Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành và các huyện, thị trong tỉnh cùng 300 công nhân, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh Long An – ông Nguyễn Văn Được – cho biết, năm 2021, Long An là một trong những tỉnh “tâm dịch” của cả nước, tổng số ca nhiễm ở mức rất cao, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân và tác động đến hầu hết các lĩnh vực KT-XH của tỉnh. Tỉnh đã thực hiện song hành 2 nhiệm vụ then chốt là phòng chống dịch bệnh hiệu quả và phát triển kinh tế, sát cánh cùng công nhân lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Cùng với quá trình phát triển của doanh nghiệp, trong những năm qua, lực lượng công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Long An không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.
Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị đại biểu tham gia đối thoại thoại đặt ra nhiều câu hỏi thiết thực, phản ánh trung thực những tồn tại, bất cập liên quan đến đời sống, việc làm của công nhân lao động và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, cùng chia sẻ và có biện pháp khắc phục, làm cho tốt hơn.
Tại hội nghị, có gần 20 lượt ý kiến của công nhân, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động tỉnh Long An gửi đến Bí thư Tỉnh ủy về các lĩnh vực như: Việc làm, đời sống, tiền lương, nhà ở, đào tạo nghề… cho công nhân; doanh nghiệp nợ BHXH của công nhân; an ninh trật tự cho người lao động; biện pháp giữ chân người lao động có tay nghề sau đại dịch COVID-19…
Lãnh đạo các sở, ngành và Bí thư Tỉnh ủy Long An đã trả lời thỏa đáng các vấn đề được công nhân, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động đặt ra. Ông Nguyễn Văn Được còn đặt ra yêu cầu cao hơn cho lãnh đạo các sở ngành về giải quyết các kiến nghị của công nhân như: Doanh nghiệp nợ BHXH, nhà ở cho công nhân, đào tạo nghề…
Bí thư Tỉnh ủy Long An tin tưởng, qua cuộc đối thoại sẽ tăng cường sự đồng hành của lãnh đạo địa phương cùng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Tỉnh Đảng bộ Long An, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.
Đặc biệt, trong năm 2022, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, nhằm tạo tiền đề vững chắc cho các năm tiếp theo thực hiện mục tiêu: “Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.