Bí thư Quảng Ninh thăm công nhân, lao động nhân Tháng Công nhân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động, hôm nay (18.5), ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - đã đi thăm, động viên tặng quà công nhân lao động tại Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà (huyện Hải Hà).

KCN Cảng biển Hải Hà hiện có 14 doanh nghiệp với 20 dự án đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 12.000 lao động. Trong đó, có khoảng 60% là lao động các địa phương khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh.

Hiện, mức lương bình quân của người lao động trong KCN Cảng biển Hải Hà từ 7,8 đến 8 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp cũng thực hiện nghiêm vệ sinh an toàn lao động và pháp luật lao động của doanh nghiệp, thực hiện bảo đảm các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm. Không có tình trạng doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội. Tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động chăm đời sống cho công nhân lao động như tổ chức Tết Sum vầy, tuyên truyền chính sách pháp luật. Hàng năm, các doanh nghiệp đều bố trí xe đưa công nhân về quê ăn Tết.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh thăm Nhà máy sản xuất sợi Texhong Ngân Hà trong KCN Cảng biển Hải Hà. Ảnh: Thu Chung
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm Nhà máy sản xuất sợi Texhong Ngân Hà trong KCN Cảng biển Hải Hà. Ảnh: Thu Chung

Trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn giữ được nhịp độ sản xuất, giữ được ổn định việc làm cho người lao động và năm nay có thêm kế hoạch mở rộng nâng cấp quy mô hoạt động, cũng như tuyển dụng hàng nghìn lao động mới.

Dự kiến, trong năm 2023, KCN tiếp tục thu hút mới và điều chỉnh từ 3-5 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 300 triệu USD.

Trò chuyện với công nhân, lao động, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký dành lời cảm ơn đến đội ngũ người lao động đã kiên trì vượt qua khó khăn để cùng doanh nghiệp giữ được sức lao động, tạo ra của cải vật chất để doanh nghiệp phát triển, tỉnh Quảng Ninh phát triển; đồng thời mong muốn, thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động, đảm bảo các quy định an toàn vệ sinh lao động.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Chung

Ông Ký khẳng định, Quảng Ninh quyết tâm thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và cải cách hành chính hướng đến mục tiêu phát triển KT-XH và phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đặc biệt, qua trao đổi, nhà đầu tư KCN Cảng biển Hải Hà mong muốn có thêm nguồn nhân lực lao động có kỹ năng, tay nghề được đào tạo, tỉnh Quảng Ninh sẽ nỗ lực tiếp tục có thêm các quyết sách nhằm tạo điều kiện cao nhất cho các lao động ở nông thôn có cơ hội được đào tạo, có điều kiện làm việc tại các nhà máy trong KCN.

Với mục tiêu phát triển KKT Cửa khẩu Móng Cái, KCN Cảng biển Hải Hà - một trong những động lực tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh khi tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi vào hoạt động, kết nối thuận lợi với Sân bay Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tập trung phát triển KKT Cửa khẩu Móng Cái, KCN Cảng biển Hải Hà theo mô hình tăng trưởng bền vững, đảm bảo vững chắc phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và nhân dân khu vực biên giới ngày càng có cuộc sống ấm no, bình yên.

Các doanh nghiệp trong KKT Cửa khẩu Móng Cái và KCN Cảng biển Hải Hà sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tối đa, đảm bảo thuận lợi nhất để triển khai các dự án phát triển bền vững, góp phần mang lại sự thịnh vượng chung cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Qua kiểm tra thực tế việc xây dựng nhà ở cho người lao động tại KCN Cảng biển Hải Hà, mặc dù tỉnh có đã các chính sách từ năm 2018 về hỗ trợ nhà ở để thu hút lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN Cảng biển Hải Hà nhưng tới nay vẫn chưa được triển khai do chủ đầu tư, một số sở, ngành chưa thực sự sâu sát thúc đẩy công việc.

Bí thư Nguyễn Xuân Ký yêu cầu UBND huyện Hải Hà, Ban Quản lý KKT và nhà đầu tư KCN Cảng biển Hải Hà phải thực sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa để sớm giải quyết vấn đề này và phải xem đây là động lực để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng vào các nhà máy theo hướng bền vững.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trên 1,6 tỉ đồng khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc nhân Tháng Công nhân

Hoàng Quang |

Công ty Than Hòn Gai - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Than Hòn Gai tiếp quản và phát triển (5/1955 - 5/2023) và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc nhân Tháng Công nhân năm 2023.

Khám sức khỏe cho người lao động trong Tháng Công nhân 2023

Hoàng Quang |

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP An Hồng (LĐLĐ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.

Tháng Công nhân, không chỉ “mỗi suất ăn tặng thêm 1 hộp sữa chua”...

Linh Nguyên |

Theo thông báo của Công đoàn Công ty TNHH Ogino Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội): Bữa ăn của các đoàn viên được cải thiện. Theo đó, vào bữa ăn chính ngày thứ Sáu hàng tuần trong tháng 5.2023, mỗi suất ăn được tặng 1 hộp sữa chua - một trong những cách làm thiết thực của CĐCS dành cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân năm 2023.

Đội tuyển Việt Nam và trận đầu tiên của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có trận ra mắt cùng đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 tới.

Đàm phán mua điện Trung Quốc trong 3 tháng qua đường Thâm Câu - Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa có buổi làm việc với Công ty Lưới điện Quảng Tây (Trung Quốc) tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, để thống nhất phương án mua bán điện qua đường dây 110kV Thâm Câu - Móng Cái trong 3 tháng cao điểm của năm 2023.

Đặt bẫy ảnh để làm rõ nghi vấn hổ xuất hiện tại rừng cao su ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Cơ quan chức năng đã tiến hành đặt bẫy ảnh trong rừng cao su ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhằm làm rõ thông tin nghi vấn có động vật giống hổ xuất hiện.

Tin 20h: Cường độ nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ vẫn tiếp diễn

Thái Mạnh - Bắc Hà |

Tin 20h: Cường độ nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ vẫn tiếp diễn; Hàng nghìn người xếp hàng dài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xe ôtô chính thức được lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Chủ đầu tư nhà ở xã hội NHS Trung Văn lên tiếng việc cò lộng hành chênh giá...

Cháy lớn tại xưởng mùn cưa rộng 2.000m2 ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối ngày 19.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Văn Thiệt - Chủ tịch UBND xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cháy nhà xưởng rộng khoảng 2.000m2 tại ấp Vàm, xã Thiện Tân. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy đang khống chế đám cháy.

Trên 1,6 tỉ đồng khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc nhân Tháng Công nhân

Hoàng Quang |

Công ty Than Hòn Gai - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày Than Hòn Gai tiếp quản và phát triển (5/1955 - 5/2023) và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc nhân Tháng Công nhân năm 2023.

Khám sức khỏe cho người lao động trong Tháng Công nhân 2023

Hoàng Quang |

Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP An Hồng (LĐLĐ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.

Tháng Công nhân, không chỉ “mỗi suất ăn tặng thêm 1 hộp sữa chua”...

Linh Nguyên |

Theo thông báo của Công đoàn Công ty TNHH Ogino Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội): Bữa ăn của các đoàn viên được cải thiện. Theo đó, vào bữa ăn chính ngày thứ Sáu hàng tuần trong tháng 5.2023, mỗi suất ăn được tặng 1 hộp sữa chua - một trong những cách làm thiết thực của CĐCS dành cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân năm 2023.