Bí thư Nhơn Trạch chỉ đạo mở điện nước cho công nhân nhà ở xã hội IDICO

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Liên quan việc công nhân sinh sống tại khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) kêu cứu về việc bị cắt điện do không đồng ý tăng phí vận hành lên mức hơn 70% - mà báo Lao Động đã có bài phản ánh - ngày 20.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Thành Mỹ - Bí thư huyện uỷ Nhơn Trạch - cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng mở điện, nước cho các hộ dân nhà ở xã hội IDICO sử dụng.

Chỉ đạo mở điện, nước cho công nhân nhà ở xã hội IDICO

Theo ông Lê Thành Mỹ - Bí thư huyện uỷ Nhơn Trạch, sau khi chỉ đạo thì chính quyền địa phương đã xử lý ổn thoả, người dân đã được sử dụng điện, nước trở lại.

Cũng trao đổi với báo Lao Động, ông Trần Văn Hà - Chủ tịch thị trấn Hiệp Phước - cho biết: Vấn đề liên quan đến điện, nước tại khu nhà ở xã hội IDICO sau khi có phản ánh, điện nước đã được mở lại cho các hộ dân sử dụng trở lại bình thường.

Trước đó, sau khi công nhân, người lao động có đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng về việc bị cắt điện do không đồng ý tăng chi phí vận hành tại khu nhà ở xã hội IDICO, UBND huyện Nhơn Trạch đã có văn bản giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND thị trấn Hiệp Phước, Điện lực Nhơn Trạch và các đơn vị có liên quan làm việc, đối thoại với người dân, Ban quản trị nhà chung cư, Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO (Chủ đầu tư dự án).

Hiện, Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch đã mời Ban quản trị và Ban quản lý nhà ở xã hội IDICO cùng làm việc để giải quyết dứt điểm vụ việc. Theo đó, hai bên sẽ thống nhất phương án tăng phí và tăng bao nhiêu để triển khai. 

Trong đơn gửi tới các cơ quan chức năng, có hơn 40 hộ dân sinh sống tại các dãy nhà B3, B4, B13 sinh sống tại khu nhà ở xã hội IDICO kêu cứu về việc bị cắt điện. Nguyên nhân do các hộ dân này không đồng ý tăng chi phí vận hành với mức quá cao tại khu nhà ở xã hội này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các hộ dân đa phần là công nhân, người lao động có thu nhập thấp, được mua nhà ở xã hội theo hình thức trả góp từ năm 2014 đến nay. Hiện tại, khu nhà ở xã hội IDICO có 1.500 căn nhưng đều đã được bán hoặc cho thuê.

Không có điện, công nhân thắp nến sinh hoạt

Vấn đề tăng giá dịch vụ được đề cập từ năm 2020 đến nay nhưng bị hộ dân phản đối vì mức tăng cao. Cụ thể, theo thông báo tới các hộ dân, mức tăng thấp nhất đối với căn hộ trên 33m2 là từ 100.000 đồng lên 171.000 đồng/căn hộ, mức cao nhất đối với căn hộ trên 53m2 là từ 170.000 đồng lên 305.000 đồng/căn hộ.

Chị D.T.V. cho biết, 8 năm trước, vợ chồng chị vay tiền mua căn hộ rộng hơn 33m2 trong khu nhà ở xã hội IDICO và vẫn đang phải tiếp tục trả góp. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư yêu cầu tăng phí dịch vụ thì chị V không chấp nhận. Chị V cho hay, không có điện, chị chọn cách thắp nến, nấu nướng bằng gas, dùng quạt giấy thay quạt điện, khi quá cần thiết thì buộc phải câu nhờ điện nhà lân cận. “Căn nhà này, vợ chồng tôi mua trên 150 triệu đồng, chỉ trả được 1 ít, hiện số còn lại vẫn trả ngân hàng mỗi tháng” - chị V chia sẻ.

Về lý do cắt điện các hộ dân, đại diện Phòng quản lý dự án Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO, Phụ trách Nhà ở xã hội IDICO cho biết: Do trong hợp đồng có nêu nếu các hộ dân không đóng tiền vận hành thì công ty có quyền cắt điện. Tuy nhiên, đại diện này cũng thừa nhận là nội dung này chỉ áp dụng đối với các hợp đồng sau này, khoảng từ năm 2015.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở xã hội "lên sàn": Lấy phí môi giới của công nhân là thiếu nhân văn

Trần Tuấn |

Chủ đầu tư có thể phân phối nhà ở xã hội thông qua các sàn giao dịch bất động sản nếu họ chấp nhận tự bỏ một phần nhỏ doanh thu để chi trả chi phí cho môi giới thay vì đẩy phí môi giới cả trăm triệu đồng về phía công nhân và người thu nhập thấp.

Người có tiền xếp hàng mua, nhà ở xã hội không đến tay người nghèo

Anh Tuấn |

KTS Trần Ngọc Chính – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã chỉ ra nhiều bất cập về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.

Công nhân khu nhà ở xã hội 'kêu cứu' vì bị tăng phí dịch vụ, ngưng cấp điện

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Hiện nay, cuộc sống của công nhân, người lao động đang rất khó khăn, phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống khi vừa trải qua đợt đại dịch COVID-19 và tình hình vật giá leo thang. Nhưng mới đây, chủ đầu tư khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) lại “rập rịch” tăng giá dịch vụ khiến công nhân bức xúc, không đồng tình và bị ngừng cung cấp điện.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhà ở xã hội "lên sàn": Lấy phí môi giới của công nhân là thiếu nhân văn

Trần Tuấn |

Chủ đầu tư có thể phân phối nhà ở xã hội thông qua các sàn giao dịch bất động sản nếu họ chấp nhận tự bỏ một phần nhỏ doanh thu để chi trả chi phí cho môi giới thay vì đẩy phí môi giới cả trăm triệu đồng về phía công nhân và người thu nhập thấp.

Người có tiền xếp hàng mua, nhà ở xã hội không đến tay người nghèo

Anh Tuấn |

KTS Trần Ngọc Chính – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã chỉ ra nhiều bất cập về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.

Công nhân khu nhà ở xã hội 'kêu cứu' vì bị tăng phí dịch vụ, ngưng cấp điện

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Hiện nay, cuộc sống của công nhân, người lao động đang rất khó khăn, phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống khi vừa trải qua đợt đại dịch COVID-19 và tình hình vật giá leo thang. Nhưng mới đây, chủ đầu tư khu nhà ở xã hội IDICO (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) lại “rập rịch” tăng giá dịch vụ khiến công nhân bức xúc, không đồng tình và bị ngừng cung cấp điện.