Bí thư Đắk Lắk xuống đường thăm hỏi công nhân dọn vệ sinh đêm giao thừa

H.Long |

Đêm giao thừa, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã đến gặp gỡ người lao động để động viên, trao quà Tết.

Đêm 30 Tết Canh Tý, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã xuống đường thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các nhân viên vệ sinh môi trường làm công việc dọn dẹp đường phố trong đêm.

Gặp gỡ người lao động, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường động viên, nói lời cảm ơn đến "Những người lao công làm việc vất vả hằng đêm để thành phố Buôn Ma Thuột luôn sạch đẹp. Đặc biệt, các anh chị phải hi sinh khoảng thời gian quý giá của đêm giao thừa để dọn vệ sinh trên đường".

 
Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường  cùng các cán bộ, công nhân viên vệ sinh môi trường

Cũng trong đêm 30 Tết, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã trao tặng 15 phần quà cho các nhân viên lao công của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Anh Nguyễn Văn Cường - nhân viên Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tâm sư, đêm giao thừa, anh và nhiều người lao động được lãnh đạo Tỉnh ủy quan tâm, động viên trong dịp Tết là điều đáng trân trọng.

"Những chia sẻ, lời động viên của đồng chí Bí thư Đắk Lắk đối với anh chị em lao công ngày hôm nay giúp chúng tôi có thêm động lực trong  lao động sản xuất" - anh Cường tâm sự.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn chống ngán giữa "ma trận" thịt mỡ bánh chưng dịp Tết

An An (T/H) |

Thực phẩm ngày Tết luôn có sẵn và những bà nội trợ có thể chế biến thành nhiều món ăn chống ngán cho ngày Tết. Không chỉ chế biến dễ dàng mà những món ăn này còn giúp tiêu hoá tốt hơn giữa ma trận bánh chưng, thịt mỡ.

Làm công nhân xa nhà cả năm, quý giá nhất là được bên gia đình dịp Tết

Quế Chi |

Tết Nguyên đán năm nay tôi chỉ muốn quây quần cùng gia đình, người thân chứ chẳng muốn chạy theo mua sắm quá nhiều. Có lẽ tôi chỉ mua một số đồ để có hương vị ngày Tết, như mâm ngũ quả, cây đào, cành quất… thôi. Chỉ cần vậy rồi ở bên cạnh bố mẹ, người thân. Nghĩ như vậy đã thấy ấm áp, đã thấy Tết lắm rồi”.

10 điều cô dâu mới nên làm trong Tết đầu tiên tại nhà chồng

TUỆ NHI |

Với cô dâu mới, Tết đầu tiên tại nhà chồng là dịp để các nàng dâu có thể ghi điểm trong mắt của bố mẹ, họ hàng nhà chồng. Có được gia đình chồng yêu quý hay không phụ thuộc rất lớn vào thời điểm này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những món ăn chống ngán giữa "ma trận" thịt mỡ bánh chưng dịp Tết

An An (T/H) |

Thực phẩm ngày Tết luôn có sẵn và những bà nội trợ có thể chế biến thành nhiều món ăn chống ngán cho ngày Tết. Không chỉ chế biến dễ dàng mà những món ăn này còn giúp tiêu hoá tốt hơn giữa ma trận bánh chưng, thịt mỡ.

Làm công nhân xa nhà cả năm, quý giá nhất là được bên gia đình dịp Tết

Quế Chi |

Tết Nguyên đán năm nay tôi chỉ muốn quây quần cùng gia đình, người thân chứ chẳng muốn chạy theo mua sắm quá nhiều. Có lẽ tôi chỉ mua một số đồ để có hương vị ngày Tết, như mâm ngũ quả, cây đào, cành quất… thôi. Chỉ cần vậy rồi ở bên cạnh bố mẹ, người thân. Nghĩ như vậy đã thấy ấm áp, đã thấy Tết lắm rồi”.

10 điều cô dâu mới nên làm trong Tết đầu tiên tại nhà chồng

TUỆ NHI |

Với cô dâu mới, Tết đầu tiên tại nhà chồng là dịp để các nàng dâu có thể ghi điểm trong mắt của bố mẹ, họ hàng nhà chồng. Có được gia đình chồng yêu quý hay không phụ thuộc rất lớn vào thời điểm này.