Bị nợ lương và BHXH, công nhân ốm đau không dám đi khám

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang phải trải qua thời gian khó khăn nhất. Người lao động bị nợ 4 tháng lương, không những vậy, doanh nghiệp còn nợ đóng BHXH của công nhân kéo dài, khiến công nhân bị ốm đau không dám đi khám.

Bệnh đau không dám đi khám vì cạn tiền

Những tháng vừa qua, có lẽ là thời gian khó khăn nhất đối với hàng trăm công nhân lao động đang làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh. Doanh nghiệp này đã nợ lương công nhân suốt 4 tháng liên tục. Người lương cao bị nợ 70-80 triệu đồng, người lương thấp bị nợ 30-40 triệu đồng. Suốt gần nửa năm không có thu nhập, người lao động phải tằn tiện chi tiêu, vay mượn người thân bạn bè để cầm cự. Tuy nhiên, do nợ nần chồng chất, không ai dám cho công nhân mượn tiền. Có những công nhân trong nhà đã hết gạo, có nguy cơ bị chủ nhà trọ mời ra khỏi phòng.

Không những vậy, công nhân lao động còn bị nợ đóng tiền BHXH suốt 15 tháng qua. Theo các công nhân, dù công ty trừ tiền BHXH hằng tháng, nhưng lại không đóng cho cơ quan BHXH. Việc này dẫn đến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người lao động không được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Đáng nói công nhân đau bệnh không được hưởng BHYT, thậm chí có người không dám đi khám bệnh vì không còn tiền.

Chị Trần Thị Lan (48 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cả 2 vợ chồng cùng làm việc ở công ty, khi bị công ty nợ lương kéo dài đã hết tiền tiêu, khám bệnh không có tiền. “Tiền lương công ty không trả, chúng tôi đã hết tiền chi tiêu. Chồng tôi bị bệnh, chân không đi được, cũng không có tiền để đi khám. BHXH, BHYT thì hơn 1 năm rồi công ty không đóng. Đi khám bệnh phải bỏ tiền túi, mà lúc này chúng tôi cạn tiền rồi nên chồng tôi chưa dám đi khám bệnh” - chị Lan chia sẻ.

Tương tự, vợ chồng chị Tô Thị Phượng cũng làm trong công này, công ty vừa nợ lương vừa nợ đóng BHXH của vợ chồng chị. “Chúng tôi bị nợ lương không có tiền tiêu, công ty còn không đóng BHXH, BHYT, khiến chúng tôi có bệnh cũng không dám đi khám vì không có tiền”, chị Phượng bày tỏ.

Chậm đóng 26 tỉ đồng tiền BHXH

Ngày 2.8, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp xử lý vụ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh (Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nợ lương công nhân 4 tháng liền.

Ngoài việc nợ lương công nhân, công ty này còn chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thời gian kéo dài. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một lãnh đạo Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh đang tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) tại BHXH tỉnh Bình Dương.

Tính đến tháng 7.2024, có 842 lao động đang tham gia BHXH. Số tiền thiếu tính đến tháng 7.2024 là 26,2 tỉ đồng (trong đó tiền lãi là 1,3 tỉ đồng). Cơ quan BHXH Bình Dương cho biết, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ tháng 4.2023 đến nay.

Về việc xử lý tiền chậm đóng BHXH, ngày 15.5.2024, BHXH tỉnh Bình Dương đã mời công ty lên làm việc về tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Buổi làm việc có Công an tỉnh Bình Dương cùng tham dự. Qua buổi làm việc, công ty trình bày khó khăn và cam kết sẽ thanh toán theo lộ trình từ tháng 6.2024 đến tháng 8.2024 sẽ nộp dứt điểm.

Tuy nhiên, từ khi làm việc và lập biên bản đến nay, sau nhiều lần đôn đốc, công ty vẫn chưa thực hiện thanh toán như cam kết. Cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương đang tiếp tục phối hợp các ngành chức năng để xử lý vấn đề nợ của công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang giám sát quá trình thực hiện các thủ tục hoàn thuế của doanh nghiệp để lấy tiền trả lương cho công nhân. Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công ty Hoàng Sinh đã trả NLĐ 2 tháng lương, vẫn nợ 2 tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi được chuyển tiền hoàn thuế, công ty nợ 4 tháng lương của công nhân đã chuyển trả 2 tháng cho người lao động.

Dưỡng sức sau ốm đau tăng thế nào khi tăng lương cơ sở?

Nam Dương |

Bạn đọc có email halexxx@gmail.com hỏi: Dưỡng sức sau ốm đau tăng thế nào khi tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2024?

Trình tự trả chế độ ốm đau của người bảo vệ an ninh ở cơ sở

Nam Dương |

Bạn đọc có email titeoxxx@gmail.com hỏi: Trình tự chi trả chế độ ốm đau của người bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thế nào?

Dân hoảng hốt vì tường nhà bất ngờ sụp đổ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Vụ sụt đất xảy ra bất ngờ làm sụp đổ tường một hộ dân trên địa bàn huyện miền núi Quỳ Hợp.

Đánh sập đường dây lừa bán tiền giả bằng tiền... âm phủ, thu 6 tỉ đồng tiền thật

NGUYỄN QUÂN |

Lâm Đồng - Công an thành phố Bảo Lộc vừa đánh sập đường dây lừa bán tiền giả bằng tiền âm phủ với quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.

Thực hư việc Ukraina đánh chìm tàu ngầm Nga ở Crimea

Khánh Minh |

Quân đội Ukraina tuyên bố đã đánh chìm một tàu ngầm Nga tại cảng ở Crimea.

Chung cư giá rẻ Hà Nội "tuyệt chủng", dự báo giá còn tăng

Linh Trang - Hải Danh |

Chuyên gia dự báo, giai đoạn 2024-2025 giá bán trung bình chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục lên cao hơn nữa.

Khi nào công bố điểm chuẩn các trường đại học 2024?

Linh chi - Việt Anh |

Điểm chuẩn các trường đại học sẽ được công bố theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công ty Hoàng Sinh đã trả NLĐ 2 tháng lương, vẫn nợ 2 tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi được chuyển tiền hoàn thuế, công ty nợ 4 tháng lương của công nhân đã chuyển trả 2 tháng cho người lao động.

Dưỡng sức sau ốm đau tăng thế nào khi tăng lương cơ sở?

Nam Dương |

Bạn đọc có email halexxx@gmail.com hỏi: Dưỡng sức sau ốm đau tăng thế nào khi tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2024?

Trình tự trả chế độ ốm đau của người bảo vệ an ninh ở cơ sở

Nam Dương |

Bạn đọc có email titeoxxx@gmail.com hỏi: Trình tự chi trả chế độ ốm đau của người bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thế nào?