Bị Công ty Hưng Phát nợ lương, nhiều thợ xây lâm vào cảnh khốn khó

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Nhiều thợ xây đã lâm vào cảnh khốn đốn do bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ lương. Thậm chí có công nhân xin ứng tiền để lo hậu sự cho người thân nhưng không được.

Khốn khó khi bị nợ lương

Công nhân bị doanh nghiệp này nợ tiền chủ yếu tại 2 công trình gồm: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình (phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình) và Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Lạc Thủy.

Cả 2 công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) làm nhà thầu thi công, Công ty Hưng Phát là đơn vị giao khoán phần nhân công.

Anh Bùi Văn (tên đã thay đổi) - người đứng đầu một tổ thợ nhận khoán khối lượng thi công cho biết: “Tôi có nhận giao khoán phần lắp dựng cốt pha cho Công ty Hưng Phát từ tháng 10.2023 và thi công ngay sau đó. Tuy nhiên, gần 2 tháng với rất nhiều lần giục thì công ty này mới đưa cho bản hợp đồng giao khoán”.

Cũng theo anh Văn, tổ thợ của anh đã hoàn thành công việc đúng như thỏa thuận. Tính theo đơn giá được ghi rõ với tổng số tiền là 628 triệu đồng.

Dù đã đề nghị được thanh toán tiền nhưng ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty Hưng Phát - liên tục khất lần. Đến ngày 28 Tết, người đứng đầu doanh nghiệp này mới chuyển cho 70 triệu đồng và cắt liên lạc.

“Tổng cộng, Công ty Hưng Phát mới chỉ cho tôi ứng 160 triệu đồng và còn nợ hơn 470 triệu đồng” - anh D buồn rầu.

Cùng lâm vào hoàn cảnh khốn khó, chị Bùi Thị Phương (tổ 4, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình) cũng phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền lo cho con ăn học và người chồng đau ốm.

Chị Phương tâm sự: “Tôi nhận làm công nhật dọn dẹp công trường cho Công ty Hưng Phát tại công trình Trung tâm Bảo trợ Kỳ sơn với tiền công theo lời hứa của ông Hưng là 250.000 đồng/ngày (công).

Theo nữ công nhân này, chị làm được 85 công, theo đó Công ty Hưng Phát phải thanh toán cho tôi 21 triệu đồng. Nhưng đến nay tôi mới chỉ nhận được 2 triệu đồng được trả từ tháng 11.2023.

“Thậm chí đến ngày 23 tháng Chạp, mẹ chồng tôi qua đời, tôi gọi như van nài để xin ứng một ít tiền lo hậu sự cho bà, nhưng cũng không nhận được bất cứ một đồng nào” - chị Phương chia sẻ.

Còn anh Bùi Văn Lực (46 tuổi, trú phường Kỳ Sơn) một người thợ xây lành nghề được Công ty Hưng Phát thuê với mức lương 400.000 đồng/ngày công nhưng đến nay vẫn đang bị nợ số tiền khá lớn.

“Tôi làm được 93 công nhưng đến nay mới chỉ nhận được 11 triệu đồng, tính ra hiện đang bị nợ hơn 30 triệu đồng. Cuộc sống vốn đã khó khăn giờ càng khốn khó hơn khi mọi chi phí sinh hoạt, học hành của con cái đều phụ thuộc vào vợ làm nghề lao động tự do. Trong khi đó, rất nhiều lần liên lạc với giám đốc công ty để đòi nợ nhưng không được” - anh Lực tâm sự.

Công ty Hưng Phát hứa sớm trả lương cho người lao động

Theo báo cáo của Công ty Hưng Phát, doanh nghiệp này ký hợp đồng tại công trình Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình với giá trị tiền nhân công khoảng 7 tỉ đồng. Còn tại Công trình Trung tâm Văn hóa huyện Lạc Thủy khoảng 4,5 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty Hưng Phát - cho biết, đến nay công ty đã hoàn thành được 50% hợp đồng, tuy nhiên do một số trục trặc về kỹ thuật, công ty Hoàng Sơn mới nghiệm thu 30% và cũng mới thanh toán từng đó tiền, dẫn đến công ty không có tiền thanh toán lương cho nhiều tốp thợ.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được phản ánh của hàng chục tổ thợ (khoảng hơn 100 công nhân) về việc bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (địa chỉ xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) “quỵt” lương.

Ngay sau đó, 14 người, đứng đầu 14 nhóm thợ (đại diện cho hơn 200 công nhân) cũng gửi đơn thư với nội dung tố cáo ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty Hưng Phát lợi dụng tín nhiệm, có dấu hiệu lừa đảo, không chốt khối lượng và không thanh toán tiền cho công nhân.

Minh Nguyễn - Trâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương, mẹ bầu sắp sinh vẫn ròng rã đem đơn kiện đi đòi quyền lợi

HẠNH AN |

Ngày 25.3 tới, phiên hòa giải thứ hai “tranh chấp đòi lương” giữa chị Trịnh Huyền Nhi và Công ty Cổ phần Điện tử BHS tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy sẽ diễn ra. Song, chị Nhi không biết có thể tham gia được hay không bởi đây cũng chính là khoảng thời gian dự sinh của chị.

Công ty Hưng Phát báo cáo gì vụ nợ lương hàng trăm thợ xây rồi cắt liên lạc?

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hòa Bình - Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động.

Công ty Cổ phần BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng từng bị khiếu nại vì nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết, năm 2023, người lao động bị Công ty Cổ phần BKAV - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - nợ lương đã gửi đơn khiếu nại đến Sở.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương, mẹ bầu sắp sinh vẫn ròng rã đem đơn kiện đi đòi quyền lợi

HẠNH AN |

Ngày 25.3 tới, phiên hòa giải thứ hai “tranh chấp đòi lương” giữa chị Trịnh Huyền Nhi và Công ty Cổ phần Điện tử BHS tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy sẽ diễn ra. Song, chị Nhi không biết có thể tham gia được hay không bởi đây cũng chính là khoảng thời gian dự sinh của chị.

Công ty Hưng Phát báo cáo gì vụ nợ lương hàng trăm thợ xây rồi cắt liên lạc?

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hòa Bình - Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) bị hàng trăm người lao động tố nợ lương, cắt liên lạc đã có báo cáo giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động.

Công ty Cổ phần BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng từng bị khiếu nại vì nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết, năm 2023, người lao động bị Công ty Cổ phần BKAV - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - nợ lương đã gửi đơn khiếu nại đến Sở.