BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội

Việt Lâm |

Đây là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, diễn ra ngày 28.6, tại Hà Nội. Hội nghị do Ban Kinh tế TƯ chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức.

Nghị quyết số 21-NQ/TW đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực

Chủ trì Hội nghị là các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế TƯ; đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tham dự Hội nghị còn có trên 300 đại biểu là các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành TƯ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, BHXH và BHYT giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Trong thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công tác BHXH, BHYT. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trong hơn 5 năm qua đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, việc sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW vừa để khẳng định các thành quả cần tiếp tục phát huy, vừa nhằm chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; đồng thời là căn cứ để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị trong lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW trong thời gian tới.

Đồng thời, kết quả sơ kết và những kinh nghiệm chia sẻ tại Hội nghị này sẽ là bài học quý báu cho việc lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.L
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.L

Cũng tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành TƯ, các địa phương và doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ TƯ đến địa phương đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp trong lĩnh vực BHXH, BHYT đối với một số bộ ngành và của các cấp hội, các tổ chức - chính trị xã hội có liên quan; Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW và chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tình hình thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại cơ sở và bài học kinh nghiệm và các kiến nghị đề xuất có liên quan.

Đối tượng tham gia BHYT tăng thêm 20,97 triệu người

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH VN Trần Đình Liệu cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách BHXH, BHYT đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, qua đó khẳng định Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị là chủ trương lớn của Đảng, làm thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành cũng như người dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT...

Trong thời gian qua, BHXH VN đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, thay đổi nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động, nhân dân về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT phù hợp với thực tiễn; tập trung, quyết liệt chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao, đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, đơn vị...

Với những hoạt động tích cực của ngành BHXH, đã khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng về an sinh xã hội; thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội, làm cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, từ đó chủ động, tự giác tham gia BHXH, BHYT;

Đến thời điểm hết năm 2017, so với năm 2012, đối tượng tham gia BHXH tăng mới 3,25 triệu người, bằng 30,8%; đối tượng tham gia BHTN cũng tăng nhanh qua các năm, tăng mới 3,5 triệu người, bằng 42,4%; đối tượng tham gia BHYT tăng thêm 20,97 triệu người (so với năm 2012 tăng 35,6%), đạt tỷ lệ 85,6% dân số, đã vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo Nghị quyết số 21-NQ/TW; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Trong 5 năm đã giải quyết cho 714,44 triệu lượt người KCB BHYT, bình quân mỗi năm là 142,9 triệu lượt người, tăng 17% so với năm 2012; tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi của các đơn vị, doanh nghiệp đã giảm xuống chỉ còn 2,9%, mức thấp nhất từ trước tới nay; cắt giảm xuống còn 28 thủ tục; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và trả kết quả TTHC (giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích…); qua đó, đã giúp các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân tiết kiệm chi phí đi lại...

Sau Hội nghị, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục làm việc, chắt lọc những ý kiến phát biểu, khuyến nghị hay, có giá trị để phục vụ cho việc Tổng kết Nghị quyết…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

C.H |

BHXH Việt Nam vừa có chỉ đạo tới các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Theo BHXH Việt Nam, công tác cải cách TTHC của ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhận được sự ghi nhận của chính phủ, các tổ chức quốc tế, sự đồng thuận của xã hội.

Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT của Hà Nội tăng 10,1%

H.A |

Giám đốc BHXH TP.Hà Nội Nguyễn Đức Hoà cho biết, tính đến hết tháng 5.2018, toàn TP.Hà Nội đã có 6.367.422 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 84,4%. Số cơ sở y tế đăng ký khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tiếp tục được mở rộng với 160 cơ sở công lập, 37 cơ sở tư nhân, 476/584 trạm y tế xã, phường.

Bị “sờ gáy” mới chịu đóng BHXH

KHÁNH NINH |

Tại TPHCM, nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động bình thường, làm ăn tốt nhưng vẫn để nợ BHXH. Chỉ đến khi lực lượng thanh tra chuyên ngành của cơ quan BHXH TPHCM tổ chức thanh, kiểm tra, nhắc nhở thì DN mới chịu trích tiền truy đóng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

C.H |

BHXH Việt Nam vừa có chỉ đạo tới các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Theo BHXH Việt Nam, công tác cải cách TTHC của ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhận được sự ghi nhận của chính phủ, các tổ chức quốc tế, sự đồng thuận của xã hội.

Tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT của Hà Nội tăng 10,1%

H.A |

Giám đốc BHXH TP.Hà Nội Nguyễn Đức Hoà cho biết, tính đến hết tháng 5.2018, toàn TP.Hà Nội đã có 6.367.422 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 84,4%. Số cơ sở y tế đăng ký khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tiếp tục được mở rộng với 160 cơ sở công lập, 37 cơ sở tư nhân, 476/584 trạm y tế xã, phường.

Bị “sờ gáy” mới chịu đóng BHXH

KHÁNH NINH |

Tại TPHCM, nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động bình thường, làm ăn tốt nhưng vẫn để nợ BHXH. Chỉ đến khi lực lượng thanh tra chuyên ngành của cơ quan BHXH TPHCM tổ chức thanh, kiểm tra, nhắc nhở thì DN mới chịu trích tiền truy đóng.