BHXH tự nguyện, chỗ dựa lúc tuổi già của người dân vùng cao

BÌNH NAM |

Là một huyện miền núi, biên giới, trình độ dân trí không đồng đều nhưng từ lâu huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) đã có những người dân, người lao động hiểu về giá trị của chính sách BHXH tự nguyện. Nhiều người đang thụ hưởng lương hưu, thẻ BHYT từ chính sách này và có nhiều người cũng đang từng ngày chắt chiu, tích lũy cho tương lai.

Ông Dương Văn Khương và vợ là bà Nông Thị Ngoan (ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đều đã tham gia BHXH tự nguyện. Ông Khương cho biết, năm 1995, ông làm việc tại UBND thị trấn Cao Lộc, được tham gia BHXH bắt buộc. Đến năm 2004, ông nghỉ việc, đi dạy học ở một trường nghề thêm 2 - 3 năm. “Khi nghỉ việc, tôi có tổng thời gian tham gia BHXH bắt buộc hơn 12 năm. Lúc đó, tôi có ý định hưởng BHXH một lần để kiếm ít vốn làm ăn. Nhưng may có bà nhà tôi can ngăn nên tôi chốt sổ để lại. Năm 2008, tìm hiểu về chế độ BHXH tự nguyện, tôi đã đăng ký tham gia cộng nối vào thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đó. Đến tháng 10.2018, tôi đã có sổ hưu, được cấp thẻ BHYT. Nhớ lại tôi thấy mình thật may mắn” - ông Khương cho biết.

“Tôi bàn với chồng để lại số tiền đã đóng BHXH và tìm hiểu xem có thể cộng nối, tham gia với một loại hình BHXH nào khác không. May mắn là khoảng thời gian này, BHXH tự nguyện bắt đầu ra đời, khi tìm hiểu, tôi thấy đây là một chính sách tốt với nhiều quyền lợi, ưu đãi, có sự đảm bảo lâu dài nên tôi và chồng đã quyết định tham gia. Vì vậy, đến tháng 10.2018, ông nhà tôi đã được nhận lương hưu hằng tháng với số tiền 1,8 triệu đồng và thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh” - bà Ngoan tâm sự.

Theo bà Ngoan, số tiền lương hưu đó tuy không quá nhiều nhưng điều lớn nhất mà cuốn sổ hưu mang lại cho ông bà là tâm lý tự tin, yên tâm vì “con cái đứa nào cũng có cuộc sống riêng, mặc dù chúng đều thương yêu, chăm sóc tận tình cho cha mẹ nhưng bản thân mình chủ động được phần nào thì đỡ cho con phần ấy”. Bên cạnh đó, với tấm thẻ BHYT, hằng tháng ông có điều kiện đi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn, không lo là gánh nặng cho con cái.

Anh Hoàng Văn Điểu (41 tuổi, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đang quyết tâm, nỗ lực hằng ngày để có được số tiền hằng tháng tham gia BHXH tự nguyện như một của để dành, tích lũy cho tương lai. Anh Điểu cho biết, hiện anh là lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng, làm những công việc như phụ hồ, bốc vác, vận chuyển. Làm cả tháng không nghỉ ngày nào thì anh có được gần 4 triệu đồng. Nhưng anh vẫn quyết định trích ra 586.000 đồng/tháng để tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2014 đến nay. Số tiền còn lại anh tính toán chi tiêu, tằn tiện cùng vợ lo cho 2 đứa con.

Nói về sự lựa chọn của mình, anh kể, trước anh là công nhân nhà máy gạch ngói Hợp Thành đóng trên địa bàn thị trấn. Sau hơn 10 năm làm việc thì năm 2014, công ty khó khăn, anh mất việc làm. Lúc đó, anh đã tính đến chuyện hưởng BHXH một lần. Tuy nhiên từ năm 2014 đến nay, anh Điểu vẫn kiên trì với lựa chọn của mình dù cuộc sống còn không ít khó khăn.

“Nhiều lúc muốn bỏ cuộc vì thu nhập bấp bênh. Có những tháng mưa nhiều, không có người thuê, kiếm đủ tiền ăn đã khó nhưng nghĩ lại mục đích ban đầu của mình, tôi lại cố gắng. Kiên trì đến hôm nay, tôi thấy mình may mắn, vì nhiều người nghỉ việc cùng thời với tôi, hưởng BHXH một lần giờ số tiền lĩnh cũng tiêu hết rồi. Tôi thì chỉ vài năm nữa thôi thì đã có cho mình một cuốn sổ hưu, một tấm thẻ BHYT để phòng khi ốm đau, bệnh tật. Những lợi ích đó là không nhỏ. Tôi luôn tâm niệm, tham gia BHXH tự nguyện cũng như trồng một cái cây. Cái hạt ban đầu gieo thì nhỏ bé nhưng kiên trì chăm sóc thì sau này sẽ chắc có được hoa trái ngọt ngào” - anh Điểu tâm sự.

BÌNH NAM
TIN LIÊN QUAN

Ngành BHXH chi trả chế độ cho khoảng 3,1 triệu người/tháng

P.V |

Hiện nay, ngành BHXH đang quản lý chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng BHXH hằng tháng, với số tiền chi trả bình quân hơn 16.000 tỉ đồng/tháng.

BHXH TP.Hà Nội triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Linh Thảo |

Dịch vụ này đem lại lợi ích cho cả 3 bên: DN, ngân hàng và cơ quan BHXH trong thủ tục kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đổi mới phương thức hiệp đồng, tăng cường bảo vệ quyền lợi BHXH

LỤC TÙNG |

Không chỉ đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phát huy năng lực của CBCNV trong đơn vị, BHXH tỉnh Kiên Giang còn chủ động đề xuất LĐLĐ tỉnh cùng nhiều ngành chức năng thanh tra, kiểm tra giám sát việc thi hành pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Ngành BHXH chi trả chế độ cho khoảng 3,1 triệu người/tháng

P.V |

Hiện nay, ngành BHXH đang quản lý chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng BHXH hằng tháng, với số tiền chi trả bình quân hơn 16.000 tỉ đồng/tháng.

BHXH TP.Hà Nội triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Linh Thảo |

Dịch vụ này đem lại lợi ích cho cả 3 bên: DN, ngân hàng và cơ quan BHXH trong thủ tục kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đổi mới phương thức hiệp đồng, tăng cường bảo vệ quyền lợi BHXH

LỤC TÙNG |

Không chỉ đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phát huy năng lực của CBCNV trong đơn vị, BHXH tỉnh Kiên Giang còn chủ động đề xuất LĐLĐ tỉnh cùng nhiều ngành chức năng thanh tra, kiểm tra giám sát việc thi hành pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.