BHXH TP.Hà Nội: Đặt mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT

X.H |

Trong những năm học gần đây, tỉ lệ học sinh sinh viên (HSSV) tham gia BHYT trên địa bàn Hà Nội luôn có sự gia tăng.

Năm học 2014-2015 và 2015-2016 đều đạt mức trên 88% HSSV tham gia BHYT. Năm học 2016-2017 vừa qua, tỉ lệ HSSV tham gia BHYT tăng lên 90,77%; trong đó, khối tiểu học đạt 91,13%; khối THCS đạt 91,18%; khối THPT đạt 91,02%; khối CĐ-ĐH đạt 90,1% và thấp nhất là khối TCCN, trung tâm GDTX thuộc Sở quản lý chỉ đạt 89,89%. Hiện vẫn còn 158.976 HSSV chưa tham gia BHYT.

Nhiều quận, huyện đã tiệm cận với mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT như Long Biên (98,08%), Hoàng Mai (96,48%), Ba Đình (94,12%), Đống Đa (93,3%), Cầu Giấy (92,12%)…

Nhưng vẫn còn một số đơn vị số tham gia còn hạn chế: Huyện Ba Vì mới đạt 61,08% HSSV tham gia BHYT, huyện Quốc Oai (71,62%), huyện Phúc Thọ (79,44%).

Để hướng tới mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học tới, ngay từ tháng 7.2107, BHXH Hà Nội đã sớm ban hành hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018 gửi tới BHXH các quận, huyện và các cơ sở giáo dục trên toàn Thành phố.

Đặc biệt, BHXH Thành phố đề nghị các nhà trường phải hết sức linh hoạt phương thức thu phí để giảm nhẹ gánh nặng đóng góp cho phụ huynh vào đầu năm học.

Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thì thu phí BHYT những tháng còn lại của năm 2017, thời hạn sử dụng thẻ ghi tương ứng với số tiền nộp. Những HSSV đã thu BHYT theo năm tài chính thì tiếp tục thu vào cuối năm 2017. Nhà trường có thể thu BHYT 6 tháng hoặc 12 tháng/lần; chỉ thu phí BHYT 12 tháng/lần khi HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời gian ghi trên thẻ tương ứng với số tiền nộp.

Những HSSV đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác như: Hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân quân nhân… đã có thẻ BHYT, thì cơ sở giáo dục lập danh sách riêng để theo dõi và tính chung vào tỉ lệ tham gia BHYT của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

X.H
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.