BHXH huyện Chương Mỹ trao hỗ trợ cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Quang Hiếu |

BHXH huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa đến trao tặng quà hỗ trợ động viên một học sinh mắc bệnh hiểm nghèo của Trường Tiểu học Phú Nghĩa. Đó là trường hợp em Nguyễn Đình Quang H, sinh năm 2016, học sinh lớp 2 hiện đang mắc căn bệnh suy tuỷ xương vô căn, điều trị cần có chi phí rất lớn. Bố mẹ em là lao động tự do nên kinh tế rất eo hẹp.

Năm 2023, em phải điều trị 3 đợt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, với tổng chi phí lên đến hơn 168 triệu đồng. Rất may bố mẹ em đã tham gia BHYT học sinh đầy đủ hằng năm cho em, nên em được cơ quan BHXH chi trả 80% chi phí với tổng số tiền gần 135 triệu đồng.

Đồng cảm với khó khăn của gia đình em H, tập thể viên chức và người lao động cơ quan BHXH huyện đã tình nguyện đóng góp ủng hộ em H và gia đình với số tiền 5,8 triệu đồng. Trao tặng quà và tiền cho gia đình em H, lãnh đạo BHXH huyện bày tỏ sự sẻ chia, động viên tinh thần đến gia đình, mong gia đình nỗ lực vượt khó, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc để H được chữa bệnh và đi học cùng các bạn. Cùng với việc trao tặng quà hỗ trợ, BHXH huyện cũng đã hướng dẫn chi tiết cho gia đình hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ liên quan để H được hưởng tối đa các chi phí khi đi khám chữa bệnh BHYT. Ngoài số 80% chi phí mà em H và gia đình đã được quỹ BHYT chi trả thì em H còn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục, số tiền cùng chi trả của em H trong năm 2023 là gần 34 triệu đồng (lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, hiện nay là 10,8 triệu đồng).

Như vậy em H sẽ tiếp tục được hưởng số tiền đã cùng chi trả khoảng trên 23 triệu đồng và được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả, các đợt điều trị tiếp theo của em H trong năm 2023 sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh việc tặng quà hỗ trợ, BHXH huyện Chương Mỹ cũng đã kết hợp tuyên truyền về chính sách BHYT học sinh đến giáo viên và các em học sinh tại Trường Tiểu học Phú Nghĩa giúp các thầy, cô giáo và các em học sinh hiểu rõ hơn về quyền lợi được hưởng, tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT nói chung và BHYT đối với học sinh, sinh viên nói riêng.

Quang Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Vừa rút bảo hiểm xã hội 1 lần, người lao động có được tiếp tục tham gia?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội sau khi đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần.

Choáng với danh sách đơn vị nợ bảo hiểm xã hội ở Hà Nội

Nhóm Phóng viên |

Như Lao Động đã thông tin, nhiều đơn vị nợ bảo hiểm xã hội nhưng không được xử lý triệt để. Do đó, danh sách này cứ nối dài từ tháng này đến tháng khác, đẩy đời sống người lao động vào cảnh bấp bênh.

VIT Garment đang tìm mọi cách để trả khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động

Vân Trang |

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment vừa lên tiếng giải thích lý do khó khăn, khiến doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của công nhân lao động.

Phát hiện sổ bảo hiểm xã hội bị rách, người lao động cần làm gì?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc sổ BHXH bị rách, người lao động không làm thủ tục nhận BHXH 1 lần.

Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người cao tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hùng Cường (Lai Châu) hỏi: Người cao tuổi có được tham gia chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện không? Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho đối tượng này như thế nào?

Mức đóng bảo hiểm xã hội khi lương của người lao động là 4,5 triệu đồng/tháng

Phương Minh |

Bạn đọc Quỳnh Anh (Thái Bình) hỏi: Lương của tôi hiện tại là 4,5 triệu đồng/tháng, vậy mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bao nhiêu?

Trực tiếp ASIAD 19: Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu bán kết

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Từ vụ "bữa ăn 800.000 đồng" tới vấn đề dinh dưỡng của thể thao Việt Nam

NHÓM PV |

Câu chuyện về "bữa ăn 800.000 đồng" của các tuyển thủ đội bóng bàn trẻ Việt Nam đang gây xôn xao dư luận. Từ sự việc này cho thấy, vấn đề dinh dưỡng cho các vận động viên thể thao tại Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chương trình Góc nhìn thể thao số 131, trường quay của Báo Lao Động sẽ kết nối với chị Nguyễn Ngọc Trâm Anh là chuyên viên dinh dưỡng, hiện đang học Thạc sĩ ngành Dinh dưỡng Thể thao tại Anh Quốc để chia sẻ thêm về vấn đề này.

Vừa rút bảo hiểm xã hội 1 lần, người lao động có được tiếp tục tham gia?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội sau khi đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần.

Choáng với danh sách đơn vị nợ bảo hiểm xã hội ở Hà Nội

Nhóm Phóng viên |

Như Lao Động đã thông tin, nhiều đơn vị nợ bảo hiểm xã hội nhưng không được xử lý triệt để. Do đó, danh sách này cứ nối dài từ tháng này đến tháng khác, đẩy đời sống người lao động vào cảnh bấp bênh.

VIT Garment đang tìm mọi cách để trả khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động

Vân Trang |

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment vừa lên tiếng giải thích lý do khó khăn, khiến doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của công nhân lao động.

Phát hiện sổ bảo hiểm xã hội bị rách, người lao động cần làm gì?

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc sổ BHXH bị rách, người lao động không làm thủ tục nhận BHXH 1 lần.

Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người cao tuổi

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hùng Cường (Lai Châu) hỏi: Người cao tuổi có được tham gia chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện không? Chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho đối tượng này như thế nào?

Mức đóng bảo hiểm xã hội khi lương của người lao động là 4,5 triệu đồng/tháng

Phương Minh |

Bạn đọc Quỳnh Anh (Thái Bình) hỏi: Lương của tôi hiện tại là 4,5 triệu đồng/tháng, vậy mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bao nhiêu?