BHXH huyện Châu Thành (Bến Tre): 100% học sinh tham gia BHYT

T.H |

5 năm qua, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) luôn đạt tỉ lệ 100% học sinh (HS) tham gia BHYT, trong đó năm học 2018 - 2019 toàn huyện có tổng số 22.396 HS tham gia BHYT.

Bà Phan Thị Thu Thảo - Giám đốc BHXH huyện Châu Thành - cho biết, để có được kết quả trên, BHXH huyện luôn xác định khâu tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi có tuyên truyền “đúng và trúng” thì phụ huynh và học sinh, sinh viên (HSSV) mới thấy được tầm quan trọng, lợi ích của chính sách BHYT. Hoạt động chăm sóc sức khỏe cho HSSV cũng được các cấp chính quyền trên toàn địa bàn huyện chú trọng và được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.

Hiện nay, hầu hết trường học trên địa bàn đều đã có phòng y tế, được trang bị dụng cụ y tế và thuốc BHYT đảm bảo cho công tác sơ cấp cứu ban đầu. Với nguồn kinh phí được trích lại từ quỹ BHYT, hoạt động y tế học đường được đẩy mạnh, nhiều em HS được quan tâm chăm sóc sức khỏe kịp thời, giúp cho các bậc phụ huynh yên tâm.

Ngoài ra, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện cũng được đầu tư trang thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nên chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Năm học 2018-2019, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT HSSV trên toàn huyện là trên 2,3 tỉ đồng với trên 10.500 lượt điều trị. Đ.T

Bồi dưỡng truyền thông hiện đại cho cán bộ làm công tác truyền thông

BHXH Việt Nam phối hợp với Đại học Waikato (New Zealand) tổ chức Khóa bồi dưỡng truyền thông hiện đại cho cán bộ làm công tác truyền thông, thông tin đối ngoại của ngành.

Ông Mike Hannah - nguyên Trưởng bộ phận Truyền thông, Thư ký hội đồng thành viên Ngân hàng Trung ương New Zealand - giảng dạy tại khóa bồi dưỡng. Tại khóa học, các giảng viên và học viên đã cùng trao đổi, thảo luận, học tập về các nội dung liên quan đến 6 chủ đề: Truyền thông thực chứng; Tổng quan chiến lược truyền thông; Chiến lược truyền thông dựa trên bằng chứng; Đột phá số thức và chiến lược truyền thông; Phát triển các chiến lược truyền thông phức tạp với sự hỗ trợ của cấp quản lý; Kế hoạch truyền thông khủng hoảng.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (BHXH Việt Nam) - cho biết, hiện nay, công tác truyền thông, thông tin đối ngoại có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận của dư luận trong nước và quốc tế về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong sự nghiệp an sinh xã hội của Việt Nam. Do đó, BHXH Việt Nam phối hợp với Đại học Waikato tổ chức khoá học nhằm trang bị cho các cán bộ làm công tác truyền thông, thông tin đối ngoại của ngành các kiến thức kỹ năng, phương pháp truyền thông mới theo tư duy hiện đại để tăng cường năng lực tham mưu cho lãnh đạo các đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, thông tin đối ngoại trên địa bàn. Đ.N

BHXH tỉnh Hòa Bình: Gần 890.000 người tham gia BHYT

Tính đến hết ngày 31.10, số thu BHXH bắt buộc của tỉnh Hòa Bình đạt 844,661 tỉ đồng, bằng 81,25% kế hoạch năm; số thu BHYT đạt 643,137 tỉ đồng, bằng 81,5% kế hoạch năm. Toàn tỉnh hiện có 883.801 người tham gia BHXH, BHYT, trong đó có 808.205 người tham gia BHYT; 4.376 người tham gia BHXH tự nguyện. Riêng về BHXH tự nguyện, theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh phải vận động thêm 963 người tham gia.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, công tác thu trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ nợ vẫn còn cao (bằng 4,5% so với số phải thu), một số doanh nghiệp (DN) nợ dai dẳng, không có khả năng trả nợ. Tại thời điểm này, toàn tỉnh đang gấp rút dồn lực vào công tác thu và giảm nợ. Nếu DN nào cố tình vi phạm sẽ chuyển hồ sơ sang đề nghị cơ quan Công an xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Từ nay đến cuối năm, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, đôn đốc và khai thác số DN tham gia mới, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thu do BHXH Việt Nam giao. T.G

T.H
TIN LIÊN QUAN

Kiên quyết xử lý 5 doanh nghiệp nợ BHXH trên 77 tỉ đồng

HÀ ANH |

BHXH TP.Hà Nội vừa làm việc với 5 doanh nghiệp (DN) nợ BHXH lên tới trên 77 tỉ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của hơn 400 lao động (LĐ). Tại buổi làm việc, BHXH TP.Hà Nội đã yêu cầu trước ngày 8.11, các DN này phải có văn bản cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và phải đóng trước đối với những lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, những lao động thôi việc để giải quyết chế độ và chốt sổ BHXH. Đây sẽ là căn cứ để liên ngành xem xét có nên chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý hình sự hay không?

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

DƯƠNG THÁI |

Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu làm nông nghiệp nhưng với sự vào cuộc tích cực cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực không ngừng BHXH tỉnh và các ngành liên quan, đặc biệt các đại lý thu BHXH, BHYT đã bám sát địa bàn đưa chính sách BHXH tự nguyện đạt kết quả rất ấn tượng.

Quyết liệt xử lý tình trạng doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài

ANH MINH |

Mặc dù các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam có nhiều biện pháp để xử lý tình trạng doanh nghiệp cố tình, trây ỳ, trốn đóng BHXH… Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp (DN) không tuân thủ pháp luật: Trốn, nợ BHXH gây ảnh hưởng quyền lợi của hàng vạn người lao động. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH các địa phương đã sử dụng nhiều giải pháp nhằm giảm tình trạng DN nợ đọng BHXH kéo dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên quyết xử lý 5 doanh nghiệp nợ BHXH trên 77 tỉ đồng

HÀ ANH |

BHXH TP.Hà Nội vừa làm việc với 5 doanh nghiệp (DN) nợ BHXH lên tới trên 77 tỉ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của hơn 400 lao động (LĐ). Tại buổi làm việc, BHXH TP.Hà Nội đã yêu cầu trước ngày 8.11, các DN này phải có văn bản cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và phải đóng trước đối với những lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, những lao động thôi việc để giải quyết chế độ và chốt sổ BHXH. Đây sẽ là căn cứ để liên ngành xem xét có nên chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý hình sự hay không?

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

DƯƠNG THÁI |

Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu làm nông nghiệp nhưng với sự vào cuộc tích cực cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực không ngừng BHXH tỉnh và các ngành liên quan, đặc biệt các đại lý thu BHXH, BHYT đã bám sát địa bàn đưa chính sách BHXH tự nguyện đạt kết quả rất ấn tượng.

Quyết liệt xử lý tình trạng doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài

ANH MINH |

Mặc dù các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam có nhiều biện pháp để xử lý tình trạng doanh nghiệp cố tình, trây ỳ, trốn đóng BHXH… Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp (DN) không tuân thủ pháp luật: Trốn, nợ BHXH gây ảnh hưởng quyền lợi của hàng vạn người lao động. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH các địa phương đã sử dụng nhiều giải pháp nhằm giảm tình trạng DN nợ đọng BHXH kéo dài.