Bến Tre: Hơn 500 công nhân vui lễ hội “Tết sum vầy”

Kỳ Quan |

Đến dự “Tết Sum vầy” Canh Tý 2020, công nhân lao động tỉnh Bến Tre được vui các trò chơi hấp dẫn, được nhận quà, dùng tiệc trưa thịnh soạn… Nhiều người trong họ còn được nhận nhà tình thương, nhận học bổng cho con.

Sáng 12.1, tại 1 trong những khu du lịch lớn nhất tỉnh Bến Tre mang tên Lan Vương, LĐLĐ tỉnh Bến Tre và Công đoàn Các KCN tỉnh đã tổ chức "Tết Sum vầy" cho CNLĐ ở xa không có điều kiện về quê ăn Tết, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Về dự “Tết Sum vầy” có 500 CNLĐ đại diện cho hơn 35 ngàn CNLĐ tại các KCN trong tỉnh.

500 CNLĐ về dự “Tết Sum vầy” tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
500 CNLĐ về dự “Tết Sum vầy” tỉnh Bến Tre. Ảnh: K.Q
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre - ông Trần Trung Hào - tặng quà cho CNLĐ đến dự “Tết Sum vầy“. Ảnh: K.Q
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre - ông Trần Trung Hào - tặng quà cho CNLĐ đến dự “Tết Sum vầy“. Ảnh: K.Q

Theo Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh Bến Tre – bà Phan Trần Mai Trinh, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công đoàn Các KCN phối hợp với CĐCS và các doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho CNLĐ như tiền lương, tiền thưởng, quà tết...

Tổng tiền thưởng tết cho CNLĐ là 137 tỉ đồng, tăng 6 tỉ đồng với với năm trước. Nhiều DN còn tặng quà cho CNLĐ, như xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt….

Công đoàn Các KCN phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức "Tết Sum vầy" cho 500 CNLĐ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn và CNLĐ ở xa (từ Bình Thuận trở ra) không có điều kiện về quê đón Tết.

Đến dự “Tết sum vầy”, CNLĐ được tham quan, vui chơi miễn phí trong khu du lịch; được tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian như kéo co trên sông, bắt vịt trong ao; được tặng quà, dự tiệc tất niên tươm tất…

Tại “Tết Sum vầy” năm nay, Công đoàn Các KCN tỉnh Bến Tre vận động các nhà tài trợ trao 500 phần quà cho CNLĐ đến dự Tết; 20 Nhà tình thương (40 triệu đồng/nhà) cho CNLĐ khó khăn về nhà ở; 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho con CNLĐ học giỏi và nhiều phần quà có giá trị khác.

Đến dự “tết sum vầy” với CNLĐ trong tỉnh, ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre -  đánh giá, “Tết sum vầy” được các cấp Công đoàn tổ chúc hàng năm thể hiện tính nhân văn sâu sắc và đạo lý ngàn đời “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; "Tết Sum vầy" còn thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với CNLĐ, nhất là những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân vì hoàn cảnh khó khăn không thể về quê đón Tết.

Ông Tam mong muốn LĐLĐ tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình “Tết sum vầy”, vận động sự tham gia của cộng đồng theo tinh thần xã hội hóa.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp Tết sum vầy của công nhân, lao động ngành Công Thương Hải Phòng

Mai Dung |

Hơn 300 suất quà, trợ cấp, 280 vé xe…được trao tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn ngành Công Thương Hải Phòng, công nhân xa quê trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Ấm áp Tết sum vầy tại Lâm Đồng

Hồng Sơn |

Tối ngày 10.1, Liên đoàn Lao Động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Lâm Đồng và UBND Thành phố Đà Lạt đã tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý và Tết sum vầy.

Trao quà “Tết sum vầy” cho người lao động khó khăn huyện Hương Khê

MAI LIÊN - T. TUẤN |

Sáng 10.1, LĐLĐ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết Sum vầy năm 2020 để trao quà và hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Ấm áp Tết sum vầy của công nhân, lao động ngành Công Thương Hải Phòng

Mai Dung |

Hơn 300 suất quà, trợ cấp, 280 vé xe…được trao tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn ngành Công Thương Hải Phòng, công nhân xa quê trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Ấm áp Tết sum vầy tại Lâm Đồng

Hồng Sơn |

Tối ngày 10.1, Liên đoàn Lao Động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Lâm Đồng và UBND Thành phố Đà Lạt đã tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý và Tết sum vầy.

Trao quà “Tết sum vầy” cho người lao động khó khăn huyện Hương Khê

MAI LIÊN - T. TUẤN |

Sáng 10.1, LĐLĐ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết Sum vầy năm 2020 để trao quà và hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.