BCH LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4

TRẦN TUẤN |

Chiều 16.1, Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 và thảo luận, quyết định, giao các chỉ tiêu thực hiện năm 2019.

Đánh giá chung, năm 2018, BCH, BTV LĐLĐ tỉnh có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động, hướng về cơ sở và người lao động. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Trần Xuân Dâng - Chủ tịch CĐ ngành Y tế - kiến nghị CĐ ngành mình được tăng từ 50 đoàn viên theo chỉ tiêu giao năm 2019 lên thành 150 đoàn viên. Sở dĩ kiến nghị khá “lạ” như vậy, vì ông Dâng cho biết, do thực hiện cơ chế tự chủ nên tới đây một số đơn vị của ngành y tế sẽ tăng số giường bệnh lên, từ đó sẽ tăng đội ngũ cán bộ y tế lên khoảng 400 người, đó là cơ sở để ngành phát triển số lượng đoàn viên được khả quan hơn.

Ông Trần Xuân Dâng - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh kiến nghị tăng chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho đơn vị mình.
Ông Trần Xuân Dâng - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh - kiến nghị tăng chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho đơn vị mình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Kỳ Anh - cho rằng, chỉ tiêu giao cho đơn vị mình là phát triển 150 đoàn viên trong năm 2019 là cao. Nguyên nhân là huyện Kỳ Anh là huyện thuần nông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp rất ít.

Đại diện LĐLĐ thị xã Kỳ Anh cũng đồng quan điểm, cho rằng, chỉ tiêu giao về phát triển đoàn viên của thị xã 150 đoàn viên năm 2019 là quá cao. Bởi hiện đơn vị chỉ còn 20 doanh nghiệp với tổng số 129 công nhân chưa gia nhập tổ chức công đoàn, nếu tập hợp được toàn bộ số đó vào công đoàn cũng không đạt chỉ tiêu giao. Chủ tịch LĐLĐ huyện Hương Khê cũng cho rằng, chỉ tiêu giao về phát triển đoàn viên của đơn vị năm 2019 với 200 đoàn viên là quá cao, khó hoàn thành.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, cần có sự điều chỉnh về điều kiện để xét đối tượng được hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn, tổng giá trị của ngôi nhà mái ấm công đoàn mà chủ nhân được phép vay mượn, xây dựng ngoài phần hỗ trợ của công đoàn theo hướng nâng lên, bởi giá vật liệu, nhân công đã rất cao...

Ông Ngô Đình Vân - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh giải trình một số nội dung của đại biểu
Ông Ngô Đình Vân - Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - giải trình một số nội dung của đại biểu.

Sau các ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân và Trưởng các Ban Tuyên giáo – Nữ công, Ban Chính sách Pháp luật, Ban Tài chính… đã giải trình.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tổng kết Hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh - phát biểu tổng kết Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh - đã phát biểu tổng kết Hội nghị với tinh thần BCH, BTV sẽ tiếp thu một số ý kiến của các đại biểu. Từ đó sẽ ra Nghị quyết để phù hợp, sát với thực tiễn sao cho nhiệm vụ hoạt động được thuận lợi, sát thực, hiệu quả nhất.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phát triển đoàn viên Công đoàn Cơ sở ở các Khu Công nghiệp

ĐỖ VẠN |

Trong năm 2018, kết quả hoạt động Công đoàn ở các Khu Công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả nhất định, trong đó, thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 4.5 đến 6 triệu đồng/tháng. Việc sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, một số doanh nghiệp còn mở rộng sản xuất, tuyển thêm CNLĐ.

Công đoàn Y tế Việt Nam: 5 đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Lan Anh - HĐ |

Sáng nay 15.1, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cần phải có tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 15.1, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khóa XII) tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát triển đoàn viên Công đoàn Cơ sở ở các Khu Công nghiệp

ĐỖ VẠN |

Trong năm 2018, kết quả hoạt động Công đoàn ở các Khu Công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả nhất định, trong đó, thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 4.5 đến 6 triệu đồng/tháng. Việc sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, một số doanh nghiệp còn mở rộng sản xuất, tuyển thêm CNLĐ.

Công đoàn Y tế Việt Nam: 5 đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Lan Anh - HĐ |

Sáng nay 15.1, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cần phải có tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 15.1, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khóa XII) tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.