Bầu 35 đại biểu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khoá XIX

Mai Dung |

Trong phiên làm việc chiều 14.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương tiến hành bầu 35 đại biểu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương. Cùng dự có các nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ Hải Dương, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh thành, đại diện các Công đoàn ngành Trung ương và 348 đại biểu chính thức đại diện cho gần 280.000 CNVCLĐ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương - nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Hải Dương đã chủ động, sáng tạo, luôn hướng về cơ sở, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các tranh chấp lao động, các cuộc đình công trên địa bàn. Nhờ đó, các vụ ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật giảm mạnh cả về số vụ và quy mô, tính chất so với nhiệm kỳ trước.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Tỉnh uỷ Hải Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Mai Dung

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời, linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn, bằng những con số cụ thể. Đó là: trao tặng 336.454 suất quà và 6.748 vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân ở xa về quê ăn tết với tổng số tiền trên 77,234 tỉ đồng; trợ cấp cho 8.915 người với số tiền hơn 6,8 tỉ đồng…

Các cấp Công đoàn coi trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 264 CĐCS, kết nạp mới 167.049 đoàn viên, số đoàn viên tăng thêm trong nhiệm kỳ là 64.996 (đạt 116,4% chỉ tiêu giao, tăng 13,4% so với nhiệm kỳ trước). Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến-vượt khó, phát triển” và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động, CNVCLĐ tỉnh tham gia 26.313 sáng kiến, có tổng giá trị làm lợi trên 9.500 tỉ đồng, đạt 102,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra và được xếp thứ 15 toàn quốc....

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mai Dung
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mai Dung

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp Công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp, chủ doanh nghiệp để tổ chức, phát động và đổi mới các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động.

Nội dung, hình thức thi đua phải thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng khu vực, đối tượng và điều kiện thực tiễn; phải hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khơi dậy sự sáng tạo trong lao động. Trong đó, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh các mô hình, sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

“Công đoàn phải khẳng định là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" ở địa phương; tiên phong trong phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh, phong trào “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” trong khu vực hành chính, sự nghiệp; là lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh.

Tôi tin tưởng, trong nhiệm kỳ tới, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Hải Dương tiếp tục có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ hơn, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XIX gồm 35 uỷ viên.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hải Dương khoá XIX. Ảnh: Mai Dung
Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hải Dương khoá XIX. Ảnh: Mai Dung

Cũng trong phiên làm việc diễn ra chiều 14.10, bà Ngô Thị Thanh Hoà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương khoá XVIII - triệu tập Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh.

Theo kế hoạch, trong sáng 15.10, tại phiên làm việc thứ 3, Đại hội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XIX; tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội; tổng hợp kết quả biểu quyết các chỉ tiêu, khâu đột phá trước khi thông qua Nghị quyết Đại hội.

Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương. Video: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX

Mai Dung |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16

Hoàng Khôi |

Sáng 13.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc hội nghị lần thứ 16.

Hải Dương tạm dừng thu hút đầu tư nhiều dự án trên địa bàn

Hoàng Khôi |

Ngày 12.10, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 (lần 4) để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở, ngành. Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Hàng trăm giáo viên bỗng dưng thành con nợ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói gì?

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm giáo viên biệt phái tại Nghệ An bị cơ quan chức năng đề nghị truy thu số tiền phụ cấp lên tới 10 tỉ đồng.

Tiền các ngân hàng vẫn chảy đều vào kinh doanh bất động sản

Minh Ánh |

Từ báo cáo tài chính quý III/2023 của một số ngân hàng công bố cho thấy, dư nợ tín dụng trong hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn gia tăng mạnh.

Bên trong kho máu cho cả ĐBSCL: Chỉ còn 38 đơn vị máu

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ - đơn vị huyết học và truyền máu duy nhất tại ĐBSCL, hiện chỉ còn khoảng 38 đơn vị máu để cung ứng cho việc điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân.

Điều kiện chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Điều kiện chuyển đúng tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên tuyến trên hiện nay được quy định thế nào?

Tin 20h: Cơ quan bảo hiểm hưởng lợi khi bắt buộc mua bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 27.10: Cơ quan bảo hiểm hưởng lợi khi bắt buộc mua bảo hiểm xe máy; Đường vốn ngân sách 18 tỉ đồng ở Thái Nguyên chưa bàn giao đã nứt; Từ hôm nay, cuộc gọi của các nhà mạng sẽ có tên định danh để phòng chống lừa đảo...

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX

Mai Dung |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX chính thức bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16

Hoàng Khôi |

Sáng 13.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc hội nghị lần thứ 16.

Hải Dương tạm dừng thu hút đầu tư nhiều dự án trên địa bàn

Hoàng Khôi |

Ngày 12.10, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 (lần 4) để nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của các sở, ngành. Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.