“Bắt tay” phòng ngừa dịch viêm phổi do virus Corona

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng gấp rút triển khai biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người lao động.

Đo nhiệt độ, đeo khẩu trang trước khi vào xưởng

Công ty TNHH Regina Miracle International (KCN VSIP) là doanh nghiệp (DN) có đông người lao động (NLĐ) nhất Hải Phòng với hơn 31.000 lao động. Theo Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty Vũ Đình Phi, sáng 31.1, NLĐ bắt đầu trở lại lao động, sản xuất, bao gồm cả NLĐ Trung Quốc.

Đến sáng 31.1, có 91 lao động người Trung Quốc đã trở lại làm việc. Các trường hợp này đã được đo thân nhiệt, khai thác tiền sử tiếp xúc tại cổng nhà máy. Hiện, cả 91 người không sốt và không có tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh và các trường hợp sốt, không có ai từ vùng dịch trở về khu VSIP. Các trường hợp đang ở chung cư, chưa xuống phân xưởng làm việc.

Cũng theo đại diện CĐ công ty, trong sáng 31.1, toàn bộ cán bộ, công nhân, lao động (CNLĐ) người nước ngoài được đưa về khu riêng biệt để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, công ty yêu cầu NLĐ đeo khẩu trang trong khi làm việc.

Chị Nguyễn Thị Thanh - công nhân may Công ty TNHH Regina - cho hay: “Việc công ty bố trí người nước ngoài ở khu vực biệt lập giúp lao động trong nước thêm yên tâm...”.

Không chỉ tại Công ty TNHH Regina, nhiều DN triển khai biện pháp tùy theo tình hình công ty. Cụ thể, sáng 31.1, Công ty TNHH Haeng sung Vina (KCN Tràng Duệ) trang bị máy đo nhiệt độ, phát khẩu trang miễn phí cho công nhân tại cổng nhà máy. Công ty TNHH Yazaki (KCN Nomura) lắp đặt bồn rửa tay trước cửa nhà xưởng, yêu cầu NLĐ đeo khẩu trang trước khi bắt đầu ca làm việc.

Tương tự, tại Công ty TNHH Doosan Vina (quận Hồng Bàng) triển khai lắp đặt khẩn cấp dung dịch sát khuẩn tay tại gần 50 vị trí làm việc trên phạm vi toàn nhà xưởng, nhất là khu vực cổng vào và nhà ăn. Khách đến giao dịch tại công ty được tiếp đón tại một phòng duy nhất và bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trong quá trình giao dịch...

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin

Ngoài giải pháp trực tiếp phòng ngừa dịch bệnh, nhiều công đoàn cơ sở (CĐCS) các DN cũng đăng tải, cập nhật thông tin về dịch bệnh qua trang web, mạng xã hội công ty để NLĐ nắm bắt, có biện pháp tự bảo vệ chính mình.

Tại huyện Tiên Lãng, địa phương tập trung nhiều DN vốn đầu tư Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch LDLĐ huyện - cho biết: “Trong các DN vốn đầu tư Trung Quốc trên địa bàn, có Công ty Cổ phần Thuận Ích đã bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, các đơn vị còn lại bắt đầu làm việc từ ngày 3.2. Ngay trong ngày đầu làm việc, Công ty Thuận Ích tiến hành đo thân nhiệt NLĐ ngay từ cổng công ty. Các DN chưa trở lại hoạt động cũng chủ động thông tin về tình hình dịch bệnh tới NLĐ, lên phương án phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh, khử khuẩn nhà xưởng trước khi đón công nhân trở lại làm việc sau Tết”.

Còn theo bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - trong ngày 30.1, CĐ Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới toàn thể CNLĐ, nhất là tại các DN có chuyên gia, lao động người Trung Quốc (chủ yếu tập trung tại KCN An Dương, Đồ Sơn). Các CĐCS phối hợp DN tiến hành biện pháp đo thân nhiệt, bố trí khu vực rửa tay, cấp phát khẩu trang cho công nhân. Trong trường hợp chưa trang bị kịp khẩu trang, CĐCS vận động, tuyên truyền để NLĐ tự trang bị để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng.

“Các công ty cập nhật thường xuyên thông tin về việc đến, đi của chuyên gia, lao động người Trung Quốc, khuyến cáo lao động Trung Quốc, nhất là người sống tại vùng dịch tạm thời không quay lại Việt Nam làm việc...” - bà Phạm Thị Hằng nói.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Có thể tạm đình chỉ vận chuyển hành khách vì virus Corona

Thiên Bình |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công văn gửi các đơn vị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp có thể tạm đình chỉ hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến có điểm đi, điểm đến là các khu vực có cảnh báo đặc biệt về tình hình lây nhiễm của dịch bệnh.

Nhiều hàng quán còn thờ ơ phòng chống dịch bệnh virus Corona

Thế Lâm |

Trường hợp mới nhất là một nữ nhân viên tiếp tân khách sạn tại Nha Trang bị nhiễm virus Corona. Cô đã tiếp và hướng dẫn cho bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona là cha con ông Li Ding và Li Zi Chao (sau đó được đưa cách li và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM). Nguyên nhân nhiễm bệnh được xác định do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Nhiều đối tượng tung tin sai lệch về dịch virus Corona bị xử lý

Phạm Đông |

Chỉ trong ngày 31.1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý 4 đối tượng đưa thông tin sai về dịch bệnh viên phổi cấp do virus Corona gây ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có thể tạm đình chỉ vận chuyển hành khách vì virus Corona

Thiên Bình |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công văn gửi các đơn vị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp có thể tạm đình chỉ hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến có điểm đi, điểm đến là các khu vực có cảnh báo đặc biệt về tình hình lây nhiễm của dịch bệnh.

Nhiều hàng quán còn thờ ơ phòng chống dịch bệnh virus Corona

Thế Lâm |

Trường hợp mới nhất là một nữ nhân viên tiếp tân khách sạn tại Nha Trang bị nhiễm virus Corona. Cô đã tiếp và hướng dẫn cho bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm virus Corona là cha con ông Li Ding và Li Zi Chao (sau đó được đưa cách li và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM). Nguyên nhân nhiễm bệnh được xác định do tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Nhiều đối tượng tung tin sai lệch về dịch virus Corona bị xử lý

Phạm Đông |

Chỉ trong ngày 31.1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử lý 4 đối tượng đưa thông tin sai về dịch bệnh viên phổi cấp do virus Corona gây ra.