Bắt lao động thời vụ thử việc là trái quy định pháp luật

Tú Quỳnh |

Theo quy định của pháp luật, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ/mùa vụ sẽ không phải thử việc.

Trong Bộ Luật lao động năm 2012 đã quy định cụ thể các loại hợp đồng lao động và vấn đề thử việc của người lao động.

Theo đó trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Giao kết hợp đồng lao động được chia làm 3 loại theo quy định tại Điều 22 Luật Lao động năm 2012 gồm: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Liên qua đến vấn đề thử việc, tại Khoản 2, Điều 26 của Luật này nêu rõ:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc được quy định tại Khoản 1, Điều 23 Luật này.

Còn người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Như vậy, nếu công ty bắt người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ thử việc là trái với quy định của pháp luật.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Sắp tới, người lao động thử việc sẽ được nhận lương vào ngày nghỉ lễ

M.Phương |

Theo quy định cũ, người đang thử việc không được xem là người lao động nên không được nhận lương vào ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, sắp tới Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực sẽ ngược lại với quy định cũ trên.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ của người lao động áp dụng từ 2021

M.Phương |

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động áp dụng từ ngày 1.1.2021 theo Bộ Luật lao động 2019, được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm...

Mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 15.9

M.Phương |

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15.9 có nhiều thay đổi mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sắp tới, người lao động thử việc sẽ được nhận lương vào ngày nghỉ lễ

M.Phương |

Theo quy định cũ, người đang thử việc không được xem là người lao động nên không được nhận lương vào ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, sắp tới Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực sẽ ngược lại với quy định cũ trên.

Cách tính tiền lương làm thêm giờ của người lao động áp dụng từ 2021

M.Phương |

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động áp dụng từ ngày 1.1.2021 theo Bộ Luật lao động 2019, được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm...

Mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 15.9

M.Phương |

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15.9 có nhiều thay đổi mới.