Bắt ép người lao động đi làm ngày Quốc khánh 2.9 bị xử phạt như thế nào?

ANH THƯ |

Doanh nghiệp bắt ép người lao động đi làm ngày lễ Quốc khánh 2.9 có thể bị phạt tiền lên tới 20 triệu đồng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.4.2020.

Tại khoản 2, Điều 17 Nghị định trên quy định như sau: Phạt tiền từ 10 triệu - 20 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm hoặc nghỉ Lễ, Tết.

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ Luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày Quốc khánh 2.9.

Vì vậy, Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay rơi vào thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chỉ có 1 ngày nghỉ lễ.

Người sử dụng lao động không được ép người lao động đi làm vào ngày nghỉ 2.9 mà chỉ bố trí người lao động đi làm khi được sự đồng ý của họ.

Vì vậy, nếu chủ sử dụng lao động bắt ép người lao động đi làm việc ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay sẽ bị xử phạt tối đa 20 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu được sự thoả thuận đồng ý đi làm ngày nghỉ, người lao động sẽ được tính tiền lương theo theo khoản c, Điều 97, Bộ Luật Lao động 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm.

Cụ thể, nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được hưởng ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Khoản c, Điều 25, Nghị định 05/2015 cũng quy định vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động hưởng ít nhất bằng 300%. Chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Như vậy, ngoài khoản lương đi làm nhận được vào ngày nghỉ lễ, người lao động còn được nhận thêm 300%, nghĩa là cao gấp 4 lần ngày thường.

Từ năm 2021 khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, ngày Quốc khánh người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày bao gồm: ngày 2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 thay đổi như thế nào so với năm 2020?

ANH THƯ |

Năm nay, ngày Quốc khánh (2.9) trùng vào thứ Tư nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày. Từ năm 2021, quy định ngày nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi.

Lịch nghỉ chính thức ngày Quốc khánh 2.9 năm 2020

ANH THƯ |

Ngày Quốc khánh (2.9) trùng vào thứ Tư nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày.

Trung Quốc khánh thành cây cầu kính dài nhất thế giới

HỒNG HẠNH |

Cây cầu kính dài nhất thế giới với chiều dài 526,14 mét đã được khánh thành tại khu danh lam thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên ở ngoại ô thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 thay đổi như thế nào so với năm 2020?

ANH THƯ |

Năm nay, ngày Quốc khánh (2.9) trùng vào thứ Tư nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày. Từ năm 2021, quy định ngày nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi.

Lịch nghỉ chính thức ngày Quốc khánh 2.9 năm 2020

ANH THƯ |

Ngày Quốc khánh (2.9) trùng vào thứ Tư nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày.

Trung Quốc khánh thành cây cầu kính dài nhất thế giới

HỒNG HẠNH |

Cây cầu kính dài nhất thế giới với chiều dài 526,14 mét đã được khánh thành tại khu danh lam thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên ở ngoại ô thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.