Bắt đầu phiên thứ nhất Đại hội công đoàn tỉnh Quảng Trị

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chiều 14.5, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bắt đầu với phiên làm việc thứ nhất. Đến dự có đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cùng 245 đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại phiên thứ nhất của đại hội (ảnh: P.V)
Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại phiên thứ nhất của đại hội (ảnh: P.V)

Trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội. Đặc biệt là thông qua báo cáo kiểm điểm ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII và nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội (ảnh: P.V)
Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội (ảnh: P.V)

Bên cạnh đó, đại hội cũng tiến hành thảo luận tại tổ, tổng hợp kết quả thảo luận, chốt danh sách bầu cử Ban Chấp hành và bầu Ban bầu cử.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội (ảnh: P.V)
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội (ảnh: P.V)

Với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đại hội lần này có nhiệm vụ quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Quảng Trị; kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khoá XI.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Quảng Trị biểu quyết tại đại hội (ảnh: P.V)
Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Quảng Trị biểu quyết tại đại hội (ảnh: P.V)

Đại hội cũng sẽ tập trung đánh giá việc thực hiện các kế hoạch trọng tâm triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Toàn cảnh đại hội (ảnh: P.V)
Toàn cảnh đại hội (ảnh: P.V)

Trong đó, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị lớn mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Các đại biểu về dự đại hội (ảnh: P.V)
Các đại biểu về dự đại hội (ảnh: P.V)

Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày 15.5.

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.