Bất cập khi lao động nữ mang thai 9 tháng chỉ được đi khám thai tối đa 5 lần

Phương Linh |

Lao động nữ mang thai 9 tháng chỉ được đi khám thai tối đa 5 lần là điểm bất cập trong thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ trong thời gian qua được cử tri tỉnh Ninh Thuận nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri công nhân lao động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Thuận và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức mới đây.

Theo chị Trần Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang, thực tế hiện nay khi lao động nữ mang thai đi khám thai định kỳ, bác sĩ thường chỉ định khám lại sau 30 ngày. Chưa kể trường hợp chị em có các bệnh lý về thai sản thì phải thăm khám thường xuyên hơn.

Cử tri kiến nghị cần thay đổi quy định đối với lao động nữ mang thai. Ảnh: Ninh Giang
Cử tri kiến nghị cần thay đổi quy định đối với lao động nữ mang thai. Ảnh: Ninh Giang

Tuy nhiên, hiện tại, theo Điều 59 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vẫn quy định lao động nữ chỉ được đi khám thai tối đa 5 lần. Đây là điều bất cập so với thực tế hiện nay.

Tại những doanh nghiệp có đông công nhân lao động (CNLĐ) nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, việc áp dụng chế độ thai sản quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành chỉ cho phép lao động nữ được nghỉ việc đi khám thai 5 lần (mỗi lần 1 ngày).

Nhiều CNLĐ trong quá trình mang thai 40 tuần, tương đương 9 tháng 10 ngày, đều phải đi khám định kỳ hàng tháng theo chỉ định của bác sĩ. Và để đi khám thai dù có chỉ định bác sĩ thì lao động nữ đang mang thai cũng phải xin nghỉ làm hoặc nghỉ phép.

“Luật cần đi với thực tiễn, vì thế đề nghị xem xét thay đổi quy định này của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, tăng số lần khám thai lên 9 lần trong thai kỳ để đảm bảo cho lao động nữ được theo dõi đầy đủ sức khỏe cho thai nhi, đây là cần thiết”- chị Nhung nhấn mạnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri công nhân lao động được LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của công nhân lao động. Ảnh: Ninh Giang
Hội nghị tiếp xúc cử tri công nhân lao động được LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức ghi nhận nhiều ý kiến góp ý của công nhân lao động. Ảnh: Ninh Giang

Cũng liên quan đến quy định thời gian nghỉ cho người lao động, đại diện CNLĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt cho rằng: Theo quy định của Luật BHXH hiện hành, người lao động chỉ được nghỉ việc chăm con ốm đối với trường hợp con nhỏ dưới 7 tuổi.

Tuy nhiên, trong thực tế trẻ em dưới 16 tuổi khi ốm đau hoặc bị bệnh phải điều trị dài ngày tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cha mẹ vẫn phải nghỉ việc để chăm sóc các cháu.

Do đó, trong lần sửa đổi Luật BHXH này, kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi quy định cho người lao động được nghỉ việc chăm sóc con ốm đau dưới 16 tuổi để phù hợp với thực tế cuộc sống hiện nay.

Hoạt động tiếp xúc cử tri công nhân lao động năm 2024 nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân được LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận phối hợp tổ chức. Qua đây, đã có 19 ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân lao động, cán bộ công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn chuyên trách. Trong đó, có 8 ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), 7 ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) và 4 ý kiến khác kiến nghị về các nội dung liên quan đến tiền lương, bình ổn giá, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thực tiễn đang gặp phải…

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của CNLĐ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã giải đáp một số ý kiến và tiếp thu chuyển đến Quốc hội trong kỳ họp tới.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận và Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã trao 100 suất quà cho CNLĐ khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ khách bị đánh ở Ninh Thuận: Không có chuyện quản lý KDL bãi Kinh hướng dẫn báo công an

Chí Long |

Du khách bị hành hung tại KDL bãi Kinh (Ninh Thuận) khẳng định ban quản lý xử lý "qua loa", "không hướng dẫn khách trình báo công an" để giải quyết sự cố.

Tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng

Hà Anh |

Đó là câu trả lời của chuyên gia về quan hệ lao động trước câu hỏi của người lao động tại buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động” do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày 7.5.

Ninh Thuận xin lỗi du khách bị đánh thủng màng nhĩ ở bãi Kinh

Quỳnh Nga |

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã liên hệ và xin lỗi nữ du khách bị hành hung khi đang du lịch ở bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Trực tiếp Quảng Nam 0-0 Công an Hà Nội: Hiệp 1

AN NGUYÊN |

Trực tiếp trận đấu giữa Quảng Nam và Công an Hà Nội tại vòng 17 V.League 2023-2024 diễn ra lúc 17h00 ngày 8.5.

Hành vi người dùng là lỗ hổng bảo mật yếu nhất của internet

Anh Vũ |

Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, tổng số báo cáo liên quan tới an ninh mạng, lừa đảo qua mạng trong quý 1 năm 2024 là hơn 29.000 vụ.

Xác minh vụ nhiều người lao động ở Tiền Giang nhập viện

Thành Nhân |

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm, nhằm làm rõ nguyên nhân những người lao động đang làm việc cho một công ty trong Khu công nghiệp Long Giang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Lộ khối tài sản lớn của ông Lê Phước Hoài Bảo sau ly hôn

TRANG THI |

Có loạt bất động sản đất vàng ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo chỉ đồng ý chia 20% cho vợ sau ly hôn.

Thừa Thiên Huế vào cuộc vụ thí sinh tố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt

Nhóm PV |

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu phía Công ty TNHH Hãng truyền thông Topstar báo cáo việc tổ chức thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023, đồng thời Công an Thành phố Huế cũng mời thí sinh gửi đơn tố cáo bà Đặng Thị Hiệp (Đặng Gia Benna) đến làm việc vào ngày 9.5.

Vụ khách bị đánh ở Ninh Thuận: Không có chuyện quản lý KDL bãi Kinh hướng dẫn báo công an

Chí Long |

Du khách bị hành hung tại KDL bãi Kinh (Ninh Thuận) khẳng định ban quản lý xử lý "qua loa", "không hướng dẫn khách trình báo công an" để giải quyết sự cố.

Tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng

Hà Anh |

Đó là câu trả lời của chuyên gia về quan hệ lao động trước câu hỏi của người lao động tại buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động” do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày 7.5.

Ninh Thuận xin lỗi du khách bị đánh thủng màng nhĩ ở bãi Kinh

Quỳnh Nga |

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã liên hệ và xin lỗi nữ du khách bị hành hung khi đang du lịch ở bãi Kinh, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.