Bảo vệ sức khoẻ người lao động bằng khoa học

TS Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động |

Là viện nghiên cứu thuộc Tổng LĐLĐVN, trong 50 năm hình thành và phát triển, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động (Viện) đã nghiên cứu, triển khai hàng trăm đề tài khoa học liên quan đến an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đặc biệt là bảo vệ sức khoẻ của người lao động (NLĐ) trong quá trình tham gia lao động sản xuất.

Tập trung nghiên cứu vấn đề cấp bách của ATVSLĐ

Trong 50 năm qua, với sự lãnh đạo của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐVN, sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện đã phấn đấu không ngừng và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Viện đã chủ trì và triển khai thực hiện 2 chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật trọng điểm của nhà nước về Bảo hộ lao động với 35 đề tài khoa học công nghệ (KHCN) cấp Nhà nước; hoàn thành 7 đề tài KHCN độc lập cấp nhà nước, chủ trì thực hiện thành công 248 đề tài KHCN cấp bộ, 15 dự án triển khai ứng dụng KHCN vào sản xuất, nhiều đề tài cấp viện, hàng trăm công trình cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho NLĐ.

Các đề tài nghiên cứu của Viện tập trung vào những vấn đề cấp bách của lĩnh vực ATVSLĐ và bảo vệ môi trường. Một trong số đó là Cơ sở khoa học của các chiến lược, chính sách về ATVSLĐ và bảo vệ môi trường; các giải pháp ATVSLĐ trong các khu công nghiệp và các ngành nghề có nguy cơ cao, tập trung đông  NLĐ, các làng nghề… Các đề tài được Viện tổ chức nghiên cứu nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe NLĐ và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh nghiên cứu, Viện còn xuất bản hơn 80 tài liệu hướng dẫn, phổ biến kiến thức và giáo trình huấn luyện về ATVSLĐ. Hiện Viện là thành viên thuộc Trung tâm thông tin của Tổ chức Lao động quốc tế (CIS-ILO), phát hành hằng quý Thông tin khoa học ATVSLĐ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, tiếng Việt phục vụ trong nước và tiếng Anh để CIS-ILO chuyển cho 50 nước thành viên… Hoạt động này góp phần thể hiện rõ vị trí trong lĩnh vực trên thế giới của một Viện nghiên cứu thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tham gia đào tạo tiến sĩ

Đến nay, Viện đã đào tạo và thu hút được trên 50 Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ và trên 100 bác sĩ, kỹ sư, cử nhân về công tác tại Viện. Với thế mạnh của mình, Viện đã tham gia đào tạo Tiến sĩ cho các trường đại học và tham gia giảng dạy cho sinh viên và thạc sĩ Khoa Bảo hộ lao động - Trường Đại học Công đoàn, Trường đại học Tôn Đức Thắng. Hằng năm, Viện tổ chức huấn luyện định kỳ về ATVSLĐ và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật cho hàng nghìn học viên; khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho hàng vạn lao động; quan trắc môi trường, môi trường lao động cho hàng trăm doanh nghiệp. Bằng các hoạt động của mình, Viện đã góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an toàn và chăm sóc sức khỏe cho NLĐ trên cương vị là viện nghiên cứu KHCN duy nhất về ATVSLĐ ở Việt Nam.

Hiện nay, thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP, chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện đang tiến hành các hoạt động KHCN hỗ trợ 10 ngành kinh tế trọng điểm nhằm kiểm soát nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, môi trường và hỗ trợ doanh nghiệp điều trị cho NLĐ bị nhiễm SARS-Cov-2 trong điều kiện tái hoạt động sau thời gian tạm ngừng sản xuất do đại dịch COVID-19.

* Ngày 29.5.2017, Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động đổi tên thành Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động theo Quyết định số 17/2017/QĐ-TTg - là đơn vị trọng điểm đầu ngành quốc gia trong hệ thống các cơ quan khoa học và công nghệ của Nhà nước, có nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công về ATVSLĐ và bảo vệ môi trường.

* Viện đã được nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và 5 Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể và cá nhân cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường…

TS Nguyễn Anh Thơ - Quyền Viện trưởng Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên nghiên cứu khoa học có trách nhiệm và quyền lợi gì?

hoàng quỳnh |

Em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Thương mại Hà Nội. Xin hỏi, khi tham gia nghiên cứu khoa học thì sinh viên sẽ có trách nhiệm và quyền lợi gì?

Nhà khoa học nói về cảnh báo "nước biển nhấn ngập khu đông TPHCM"

Lục Tùng |

TPHCM - Tổ chức Climate Central (Mỹ) mới đây đưa ra dự báo về 6 thành phố thuộc diện nguy cơ bị nước biển dâng nhấn ngập trước năm 2030 là Amsterdam (Hà Lan), Basra (Iraq), New Orleans (Mỹ), Venice (Italy), TPHCM (Việt Nam) và Kolkata (Ấn Độ). Theo TS Tô Văn Trường, cảnh báo này đáng quan tâm nhưng không nên hiểu là nó sẽ thực sự xảy ra.

Vật thể vũ trụ kỳ lạ liên tục phát nổ khiến giới khoa học đau đầu

Nguyễn Hạnh |

Các nhà thiên văn học phát hiện một vật thể vũ trụ bí ẩn phát nổ 1.652 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù vẫn còn rất hoang mang về điều gì gây ra các vụ nổ lặp đi lặp lại, nhưng họ hy vọng những quan sát mới nhất sẽ giúp tìm được câu trả lời.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Sinh viên nghiên cứu khoa học có trách nhiệm và quyền lợi gì?

hoàng quỳnh |

Em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Thương mại Hà Nội. Xin hỏi, khi tham gia nghiên cứu khoa học thì sinh viên sẽ có trách nhiệm và quyền lợi gì?

Nhà khoa học nói về cảnh báo "nước biển nhấn ngập khu đông TPHCM"

Lục Tùng |

TPHCM - Tổ chức Climate Central (Mỹ) mới đây đưa ra dự báo về 6 thành phố thuộc diện nguy cơ bị nước biển dâng nhấn ngập trước năm 2030 là Amsterdam (Hà Lan), Basra (Iraq), New Orleans (Mỹ), Venice (Italy), TPHCM (Việt Nam) và Kolkata (Ấn Độ). Theo TS Tô Văn Trường, cảnh báo này đáng quan tâm nhưng không nên hiểu là nó sẽ thực sự xảy ra.

Vật thể vũ trụ kỳ lạ liên tục phát nổ khiến giới khoa học đau đầu

Nguyễn Hạnh |

Các nhà thiên văn học phát hiện một vật thể vũ trụ bí ẩn phát nổ 1.652 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù vẫn còn rất hoang mang về điều gì gây ra các vụ nổ lặp đi lặp lại, nhưng họ hy vọng những quan sát mới nhất sẽ giúp tìm được câu trả lời.