Bảo vệ quyền lợi người lao động, cán bộ Công đoàn bị cho thôi việc

Hà Anh Chiến |

Tại tỉnh Đồng Nai, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khi nhiều người lao động (NLĐ) bị công ty cho thôi việc, cán bộ Công đoàn vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ cũng bị công ty tìm cách cho thôi việc.

Cụ thể là trường hợp 4 cán bộ Công đoàn (CĐ) gồm 2 Phó Chủ tịch và 2 Uỷ viên Ban chấp hành (BCH) của Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Cty San Lim). Ngày 20.4, BCH CĐCS Cty San Lim nhận được thông báo của Cty về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đối với 4 cán bộ CĐ không chuyên trách và đề nghị BCH CĐ Cty tổ chức họp lấy ý kiến về việc đồng ý thoả thuận đối với vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ nói trên.

Bà Đỗ Thị Vân đã gắn bó với Cty 12 năm, vừa là NLĐ vừa là Phó Chủ tịch CĐ. Tương tự, ông Lê Quốc Phong (44 tuổi) - Uỷ viên BCH CĐ, cán bộ chủ quản của Cty San lim - cho hay, ông đã làm việc trong Cty 18 năm, có rất nhiều đóng góp cho Cty nhưng bất ngờ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Bà Vân cho biết, sau khi có thông báo từ Cty, BCH CĐCS Cty San Lim đã họp, xác định các cán bộ CĐ đều có nguyện vọng được tiếp tục gắn bó với Cty và tổ chức CĐ, bảo vệ quyền lợi của NLĐ trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19. BCH đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả có 7/9 phiếu không đồng ý với việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với cán bộ CĐ không chuyên trách. BCH CĐCS không đồng thuận với việc Cty San Lim đơn phương chấm dứt HĐLĐ với cán bộ CĐ không chuyên trách và nhờ CĐ cấp trên hỗ trợ.

Ngay sau khi nắm được sự việc, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Trung tâm Tư vấn pháp luật CĐ (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai) để bảo vệ quyền lợi cho cán bộ CĐ...

Ông Hồ Thanh Hồng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho hay, sau khi nắm được thông tin về vụ việc, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ các cán bộ CĐ thực hiện những thủ tục để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 4 cán bộ CĐ cũng là NLĐ của Cty San Lim. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cùng Sở LĐTBXH đã mời đại diện Cty San Lim và BCH CĐCS Cty San Lim làm việc để làm rõ vụ việc.

Kết quả, đến ngày 10.6, hai cán bộ CĐ tiếp tục được giữ lại làm việc, còn 2 cán bộ CĐ được nhận chế độ theo đúng luật.

Cán bộ Công đoàn đề xuất hợp lý, chủ doanh nghiệp sẽ đáp ứng

Ông Vũ Tuấn Minh - Chủ tịch CĐ Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thanh Hoá - cho hay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hiện có 34 doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số lao động là hơn 130.000 người, chủ yếu thuộc KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh.

Tất cả DN FDI đều có cán bộ CĐ chuyên trách và bán chuyên trách, đa số đều được lựa chọn và đào tạo khá kỹ về kiến thức pháp luật nói chung và kiến thức pháp luật, kỹ năng về lĩnh vực CĐ. Nhiều năm qua, địa bàn chưa xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào lớn giữa chủ DN với cán bộ CĐ.

Theo ông Minh, thực tế, giữa chủ DN với cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS) cũng luôn tồn tại những vấn đề cần được thảo luận. Nếu cán bộ CĐ không biết cách ứng xử, không vững chuyên môn, kiến thức pháp luật thì khó bảo vệ được NLĐ cũng như bảo vệ chính mình. Nhiều năm qua, tổ chức CĐ ở Thanh Hoá thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức và kỹ năng cho cán bộ CĐCS.

“Cán bộ CĐCS trong các DN FDI ở Thanh Hoá rất có uy tín với chủ sử dụng lao động. Cơ bản cán bộ CĐ đề xuất vấn đề gì hợp lý đều được chủ DN đáp ứng vì quyền lợi chung của DN và người lao động” - ông Vũ Tuấn Minh nói.Xuân Hùng

Không ít chủ tịch CĐ chịu thiệt

Một cán bộ LĐLĐ TP.Đà Nẵng (giấu tên) cho biết, tại TP.Đà Nẵng đã có những chủ tịch CĐCS mâu thuẫn với chủ DN khi lên tiếng bảo vệ quyền lợi của chính họ, thậm chí có người còn bị ép nghỉ việc để xảy ra kiện cáo.

“Đến lúc ngay cả quyền lợi của chính họ bị ảnh hưởng, họ có ý kiến cũng không được DN tôn trọng nên phải xin tư vấn ở LĐLĐ thành phố. Có trường hợp, chủ tịch CĐCS bị đuổi việc vì lên tiếng cho quyền lợi của bản thân cũng chạy khắp nơi để xin hỗ trợ về pháp luật. Trước những tình cảnh đó, không ít chủ tịch CĐ chấp nhận thoả hiệp, chịu thiệt hoặc chủ động nghỉ việc” - cán bộ LĐLĐ TP.Đà Nẵng cho hay.Thuỳ Trang

Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.