Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn

LĐĐT |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo tổng hợp kết quả và biểu dương thành tích của 70 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại năm 2017. Lao Động điện tử đăng tải toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Kính thưa đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí chủ tịch CĐCS và cán bộ công đoàn các cấp thân mến!

Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đề ra nhiệm vụ quan trọng là “... nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của công nhân tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có sức hấp dẫn đối với người lao động và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng lao động”.

Thực hiện Nghị quyết 20, thời gian qua tổ chức công đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở để công đoàn cơ sở thực sự là nền tảng, là bộ phận quan trọng trong hệ thống, trực tiếp thực hiện chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mà ở đó thỏa ước lao động tập thể và đối thoại được Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, đứng đầu là đồng chí chủ tịch sử dụng như là công cụ quan trọng, mạnh mẽ tại cơ sở.

Các cấp công đoàn đã tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể và đối thoại; ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp; xây dựng Thư viện TƯLĐTT với cơ sở dữ liệu của gần 20.000 bản TƯLĐTT đã được CĐCS ký kết; tham gia với doanh nghiệp tổ chức 30.641 cuộc đối thoại định kỳ 3 tháng một lần và 3.101 cuộc đối thoại đột xuất. Phối hợp tổ chức 24.878 hội nghị người lao động; đại điện tổ chức công đoàn ký kết được 27.866 bản TƯLĐTT với người sử dụng lao động; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cùng người lao động nòng cốt, đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp thương lượng và ký kết 100 bản TƯLĐTT ở doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS; triển khai ký kết TƯLĐTT ngành của 4 ngành Trung ương và 2 ngành địa phương; lần đầu tiên thương lượng thành công và ký kết 03 bản TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp. 

Đạt được những kết quả trên, trước hết phải kể đến sự nỗ lực, đóng góp công sức rất lớn của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt là vai trò thủ lĩnh của chủ tịch CĐCS trong công tác TƯLĐTT và đối thoại. Sự nhiệt tình, trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh, sức kiên trì và kỹ năng, phương pháp công tác của mỗi chủ tịch CĐCS có tác động rất lớn đến chất lượng, hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể, nội dung TƯLĐTT cũng như những quyền, lợi ích mà người lao động được hưởng.

Nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp và thành tích của các chủ tịch CĐCS trong công tác TƯLĐTT và đối thoại, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; từ đó giới thiệu tới đông đảo cán bộ công đoàn, NLĐ và xã hội, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong toàn hệ thống, Tổng Liên đoàn quyết định lựa chọn, tuyên dương các chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu trong công tác TƯLĐTT và đối thoại lần thứ Nhất. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Để lựa chọn được những chủ tịch CĐCS thực sự xuất sắc tiêu biểu và tuyên dương, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-TLĐ ngày 19/9/2017 về tổ chức tuyên dương chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác TƯLĐTT và đối thoại. Theo đó, chủ tịch CĐCS được xem xét tuyên dương phải là những chủ tịch xuất sắc tiêu biểu, năng động, sáng tạo, phẩm chất đạo đức tốt, gắn bó và quan tâm sâu sát đến người lao động; có đóng góp quan trọng, thực chất trong việc thương lượng, ký kết thành công, tổ chức thực hiện hiệu quả TƯLĐTT và phối hợp tổ chức đối thoại thành công, mang lại nhiều lợi ích cho người lao động.

Sau thời gian gần 2 tháng, công đoàn các địa phương, đơn vị đã lựa chọn và gửi về Tổng Liên đoàn 176 hồ sơ chủ tịch công đoàn cơ sở. Hội đồng xét chọn của Tổng Liên đoàn đã xem xét kỹ, chấm điểm, cân nhắc, đánh giá từng trường hợp cụ thể; thẩm định, xác minh một số thông tin để làm rõ kết quả hoạt động và thành tích của các cá nhân. Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn đã quyết định lựa chọn 70 chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu để tuyên dương ngày hôm nay.

Kính thưa Chủ tịch nước cùng quý vị đại biểu!

70 chủ tịch CĐCS được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương lần này là những cán bộ công đoàn thực sự tiêu biểu, đại diện cho gần 50.000 chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp. Trong đó có 14 đồng chí là nữ (chiếm 20%); chủ tịch CĐCS trẻ nhất là 29 tuổi, lớn tuổi nhất là 67 tuổi; chủ tịch CĐCS giữ chức vụ lâu nhất là 264 tháng, ít nhất là 14 tháng, thời gian giữ chức vụ trung bình là 80 tháng; có 2 chủ tịch CĐCS doanh nghiệp khu vực nhà nước (chiếm 1,43%), có 11 chủ tịch CĐCS doanh nghiệp cổ phần còn vốn nhà nước (chiếm 15,71%), có 27 chủ tịch CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước (chiếm 38,57%) và có 31 chủ tịch CĐCS doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 44,29%); có 35 đồng chí chủ tịch CĐCS là đảng viên, chiếm 50% tổng số chủ tịch CĐCS được tuyên dương; có 61 chủ tịch CĐCS làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất( chiếm 87,14%), số còn lại làm việc trong các doanh nghiệp dịch vụ; 26 chủ tịch CĐCS tại doanh nghiệp có từ trên 1.000 đến hơn 30.000 lao động (chiếm 37%).

Các đồng chí đã không quản ngại khó khăn, vượt qua những thử thách, gần gũi, sẻ chia với cuộc sống và việc làm của người lao động; nhiều đồng chí sẵn sàng hy sinh thời gian của cá nhân, niềm vui bên gia đình, thu nhập, cơ hội thăng tiến, thậm chí cả sức khỏe và việc làm, tất cả là để tập hợp sức mạnh của mỗi người lao động thành sức mạnh tập thể nhằm tổ chức đối thoại, thương lượng, kể cả kiên trì đấu tranh, hướng tới đảm bảo quyền và tìm kiếm thêm lợi ích cho người lao động, vì sự phát triển chung của doanh nghiệp và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Với nỗ lực, trách nhiệm của mình, 70 chủ tịch CĐCS đã chủ động phối hợp với doanh nghiệp tổ chức 70 hội nghị người lao động, 357 cuộc đối thoại với hơn 10 nghìn lượt người lao động tham gia, giải quyết 1.596 lượt nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động. Đại diện tập thể NLĐ thương lượng thành công và ký kết 70 bản TƯLĐTT với 1.470 nội dung cao hơn quy định của pháp luật cho NLĐ, trong đó có 108 nội dung về tăng tiền lương, 354 các nội dung thêm các khoản trợ cấp, phụ cấp, 145 nội dung về tiền thưởng tết, hàng năm, 65 nội dung về bữa ăn ca của người lao động; 30 nội dung thêm thời gian nghỉ có hưởng lương trong năm, trong ca làm việc... đã mang lại lợi ích cho 202.224 người lao động, thành tiền là hơn 2.895 tỷ đồng; bình quân, thông qua TƯLĐTT được ký kết, mỗi người lao động được hưởng lợi hơn 14 triệu đồng/người/năm.

Những kết quả trên của 70 chủ tịch CĐCS rất đáng được ghi nhận, tôn vinh; các đồng chí đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự gắn bó, quan tâm sâu sắc, hết lòng chăm lo, vì lợi ích của đông đảo đoàn viên, người lao động , vì tổ chức Công đoàn vững mạnh, vì doanh nghiệp phát triển bền vững, vì đất nước ngày một phồn vinh. 70 gương chủ tịch công đoàn cơ sở được tuyên dương ngày hôm nay là 70 đóa hoa ngát hương trong vườn hoa người tốt, việc tốt của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng,  ghi nhận và biểu dương thành tích của 70 chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác TƯLĐTT và đối thoại được tuyên dương hôm nay.

Kính thưa Chủ tịch Nước cùng toàn thể hội nghị!

Trước yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tổ chức Công đoàn Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn, sẽ tiếp tục được đầu tư, tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Các cấp công đoàn cần nhận thức sâu sắc và có các giải pháp đột phá để triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương lớn này.

Tôi mong các đồng chí được tuyên dương hôm nay khi về địa phương, doanh  nghiệp, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích đã đạt được, có nhiều đóng góp hơn nữa cho người lao động và tổ chức công đoàn, lan tỏa đến toàn hệ thống, trở thành những biểu tượng tốt đẹp của tổ chức Công đoàn Việt Nam tại cơ sở.

Nhân đây, thay mặt cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước, tôi trân trọng gửi lời cám ơn Chủ tịch Nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam, chăm lo đến việc đảm bảo quyền và mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Trân trọng cám ơn người sử dụng lao động cả nước đã phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động, đồng thời có nhiều giải pháp chăm lo, đảm bảo đời sống và việc làm của người lao động. Xin cám ơn các chủ tịch công đoàn cơ sở được tuyên dương, vì chính các đồng chí đã góp phần làm tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, các đồng chí đã làm cho đoàn viên, người lao động thêm tin yêu hơn tổ chức công đoàn.

Cuối cùng, xin kính chúc Chủ tịch Nước cùng các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN
Bùi Văn Cường
 

***

Tít do tòa soạn đặt.

LĐĐT
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: 70 Chủ tịch CĐCS là những tấm gương sáng, trách nhiệm và trí tuệ

Anh Phú - Phạm Dung |

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khẳng định: "70 Chủ tịch Công đoàn cơ sở được tuyên dương ngày hôm nay là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn Việt Nam đã và đang đồng hành cùng đội ngũ công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân và toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

70 Chủ tịch CĐCS được tuyên dương: Trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ CBCĐ Việt Nam

LĐĐT |

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có phát biểu chỉ đạo Lễ Tuyên dương 70 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại lần thứ I. Lao Động xin đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Chăm lo quyền lợi, tạo dựng niềm tin với người lao động

Bá Mạnh |

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 của LĐLĐ huyện Thái Thuỵ bầu ra 25 đồng chí ủy viên BCH khóa 2018 -2023; đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến tái cử Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: 70 Chủ tịch CĐCS là những tấm gương sáng, trách nhiệm và trí tuệ

Anh Phú - Phạm Dung |

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khẳng định: "70 Chủ tịch Công đoàn cơ sở được tuyên dương ngày hôm nay là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn Việt Nam đã và đang đồng hành cùng đội ngũ công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân và toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

70 Chủ tịch CĐCS được tuyên dương: Trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ CBCĐ Việt Nam

LĐĐT |

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có phát biểu chỉ đạo Lễ Tuyên dương 70 Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại lần thứ I. Lao Động xin đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Chăm lo quyền lợi, tạo dựng niềm tin với người lao động

Bá Mạnh |

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 của LĐLĐ huyện Thái Thuỵ bầu ra 25 đồng chí ủy viên BCH khóa 2018 -2023; đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến tái cử Chủ tịch LĐLĐ huyện.