Công đoàn ngành Ngân hàng:

Bảo vệ quyền, chăm lo tốt cho hơn 160.000 người lao động

Quách Du |

Mặc dù trong thời gian qua, dịch COVID-19 đã ảnh không nhỏ đến hoạt động của nghành ngân hàng. Tuy nhiên, với nỗ lực vượt khó, Công đoàn của ngành ngân hàng đã cố gắng đảm bảo quyền lợi và chăm lo cho hơn 160.000 đoàn viên, người lao động.

Theo đó vào chiều 17.7, tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNH) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

 
Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Quách Du

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam và đông đảo đoàn viên, đại diện cho các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo CĐNH báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đang sinh hoạt trong hệ thống CĐNH là 164.603 người. Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lợi nhuận của nhiều ngân hàng sụt giảm khá mạnh trong quý I-2020.

Tuy nhiên, cán bộ, người lao động ngành ngân hàng vẫn ổn định, đời sống, việc làm, thu nhập được bảo đảm, các chế độ, chính sách đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN… được các đơn vị thực hiện đầy đủ. Cán bộ, đoàn viên trong ngành luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời chia sẻ những khó khăn đối với đơn vị, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quách Du

Ngoài ra, công tác tham gia quản lý và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, người lao động được quan tâm thực hiện tốt. Công đoàn các cấp trực thuộc ngành ngân hàng, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật dài ngày; hỗ trợ tiền tàu xe về quê ăn tết; chúc mừng sinh nhật cán bộ, đoàn viên công đoàn…

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, CĐNH đã cấp khẩu trang, nước sát khuẩn; máy đo thân nhiệt, buồng khử khuẩn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho người lao động, với tổng số tiền trên 45 tỉ đồng.

Phát huy những nỗ lực trên, 6 tháng cuối năm 2020, CĐNH tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành; triển khai các phong trào thi đua yêu nước phù hợp và hiệu quả.

Quan tâm đến đời sống, việc làm, nhà ở và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… từ đó, giúp người lao động vững tin, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Ký hợp tác phúc lợi đoàn viên mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" là một trong những việc làm thiết thực mà LĐLĐ TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) thực hiện nhằm lập thành tích chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm

Hà Thị Hiển |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (khóa XVII) và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

An Giang: Triển khai, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Trong một ngày làm việc, cán bộ Công đoàn được quán triệt hai nội dung quan trọng của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Kịp thời thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số đơn vị phải bố trí lao động nghỉ luân phiên nên đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiên Giang: Ký hợp tác phúc lợi đoàn viên mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" là một trong những việc làm thiết thực mà LĐLĐ TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) thực hiện nhằm lập thành tích chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm

Hà Thị Hiển |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (khóa XVII) và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

An Giang: Triển khai, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Trong một ngày làm việc, cán bộ Công đoàn được quán triệt hai nội dung quan trọng của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Kịp thời thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số đơn vị phải bố trí lao động nghỉ luân phiên nên đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.