Bảo vệ người lao động trong đại dịch COVID-19

Thanh Huyền |

Đại dịch COVID -19 đang tạo ra những sự đình trệ nhất định cho tất cả mọi hoạt động trong xã hội, và việc sản xuất kinh doanh không phải là ngoại lệ. Khó khăn là tình hình chung, nhưng để có thể trụ vững và “phục hồi” lại sau dịch, doanh nghiệp cần phải có những chính sách để người lao động an tâm làm việc, và đồng hành cùng doanh nghiệp để “vượt qua dịch bệnh”.
 
Vinamilk là một trong những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn và cấu trúc lao động đa dạng. Doanh nghiệp này hiện có gần 10.000 nhân viên, đang làm việc tại nhiều nhà máy, trang trại, chi nhánh kinh doanh, văn phòng… trên cả nước. Bài toán đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho người lao động đã được doanh nghiệp này giải quyết như thế nào trong mùa dịch?

Bảo đảm quyền lợi cho nhân viên, ngay cả khi làm việc tại nhà

Để khuyến khích tinh thần tự giác của cán bộ công nhân viên- người lao động (CBCNV-NLĐ), Vinamilk đã chủ động áp dụng việc đảm bảo cho nhân viên hưởng đầy đủ quyền lợi lương, thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,…. đối với nhân viên được khuyến nghị nghỉ và làm việc tại nhà để phòng ngừa. Điều này còn giúp CBCNV-NLĐ loại bỏ tâm lý, lo ngại sợ mất ngày công làm việc, từ đó giúp người lao động chủ động xin làm việc tại nhà, tự giác cách ly nếu thấy cần thiết.

Chính sách này tạo cảm giác an tâm cho CBCNV-NLĐ của Vinamilk nếu không may bị cách ly hoặc nhiễm bệnh. Ngoài ra CBCNV-NLĐ cũng được tư vấn, khám sức khỏe bởi  các bác sĩ của phòng  khám An Khang (trực thuộc Vinamilk).  Đồng thời Công ty cũng cung cấp đầy đủ các ứng dụng, phần mềm làm việc từ xa để hỗ trợ nhân viên làm việc, tương tác “online”.
 
Áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp phòng chống dịch

Không chỉ bảo đảm quyền lợi cho CBCNV-NLĐ, Vinamilk đồng thời chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh. Với hơn 30 đơn vị thành viên, hàng ngàn cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên cả nước, đòi hỏi công ty phải có hệ thống quản lý nhân sự và tổ chức công tác phòng chống dịch chặt chẽ.

Từ những ngày đầu dịch xuất hiện, các biện pháp phòng chống dịch đã được áp dụng kịp thời như trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang đầy đủ cho CBCNV- NLĐ, đo thân nhiệt cho khách ra vào nơi làm việc, thực hiện khử khuẩn nơi làm việc định kỳ.

 
Với chủ trương phòng bệnh hơn chữa bệnh, mỗi ngày CBCNV-NLĐ của công ty đều được uống 2 chai sữa chua uống men sống Probi bắt đầu từ tháng 2/2020 để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Công ty khuyến khích nhân viên thực hiện nghiêm túc khai báo y tế thường xuyên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nếu có trường hợp biểu hiện của bệnh COVID-19. Đại diện Vinamilk cho biết, từ khi dịch xuất hiện đến nay, Vinamilk đã tiến hành thực hiện khai báo y tế 3 lần ở phạm vi toàn công ty và 1 lần phát động theo chương trình của Bộ Y tế. “Nhận thức được việc khai báo y tế là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch, nên tất cả CBCNV Vinamilk rất nghiêm túc tuân thủ và thực hiện.” – Đại diện Vinamilk cho biết.

Sự động viên, khích lệ về tinh thần là rất cần thiết trong bầu không khí có phần “ảm đạm” của dịch bệnh, để truyền năng lượng tích cực đến đội ngũ nhân viên. Mới đây, trong bức thư gửi đến CBCNV công ty, bà Mai Kiều Liên – Tổng Giám đốc Vinamilk đã nhấn mạnh: “Trong dịch bệnh, người dân đang rất cần các sản phẩm dinh dưỡng, hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vì vậy, Công ty đang nỗ lực hết sức để đảm bảo ổn định cho mọi hoạt động sản xuất, phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng, sức khỏe cho nhân dân. Để làm được điều này, tôi mong muốn tất cả CBCNV sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác để góp phần đưa các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk đến tay người dân đầy đủ, kịp thời trong mọi tình huống khó khăn, kể cả cho những khu vực có người dân phải cách ly”.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.