Bảo vệ người lao động, giữ vững sản xuất là mệnh lệnh từ trái tim

Trung Hiếu |

Như vậy, như dự báo, trong đợt dịch thứ hai, tại 4 khu công nghiệp (KCN) TP.Đà Nẵng đã xuất hiện 6 trường hợp dương tính với COVID-19 trong công nhân lao động. Sự kiện này đáng lo ngại vì toàn thành phố có đến 77.000 người lao động (NLĐ) hàng ngày vẫn làm việc trong hàng trăm nhà máy, xí nghiệp. Bảo vệ sức khỏe NLĐ, giữ vững sản xuất là mệnh lệnh từ trái tim của hàng triệu người dân Đà Nẵng.

Đối diện, chứ không né tránh

Ngày 3.8, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - xác nhận, trong tổng số 121 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng thì có 6 công nhân (CN) đang làm việc tại 4 KCN trên địa bàn dương tính với SARS-CoV-2. Và cùng với Ban Giám đốc điều hành, LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã có mặt ngay tại điểm nóng để trực tiếp doanh nghiệp (DN) để trấn an NLĐ và phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong đợt dịch này. LĐLĐ TP cũng đồng thời động viên NLĐ an tâm làm việc.

Ngay lập tức, nhiều công ty (Cty) đã chủ động chia ca, giảm bớt số lượng CN trong ngày. Một CN tại Cty V.H cho biết: “Nhận được thông tin, nhiều người cũng lo lắng, nhưng hầu như không ai nghỉ làm. Ai cũng cố gắng tuân thủ các quy định phòng chống dịch, nhất là giãn cách để bảo vệ bản thân và những người xung quanh”.

Cách đây vài ngày, ông Huỳnh Văn Chính - Chủ tịch HĐQT Cty Dệt may 29.3 (Đà Nẵng) - chia sẻ: “Chúng tôi đã chủ động giãn cách CN trong công xưởng, cũng như các thời điểm tập trung đông người như cơm ca, bằng cách chia nhóm nhỏ. Hơn hết, hơn 4.000 CN bước chân qua cổng nhà máy đều phải bảo đảm có khẩu trang, đo nhiệt độ và sát khuẩn tay. Hiện duy trì được đơn hàng cho chừng ấy con người không phải là việc dễ, nên bằng mọi giá vẫn phải giữ nhịp độ sản xuất. Mọi biện pháp phòng tránh lây nhiễm đã được đẩy lên đến mức tối đa. Chúng tôi không có sự lựa chọn phải đối diện với COVID-19 chứ không né tránh”.

Giám đốc một Cty khác cho hay, sau 6 ca lây nhiễm, bản thân CN nâng cao ý thức rất nhanh. Họ chủ động tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Đồng thời, Cty chủ động hỗ trợ cho CN, NLĐ nghỉ việc tạm thời nếu phát hiện ai trong số đó có biểu hiện triệu chứng sốt, ho, cảm cúm…

Bằng tinh thần bất khuất của ông cha

Cả 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 hiện đã được điều trị tại các trung tâm y tế, sức khỏe ổn định. Đối với các DN có các ca dương tính với SARS-CoV-2, đơn vị đã khoanh vùng, xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2) để cách ly. Các Cty cũng chủ động phun khử trùng, tiêu độc tại khu vực làm việc của CN mắc COVID-19. Đối với các DN có nhiều NLĐ tiếp xúc gần với ca dương tính, Ban quản lý các KCN đề nghị DN tạm dừng sản xuất…

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng - nói rằng, dù có sự hoang mang nhất định trong CNLĐ, nhưng các đơn vị đã kịp thời ứng phó. Ví dụ, Cty M.K và Cty S - nơi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đã lần lượt cho CN nghỉ 7 ngày và 4 ngày để phun thuốc diệt khuẩn, đưa các trường hợp F1, F2 đi cách ly. Hiện tại các đơn vị, CN đã làm việc bình thường.

Với Đà Nẵng, từ ngày 25.7, khi những ca mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện, mọi kịch bản đã được kích hoạt và phản ứng kịp thời với “sự cố”. Ví dụ, ở một phạm vi khác, trong vòng hơn 3 ngày, chiều 5.8, Bệnh viên dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn đã thần tốc được xây dựng và bàn giao cho ngành Y tế, ứng phó khi dịch COVID-19 lan rộng. Trên diện tích hơn 2.000m2 mặt sàn thi đấu, 120 modul (2 giường) sẽ dung nạp khoảng 200 bệnh nhân. Và khả năng có thể tiếp nhận lên đến 2.000 người. Sun Group là đơn vị tài trợ 1 tỉ đồng gói lắp đặt khung giường bệnh. Hơn 400 CN của đơn vị thi công đã tổ chức làm việc suốt 24/24h để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Từ trong lịch sử, như một định mệnh, Đà Nẵng luôn là mảnh đất đầu tiên của Tổ quốc đón nhận và chiến thắng oanh liệt trước các cuộc xâm chiếm từ bên ngoài. Và hôm nay, một lần nữa, dịch bệnh thế kỷ lại “chọn” Đà Nẵng là nơi thử thách đầu tiên. Trong suốt 9 ngày qua, bộ máy chính quyền, ngành Y tế cũng như người dân Đà Nẵng đã làm tất cả những gì có thể được để giành chiến thắng trước dịch COVID-19. Hơn 20.000 người bị phong tỏa, hoặc cách ly, trong đó hàng nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế, nhưng không một lời ta thán, mà ngược lại họ xung trận với một tinh thần bất khuất của ông cha. Không một lời kêu gọi, nhưng hàng trăm tấn hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm đã được hàng nghìn người dân thành phố và cả nước tự nguyện chuyển đến chung sức với “tuyến đầu”. Với khí phách đó, tin rằng dịch bệnh COVID-19 sẽ bị đẩy lùi trong một ngày không xa.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

DN duy trì những tiêu chí đảm bảo an toàn cho công nhân

Nam Dương |

Để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh COVID-19 gắn với phát triển KT-XH trong tình hình mới, TPHCM đã yêu cầu kích hoạt lại các bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Hỗ trợ 500 triệu đồng tới nhân viên y tế tăng cường chống dịch COVID-19

Bảo Hân - Nguyễn Hải |

Chiều 5.8, tại trụ sở Bộ Y tế (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) trao hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng tới cán bộ nhân viên, đoàn viên ngành y tế tăng cường chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng.

LĐLĐ TP. Đà Nẵng hỗ trợ người lao động mắc COVID-19

Tường Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiện có 25 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là đoàn viên công đoàn.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

DN duy trì những tiêu chí đảm bảo an toàn cho công nhân

Nam Dương |

Để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh COVID-19 gắn với phát triển KT-XH trong tình hình mới, TPHCM đã yêu cầu kích hoạt lại các bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Hỗ trợ 500 triệu đồng tới nhân viên y tế tăng cường chống dịch COVID-19

Bảo Hân - Nguyễn Hải |

Chiều 5.8, tại trụ sở Bộ Y tế (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) trao hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng tới cán bộ nhân viên, đoàn viên ngành y tế tăng cường chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng.

LĐLĐ TP. Đà Nẵng hỗ trợ người lao động mắc COVID-19

Tường Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng hiện có 25 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là đoàn viên công đoàn.