Bảo vệ môi trường: Doanh nghiệp, người lao động ở vị trí trung tâm

NGUYỄN HÀ |

Chị Vũ Thị Thảo cùng dự án Mì Tôm Xanh của mình có mặt tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023 do Báo Lao Động tổ chức vào chiều 29.3.2024 để minh chứng và khẳng định vòng đời rực rỡ của những thứ tưởng chừng phải bỏ đi, nếu biết tái chế, tận dụng sẽ trở thành những sản phẩm thiết thực, ứng dụng cao. Diễn đàn cũng sẽ là nơi để công nhân, người lao động trong các lĩnh vực khác nhau nói lên tiếng nói của mình, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Để rác được hồi sinh

Đều đặn 4 năm qua, chị Vũ Thị Thảo - Giáo viên Trường Trung học Vinschool Times City, Chủ tịch CLB Mì Tôm Xanh - lại tổ chức hoạt động tái chế tại trường vào mỗi buổi chiều thứ 5 hằng tuần sau giờ học.

Với thông điệp: “Thay vì kết thúc số phận trong thùng rác hay lang thang ngoài môi trường hàng trăm năm mà không phân hủy được, thì giờ đây những chiếc vỏ mì sẽ được sống một cuộc sống mới đầy ý nghĩa hơn nếu chúng ta biết yêu môi trường và sáng tạo một chút”, chị Vũ Thị Thảo đã tạo ra những sản phẩm hữu ích từ những chiếc vỏ mì tôm bỏ đi.

Vỏ mì tôm sau khi thu về sẽ được xử lý cẩn thận, vệ sinh sạch và sẽ tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau như hộp bút, miếng lót ly, giỏ hoa, túi xách, bông tai...

Song song với sứ mệnh bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, Dự án Mì Tôm Xanh luôn hướng tới việc giáo dục các phẩm chất kỹ năng cho thế hệ trẻ hiện nay.

Nêu cao vai trò của người lao động, tôn vinh sáng kiến bảo vệ môi trường

Kể từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đến nay sau 10 năm, công tác này đã và đang đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Để làm được như Nghị quyết 24 đặt ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động bảo vệ môi trường tới mọi tầng lớp nhân dân, trong đó đoàn viên Công đoàn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tại địa phương nơi ở.

Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường được tổ chức với mong muốn nêu cao hơn nữa vai trò của người lao động trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở trong các hoạt động giám sát công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường của các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Diễn đàn tôn vinh các sáng kiến, ý tưởng của người lao động trong mọi lĩnh vực trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng - Giám Đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), từ năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) bắt đầu được thực thi với nhiều điểm mới mang tính đột phá, đề cao vai trò người dân, doanh nghiệp là vị trí trung tâm đối với hoạt động bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường quốc tế và đảm bảo phát triển bền vững. Phát huy được vai trò của các doanh nghiệp và người lao động trong công tác bảo vệ môi trường chính là giải pháp then chốt nhằm giải quyết các áp lực về môi trường hiện nay.

Công nhân, người lao động là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, tạo ra của cải vật chất và tinh thần, thúc đẩy sự phát triển của khoa học - công nghệ. Trong công tác bảo vệ môi trường, người lao động có vai trò rất quan trọng trong việc thực thi các biện pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi ô nhiễm môi trường đồng thời là lực lượng chủ chốt thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường tại nơi sản xuất.

Theo ông Dũng, trong thời gian tới, trong bối cảnh nước ta vẫn còn nhiều những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế, một yêu cầu đặt ra và cũng là cần có các sáng kiến, giải pháp để sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và thực hiện tiêu dùng xanh, bền vững của người dân trên cả nước nói chung và người lao động nói riêng.

Đặc biệt trong giai đoạn then chốt thực thi các giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, trung hòa carbon, chuyển đổi năng lượng công bằng, mong rằng người lao động trên cả nước sẽ chủ động tiếp cận và có các giải pháp cụ thể, hiệu quả để thực hiện mục tiêu Net Zero.

“Tôi mong muốn được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến đóng góp, sáng kiến của người lao động, doanh nghiệp và của cơ quan quản lý trong các lĩnh vực môi trường về công tác vệ sinh, môi trường, vấn đề xử lý rác thải nhựa, chất thải rắn tại các doanh nghiệp; Công tác giám sát bảo vệ môi trường của người lao động và những cách làm mô hình hay của các tổ chức Công đoàn, người lao động trong công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, sản xuất xanh bền vững” - ông Dũng nói.

Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường năm 2023 được tổ chức vào lúc 14h ngày 29.3.2024 tại Khách sạn Công đoàn với các khách mời là đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Tổng LĐLĐVN, các doanh nghiệp và đông đảo công nhân, người lao động.

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên laodong.vn.

NGUYỄN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Cần chung tay bảo vệ môi trường biển vịnh Hạ Long

Đoàn Hưng |

Ngày 26.3, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quân tổ chức đợt cao điểm thu gom rác thải trên vịnh Hạ Long. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 20.4.2024. Thực tế cho thấy rác thải trên vịnh Hạ Long có một phần do tình trạng trôi dạt từ các địa phương có biển giáp ranh vào. Chính vì vậy rất cần sự chung tay góp sức của các địa phương này để giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Loạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Ninh Bình nợ phí bảo vệ môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh có hàng chục đơn vị, doanh nghiệp khai thác khoáng sản đang nợ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với tổng số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm.

Phát triển Phú Quốc hài hòa giữa kinh tế và bảo vệ môi trường

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Theo đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tập trung phát triển Phú Quốc trở thành thành phố du lịch – dịch vụ, nghỉ dưỡng, điều dưỡng biển đảo đặc sắc, hội nhập các chuẩn mực quốc tế theo hướng hài hòa, tiếp nối các giá trị văn hóa bản địa, bảo tồn các giá trị tự nhiên đặc hữu, dự trữ tài nguyên và nguồn lực cho một tương lai bền vững.

Bổ sung nhiều chế tài nhằm xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hà Chi |

Theo Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chủ yếu tập trung khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm khoảng 70-80% tổng số tiền chậm đóng); khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI chiếm dưới 10%.

Nắng nóng, khô hạn làm cầu sập, đường sụt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 3.700m đường (hơn 2.000m sạt lở, hơn 1.600m rạn nứt có nguy cơ sạt lở). Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210m; lộ giao thông nông thôn 1.880m và một số tài sản của người dân, Nhà nước bị ảnh hưởng.

Xe cà phê vợt gần nửa thế kỷ ở Cần Thơ thu hút giới trẻ

MỸ LY |

Hơn 40 năm nay, dù nằm nép mình trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm TP Cần Thơ nhưng xe cà phê vợt của bà Hồ Thị Thùy Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày thu hút hàng trăm lượt khách đến thưởng thức, nhất là các bạn trẻ.

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Neo cao chót vót trên đỉnh kỷ lục

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước ở ngưỡng 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới chốt lại tuần giao dịch với mức cao kỷ lục 2.233 USD/ounce.

Khởi tố 2 cán bộ trong lĩnh vực đất đai ở TP Long Xuyên

Trần Hậu |

Hai đối tượng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Long Xuyên.

Cần chung tay bảo vệ môi trường biển vịnh Hạ Long

Đoàn Hưng |

Ngày 26.3, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quân tổ chức đợt cao điểm thu gom rác thải trên vịnh Hạ Long. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 20.4.2024. Thực tế cho thấy rác thải trên vịnh Hạ Long có một phần do tình trạng trôi dạt từ các địa phương có biển giáp ranh vào. Chính vì vậy rất cần sự chung tay góp sức của các địa phương này để giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Loạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Ninh Bình nợ phí bảo vệ môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh có hàng chục đơn vị, doanh nghiệp khai thác khoáng sản đang nợ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với tổng số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm.

Phát triển Phú Quốc hài hòa giữa kinh tế và bảo vệ môi trường

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Theo đồ án Quy hoạch chung TP Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2040, tập trung phát triển Phú Quốc trở thành thành phố du lịch – dịch vụ, nghỉ dưỡng, điều dưỡng biển đảo đặc sắc, hội nhập các chuẩn mực quốc tế theo hướng hài hòa, tiếp nối các giá trị văn hóa bản địa, bảo tồn các giá trị tự nhiên đặc hữu, dự trữ tài nguyên và nguồn lực cho một tương lai bền vững.