Công đoàn Y tế Việt Nam:

Bảo vệ đoàn viên trước nạn bạo hành ở cơ sở y tế

HẢI ĐĂNG |

Cùng với hoạt động chăm lo quyền lợi, CĐ Y tế VN đẩy mạnh bảo vệ cán bộ, đoàn viên trước vấn nạn bạo hành ở cơ sở y tế có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, CĐ Y tế VN ban hành hướng dẫn CĐCS phòng và xử lý khi có đoàn viên, NLĐ bị bạo hành tại cơ sở y tế.

Không để đoàn viên đơn độc

Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2017, số vụ hành hung bác sĩ, nhân viên y tế là 25 vụ với 37 đối tượng tham gia trong khi giai đoạn 2014-2016 chỉ có 13 vụ. Trong đó, truy tố 10 vụ, 10 đối tượng; xử lý hành chính 11 vụ, 19 đối tượng. Năm 2018, thống kê sơ bộ đã xảy ra 21 vụ bạo hành (gây thương tích, đập phá, gây rối...) đối với nhân viên y tế. Trước các vụ bạo hành, CĐ Y tế VN tích cực đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, và kịp thời động viên tinh thần nhân viên y tế bị bạo hành. Đáng chú ý, vụ việc gần đây là một điều dưỡng giỏi của BV Đa khoa Đà Nẵng bị hành hung ngay tại phòng cấp cứu. CĐ Y tế VN đã nhanh chóng làm việc với LĐLĐ TP.Đà nẵng, CĐ ngành Y tế Đà Nẵng, các cơ quan liên quan để vụ việc sớm được giải quyết.

Sau khi có thêm sự can thiệp của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, kẻ hành hung đã bị xử lý nghiêm và phải bồi thường cho điều dưỡng này. Vụ việc khiến điều dưỡng viên bị trầm cảm và một lần nữa CĐ Y tế VN phải can thiệp với bệnh viện để được bố trí công tác ở khoa khác.

“Các vụ việc cho thấy để không còn tình trạng bạo hành này cần sự vào cuộc chung tay của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cơ quan truyền thông, sự chia sẻ của người dân lên án hành động bạo hành tại các cơ sở y tế. Bởi cơ sở y tế là nơi mà các y-bác sĩ đang ngày đêm cống hiến, hy sinh vì người bệnh. Đặc biệt, ý thức của mỗi cán bộ y tế có ứng xử phù hợp là rất quan trọng. Bên cạnh đó là trách nhiệm lãnh đạo cơ sở y tế, phải có phương án xây dựng môi trường an toàn (đây là một trong 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện) và xây dựng quy trình xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra” - Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình nói với PV Báo Lao Động ngày 7.4.

Đẩy mạnh phòng chống bạo hành ở cơ sở y tế

Ông Hoàng Xuân Thảo - Trưởng ban Chính sách - Pháp luật CĐ Y tế VN - cho biết, nguyên nhân xảy ra bạo hành tại cơ sở y tế là do người bệnh và người nhà bệnh nhân có tâm lý căng thẳng, mất bình tĩnh và dễ bị kích động, bức xúc do mệt mỏi hoặc do uống rượu bia, tham gia các băng nhóm xã hội,... Trong khi đó, họ lại không hiểu biết về chuyên môn, pháp luật nên dễ dẫn đến hành động bạo hành nhân viên y tế. Mặt khác, nhân viên y tế do không có kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giải quyết tình huống va chạm với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, làm cho đối tượng đang bức xúc lại càng bức xúc hơn. Ngoài ra, có những yếu tố khác như chính quyền, CĐCS chưa thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để quần chúng, nhân dân hiểu rõ, chia sẻ công việc với nhân viên y tế. Một số đơn vị chưa có phương án, giải pháp đồng bộ bảo vệ nhân viên y tế hay khu vực phòng khám còn chật chội, không có khu ngăn cách người bệnh và nhân viên y tế tại phòng cấp cứu, không có chuông báo động,...

Để ngăn chặn nạn bạo hành, CĐ Y tế VN đã ban hành hướng dẫn CĐCS phòng và xử lý khi có đoàn viên, NLĐ bị bạo hành tại cơ sở y tế. Trong đó, CĐ Y tế VN hướng dẫn CĐCS chủ động phòng ngừa bạo hành như: Chủ động phối hợp lãnh đạo cơ sở y tế tăng cường tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử, nhận diện các tình huống có nguy cơ xảy ra bạo hành, kiểm tra giám sát về thực hiện quy tắc ứng xử; đầu tư cho cơ sở vật chất (trang bị camera, sắp xếp khoa học, giảm nguy cơ gây ra bạo hành); thực hiện đúng quy trình chuyên môn; các hình thức xử lý khi tình huống bạo hành xảy ra…

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.