Báo Lao Động xứng đáng là tờ báo của người lao động

QUẾ CHI - HÀ ANH - ĐỖ PHƯƠNG ghi |

“Báo đã luôn phản ánh sinh động, phong phú các phong trào công nhân và hoạt động công đoàn (CĐ) các cấp cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động (NLĐ). Những kiến thức báo đưa đến người đọc rất hữu ích cho công việc và cuộc sống của họ”, chia sẻ của cán bộ CĐ và NLĐ - những độc giả trung thành của Báo Lao Động trong nhiều năm qua.

* Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hoá chất Việt Nam:

Là cán bộ CĐ chuyên trách và làm Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam 16 năm qua, dù rất bận rộn nhưng ngày nào tôi cũng đọc Báo Lao Động (báo giấy hoặc báo điện tử). Phải nói rằng, Báo Lao Động là tờ báo lớn, có uy tín đối với bạn đọc cả nước.

Báo Lao Động xứng đáng là tờ báo của NLĐ, là tiếng nói của CNVCLĐ cả nước. Báo Lao Động đã luôn phản ánh sinh động, phong phú các phong trào công nhân và hoạt động CĐ các cấp cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Bên cạnh đó, báo còn đưa tin những những việc làm hay, tấm gương tốt trong toàn xã hội, qua đó đã làm lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến nhân dân và NLĐ khắp mọi miền của Tổ quốc.

Đặc biệt, Báo Lao Động còn là tờ báo nổi tiếng về đấu tranh chống tiêu cực trong các lĩnh vực của nền kinh tế và phê phán những thói hư, tật xấu, những hủ tục đâu đó vẫn còn thường xuyên xảy ra trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Nhân dịp Báo Lao Động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập, thay mặt Ban Thường vụ CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, tôi xin cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Báo Lao Động đối với các hoạt động của CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Mong rằng Báo Lao Động tiếp tục có những bài viết hay, những bức ảnh đẹp, tiếp tục phản ánh trung thực, khách quan những hiện tượng của đời sống xã hội nói chung và của tổ chức CĐ cùng NLĐ nói riêng.

* Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN:

Với tôi, Báo Lao Động là kênh thông tin rất quan trọng, thực hiện đúng chức năng là cơ quan của Tổng LĐLĐVN và là tiếng nói của đoàn viên CĐ, NLĐ trên cả nước.

Báo đã kịp thời truyền tải những nội dung chỉ đạo quan trọng, định hướng công tác CĐ của Đoàn Chủ tịch, của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, phản ánh hoạt động CĐ các ngành, các địa phương; đồng thời cũng có nhiều chuyên mục sâu, phổ biến và nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trong hoạt động CĐ; là người bạn đồng hành với cán bộ CĐ chúng tôi.

Ngoài ra, báo cũng phản ánh hơi thở của cuộc sống, có những bài viết sâu sắc, những phóng sự điều tra đấu tranh chống tiêu cực, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; góp phần định hướng dư luận đối với đoàn viên và NLĐ.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã có những hỗ trợ rất thiết thực đối với các trường học ở vùng khó khăn, tặng quà động viên các thầy cô giáo và các em học sinh nhân dịp năm học mới hoặc dịp tết cổ truyền, hỗ trợ xây nhà công vụ và các công trình nước sạch.

Trên Báo Lao Động, có nhiều bài đặc biệt ấn tượng như bài báo viết về những người thầy ban ngày đứng trên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò ở trường nội trú, hay bài viết phản ánh tình trạng tiêu cực trong thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở một số cơ sở giáo dục. Chuyên mục CĐ trên Báo Lao Động thực sự bổ ích với cán bộ CĐ ngành giáo dục.

* Ông Nguyễn Văn Thăng (quê Lục Nam, Bắc Giang) đang thuê căn hộ 1201A, thuộc Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội):

Tôi là một CNLĐ, biết sắp kỷ niệm 90 năm ra đời và trưởng thành của Báo Lao Động. Tôi xin trân trọng cảm ơn Báo Lao Động, cùng toàn thể anh chị em phóng viên của báo đã luôn đồng hành, sát cánh cùng NLĐ trong những năm qua.

Vừa qua, sau khi Báo Lao Động lên tiếng về tình trạng thang máy toà nhà công nhân (CN) thuê bị hỏng, gây bức xúc, khó khăn cho NLĐ, Ban Quản lý (BQL) toà nhà thuộc Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã cử người xuống để sửa chữa 2 thang máy. Hiện nay, 2 thang máy đã sửa và sử dụng được. Cộng đồng CN nhà CT1A xin gửi lời cảm ơn Báo Lao Động đã cử phóng viên tới đưa tin sâu sát, nhanh nhạy, kịp thời về vụ việc của chung cư CT1A.Chúng tôi rất mong Báo Lao Động ngày càng lớn mạnh và đưa tin kịp thời về đời sống NLĐ.

* Bà Vũ Thị Lụa (NLĐ đang làm việc tại Cụm Công nghiệp xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang):

Trong nhiều vụ việc, Báo Lao Động đã vào cuộc rất kịp thời, giúp ích rất nhiều cho NLĐ. Qua phản ánh của báo chí nói chung và Báo Lao Động nói riêng, các cơ quan chức năng biết được và bố trí cán bộ vào cuộc giải quyết vụ việc cho NLĐ.

QUẾ CHI - HÀ ANH - ĐỖ PHƯƠNG ghi
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên học sinh nghèo học giỏi

VIỆT LÂM |

Tối 9.8, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Giao lưu và trao học bổng Chắp cánh ước mơ. Đây là lần thứ 6, Chương trình Chắp cánh ước mơ được UBND tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức. Trong những năm qua, Chương trình đã trao học bổng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo học giỏi tỉnh Hà Nam, qua đó giúp các em phát huy thành tích trong học tập...

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Trao hơn 1,3 tỷ đồng Học bổng “Tấm lòng vàng”

Thành Nhân |

Chiều ngày 9.8 tại hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức trao học bổng từ Quỹ Tấm lòng vàng và trao 239 phần quà cho các em học sinh.

Chất lượng thỏa ước lao động tập thể là nhiệm vụ “sống còn” của Công đoàn

LỤC TÙNG |

“Tham gia nâng chất thỏa ước lao động thập thể (TƯLĐTT) không chỉ thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), mà còn góp phần khẳng định vị trí không thể thay thế của tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam trước bối cảnh hội nhập và cạnh tranh” - ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ An Giang, cho biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang động viên học sinh nghèo học giỏi

VIỆT LÂM |

Tối 9.8, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình Giao lưu và trao học bổng Chắp cánh ước mơ. Đây là lần thứ 6, Chương trình Chắp cánh ước mơ được UBND tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức. Trong những năm qua, Chương trình đã trao học bổng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo học giỏi tỉnh Hà Nam, qua đó giúp các em phát huy thành tích trong học tập...

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang: Trao hơn 1,3 tỷ đồng Học bổng “Tấm lòng vàng”

Thành Nhân |

Chiều ngày 9.8 tại hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức trao học bổng từ Quỹ Tấm lòng vàng và trao 239 phần quà cho các em học sinh.

Chất lượng thỏa ước lao động tập thể là nhiệm vụ “sống còn” của Công đoàn

LỤC TÙNG |

“Tham gia nâng chất thỏa ước lao động thập thể (TƯLĐTT) không chỉ thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), mà còn góp phần khẳng định vị trí không thể thay thế của tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam trước bối cảnh hội nhập và cạnh tranh” - ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch LĐLĐ An Giang, cho biết.