Báo Lao Động tiếp tục phát huy giám sát và phản biện xã hội

Bảo Hân - Sơn Tùng |

Sáng 13.7, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

6 tháng đầu năm 2020, ngoài việc chịu tác động từ xu hướng  chung của báo chí hiện nay là suy giảm của báo in, Báo Lao Động cũng như các đơn vị khác chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19. Điều này đã tác động trực tiếp đến nhu cầu mua báo và quảng cáo, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của tòa soạn. Để vượt qua những khó khăn chung này, tập thể cán bộ phóng viên, công nhân viên Báo Lao Động đã nỗ lực tối đa, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ hoạt động kinh tế không suy giảm quá lớn, đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống cán bộ phóng viên, công nhân viên. Tổng doanh số và các nguồn thu trong 6 tháng đầu năm của Báo Lao Động đạt 48%; thu nhập bình quân cho người lao động 6 tháng đầu năm ổn định so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.

Trong các sự kiện nổi bật của Báo Lao Động trong 6 tháng đầu năm 2020, phải kể đến việc Báo Lao Động đoạt 1 giải A, 1 giải B và 1 giải khuyến khích Giải báo chí quốc gia năm 2019. Ngoài ra, cán bộ, phóng viên của báo đoạt 8 giải báo chí do các Bộ, ngành, hội nhà báo địa phương tổ chức; 2 giải Vàng và 2 bằng danh dự các cuộc thi ảnh quốc tế.

Những tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, báo Lao Động đã có nhiều tuyến bài phản ánh những nỗ lực của tổ chức công đoàn các cấp trong phòng, chống, hỗ trợ trang thiết bị chống dịch cho người lao động; thông tin, tuyên truyền những chính sách hỗ trợ người lao động, đoàn viên công đoàn khó khăn bởi dịch COVID-19. Báo Lao Động cũng đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch. Hơn 12.000 tin bài được đăng tải, chú trọng vào các hướng dẫn phòng chống dịch, kết quả phòng chống dịch; nỗ lực của Chính phủ trong việc đảm bảo hai mục tiêu: Chống dịch và phát triển kinh tế.

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới 1 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phòng trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới 1 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phòng trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật hoan nghênh những kết quả Báo Lao Động đạt được 6 tháng đầu năm. Đồng chí Trần Văn Thuật đánh giá, trong bối cảnh báo chí nói chung đang gặp khó khăn, tác động của dịch COVID-19, báo vẫn giữ ổn định thu nhập, điều này đã tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, phóng viên, người lao động của báo yên tâm công tác, không ngừng đổi mới sáng tạo.  

Đồng chí Trần Văn Thuật đề nghị Báo Lao Động tiếp tục tập trung tuyên truyền nhanh chóng, chính xác, khách quan, trung thực những vấn đề thời sự, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tiếp tục phát huy giám sát và phản biện xã hội với tinh thần xây dựng, tuân thủ pháp luật, đúng chức năng nhiệm vụ của Báo.

Bên cạnh đó, Báo Lao Động cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ theo hướng tinh giản gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả, chuyên nghiệp, giỏi ngoại ngữ, công nghệ thông tin, pháp luật; đổi mới, hội nhập trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của mạng xã hội và báo chí công dân; nâng cao chất lượng thông tin; giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong chăm lo bảo vệ người lao động trong ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng chí Trần Văn Thuật đề nghị Báo Lao Động tiếp tục quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, xây dựng cơ quan báo chí vững mạnh; xây dựng tập thể có trình độ cao, đoàn kết, nhất trí trong các hoạt động của báo, phát huy dân chủ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Trần Văn Thuật cũng đã tiếp thu những kiến nghị của báo.

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn tới Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn tới Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển. Ảnh: Sơn Tùng.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng biên tập Báo Lao Động – tiếp thu những chỉ đạo của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hứa sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa trong xây dựng tập thể đoàn kết; giữ vững vai trò phản biện xã hội cũng như tôn chỉ mục đích của báo.

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phòng trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019 tới Báo Lao Động; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn tới Tổng biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển; tặng Bằng khen 1 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phòng trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019.

Bảo Hân - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN chúc mừng Báo Lao Động nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Bình Tâm - Lam Phương |

Nhân dịp 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2020), đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động. Cùng dự buổi gặp có Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Báo Lao Động xứng đáng là niềm tự hào của Tổng LĐLĐVN

Việt Lâm |

Nhân dịp 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2020), đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động. Cùng dự buổi gặp có Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trân trọng sự đồng hành của báo chí

Kiều Vũ |

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tại giao ban 6 tháng đầu năm 2020 và gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sáng 17.6.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tổng LĐLĐVN chúc mừng Báo Lao Động nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Bình Tâm - Lam Phương |

Nhân dịp 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2020), đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động. Cùng dự buổi gặp có Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Báo Lao Động xứng đáng là niềm tự hào của Tổng LĐLĐVN

Việt Lâm |

Nhân dịp 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2020), đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động. Cùng dự buổi gặp có Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trân trọng sự đồng hành của báo chí

Kiều Vũ |

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tại giao ban 6 tháng đầu năm 2020 và gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sáng 17.6.