Báo Lao Động tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu trong làng báo

Nhóm phóng viên |

Ngày 28.12, Báo Lao Động tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó trưởng Ban Tuyên giáo (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tham dự hội nghị.

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn bởi sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, doanh nghiệp, từ đó kéo theo hoạt động báo chí cũng như hoạt động kinh tế báo chí bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh này, Báo Lao Động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới công nhân viên chức lao động. Tin bài trên Báo Lao Động luôn phản ánh đậm nét, đầy đủ và nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao và các vấn đề quốc tế. Nhiều loạt tin bài chất lượng tốt, có tác dụng nhanh tới các cơ quan quản lý nhà nước và có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội.

Báo tuyên truyền tích cực và phong phú về hoạt động công đoàn các cấp. Số lượng tin bài về công đoàn và người lao động trên báo Lao Động điện tử, từ 1.1.2020 đến 18.12.2020 là trên 6.700 tin bài, trong đó 108 bài cách làm hay từ cơ sở, 137 bài “Chúng tôi là cán bộ công đoàn”; 2.504 tin bài phản ánh hoạt động công đoàn toàn quốc, hơn 4.000 tin bài liên quan đến chính sách và người lao động... Trên báo in, tổng cộng 305 trang công đoàn, 50 trang chuyên về bảo hiểm xã hội, gần 300 trang công đoàn và người lao động; 3.576 tin bài liên quan đến quyền lợi người lao động và hoạt động công đoàn.

Báo có hàng ngàn tin bài về phòng chống đại dịch COVID-19, trong đó có các tuyến bài sâu về phòng chống COVID-19 trong CNLĐ cả nước. Báo Lao Động điện tử và truyền thông đa phương tiện được đầu tư về nhân lực, vật lực nên đã có những bước phát triển vượt trội so với năm trước. Việc cập nhật thông tin trên Báo Lao Động điện tử đã bắt kịp các Báo điện tử trong top đầu.

Thu nhập cán bộ, phóng viên, công nhân viên đạt chỉ tiêu đã nêu tại hội nghị công nhân viên chức năm 2020 tăng 5,65% so với 2019 mặc dù 2019 là năm thu nhập của cán bộ công nhân viên tăng cao nhất từ trước tới nay.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Thuật – biểu dương, đánh giá cao những kết quả viên chức, người lao động tại Báo Lao Động đạt được trong năm 2020; cho rằng, Báo Lao Động tiếp tục khẳng định vị trí tốp đầu trong làng báo.

Ông Trần Văn Thuật đề nghị, trong năm 2021, Báo Lao Động cần tiếp tục giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong báo, phát huy quy chế dân chủ; lãnh đạo báo cần quan tâm hơn nữa đến nhu cầu được làm việc, cống hiến, học tập đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được thăng tiến, đánh giá, đãi ngộ đúng; tạo không khí làm việc thân thiện, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, người lao động.

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.

Cùng với đó, báo cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, người lao động, nắm bắt, định hướng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý của báo. Bên cạnh đó, báo cần quan tâm đến chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

Ngoài ra, báo cần chú trọng công tác đào tạo, nhất là đội ngũ làm báo điện tử, chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế cận giai đoạn 10 năm tiếp theo; thu hút nhiều cây bút sắc sảo phản ánh chiều sâu, đa chiều về các vấn đề thời sự chính trị; coi trọng công tác đối thoại, phản biện...

Ban Biên tập Báo Lao Động và Ban chấp hành Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ban Biên tập Báo Lao Động và Ban Chấp hành Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn.

Dịp này, 5 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thông tin và truyền thông” của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm: Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển; Phó Tổng biên tập Nguyễn Đình Chúc, Phó Tổng biên tập Phan Thu Thuỷ; phóng viên Đường Thị Kim Khánh; chuyên viên Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Phó ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN Vũ Mạnh Tiêm trao giấy khen cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn.
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Phó Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN Vũ Mạnh Tiêm trao giấy khen cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn.
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Phó ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN Vũ Mạnh Tiêm trao giấy khen cho 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn.
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển và Phó Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN Vũ Mạnh Tiêm trao giấy khen cho 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn.

Tổng Biên tập Báo Lao Động cũng đã trao tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Tết 2021: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm

Ái Vân |

Tết 2021 đang cận kề, bên cạnh các vấn đề quan trọng dịp cuối năm yêu cầu cán bộ, công chức, đảng viên phải hoàn thành thì trong dịp Tết 2021, cán bộ, công chức cần phải lưu ý các vấn đề sau để không vi phạm kỷ luật.

Hà Giang: Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức

Nguyễn Thị Hòa |

Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”, giai đoạn 2016 – 2020.

Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ái Vân |

Mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BNV ngày 24.5.2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tết 2021: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm

Ái Vân |

Tết 2021 đang cận kề, bên cạnh các vấn đề quan trọng dịp cuối năm yêu cầu cán bộ, công chức, đảng viên phải hoàn thành thì trong dịp Tết 2021, cán bộ, công chức cần phải lưu ý các vấn đề sau để không vi phạm kỷ luật.

Hà Giang: Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức

Nguyễn Thị Hòa |

Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”, giai đoạn 2016 – 2020.

Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ái Vân |

Mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BNV ngày 24.5.2019.