Báo Lao Động giúp người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống

Thành Nhân |

Cần Thơ - Nhiều trường hợp người lao động bị xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng được Báo Lao Động vào cuộc, lên tiếng, cơ quan chức năng giải quyết. Qua đó, giúp người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống...

Kịp thời vào cuộc

Ngày 5.8, chúng tôi gặp lại chị Lê Thị Kiều Trang - giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) - một trong những giáo viên trong loạt bài: “Nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, nhà trường không thanh toán cho giáo viên?” đăng tải trên Báo Lao Động ngày 10.4.2021.

Theo đó, chị Trang có thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, nhưng nhà trường không thanh toán tiền hoặc sắp xếp thời gian nghỉ bù. Bên cạnh đó, nhà trường còn phân công giáo viên chở đất trái với nhiệm vụ. Mặc dù đã nhiều lần phản ánh và đề nghị để hưởng chế độ nhưng nhà trường lại phớt lờ hầu hết các quy định. Do đó, chị Trang và một số giáo viên đã có đơn gửi đến Báo Lao Động kêu cứu.

Sau loạt bài đăng tải trên Báo Lao Động, UBND quận Ô Môn đã thành lập đoàn kiểm tra và có kết luận đã chỉ rõ nhưng sai phạm tại Trường Mầm non Sao Mai. Trong đó, có vấn đề nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, phân công trái với nhiệm vụ của giáo viên,… Đồng thời, yêu cầu nhà trường khắc phục chế độ để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Khoảng tháng 4 năm 2021, một số giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai có đơn gửi đến Báo Lao Động phản ánh bị mất quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ảnh: Th.N
Khoảng tháng 4.2021, một số giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai có đơn gửi đến Báo Lao Động phản ánh bị mất quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng. Ảnh: Th.N

Chị Lê Thị Kiều Trang cho biết, dù đã hơn một năm trôi qua nhưng bản thân vẫn luôn giữ trong lòng sự cảm ơn đối với Báo Lao Động. Bởi ngay lúc chị và một số giáo viên khó khăn, bị trù dập, báo đã nhanh chóng cử phóng viên đến tìm hiểu, sau đó đưa vụ việc ra công luận. Từ đó, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của chị và một số giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai.

Dân chủ để đồng thuận

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Ngọc Như Ý - 1 trong 7 giáo viên đã phản ánh đến Báo Lao Động về những sai phạm tại Trường Mầm non Sao Mai - chia sẻ, năm 2020, khi đó chị đang mang thai nhưng lại bị nhà trường phân công cùng một số giáo viên nữa chở đất từ điểm Đồng Hòa về điểm trung tâm. Lúc đó, vì vấn đề sức khỏe, chị đã liên hệ đến lãnh đạo nhà trường, tuy nhiên không được chấp nhận. Hơn thế, từ khi phản ánh vụ việc, lãnh đạo nhà trường luôn tìm cách trù dập những người phản ánh. Sau đó, chị và một số giáo viên đang công tác tại trường đã có đơn phản ánh đến Báo Lao Động và vụ việc được phản ánh trên Báo Lao Động điện tử. 

“Ngày 20.5.2021, UBND quận Ô Môn có kết luận kiểm tra đã chỉ rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng đơn vị không chú ý lắng nghe phản ánh từ giáo viên được phân công để có sự điều chỉnh kịp thời. Sau đó, UBND quận đã thi hành kỷ luật Hiệu trường Trường Mầm non Sao Mai và điều chuyển lãnh đạo này sang đơn vị khác”, chị Ý chia sẻ.

 
Chị Lê Thị Kiều Trang- giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai chia sẻ: Sau khi vụ việc đưa ra công luận, môi trường làm việc tại đơn vị đã tốt hơn và các chế độ của giáo viên đã đảm bảo đúng quy định. Ảnh: FBNV

Chị Ý và chị Trang cũng chia sẻ, từ khi những sai phạm xảy ra tại Trường Mầm non Sao Mai được Báo Lao Động đưa ra công luận và UBND quận Ô Môn vào cuộc xử lý, môi trường làm việc tại đơn vị này đã tốt hơn rất nhiều. Trong đó, vấn đề dân chủ tại đơn vị rất được quan tâm cũng như việc hỗ trợ giáo viên trong công tác dạy học cho trẻ. Khi giải quyết các vấn đề trong công việc, lãnh đạo đơn vị có phân tích, đối chiếu với các quy định pháp luật để giáo viên hiểu rõ, qua đó đã tạo được sự đồng thuận giáo viên tại trường.

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên, thay mặt các giáo viên được báo bảo vệ quyền lợi, chị Trang, chị Ý gửi lời cảm ơn đến Báo Lao Động và kỳ vọng báo tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp chính đáng của người lao động.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Trong ngôi nhà nhỏ ngõ Thông Phong, Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên

Báo Lao Động |

Những người đã, đang làm Báo Lao Động không thể nào quên hình ảnh đơn sơ, mộc mạc, nhưng đầy khí chất, nội lực của "Dân tộc anh hùng - Giai cấp tiên phong" hội tụ trong số báo đầu tiên xuất bản ngày 14.8.1929. Đó cũng là một trong những số báo đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển của Báo Lao Động nói riêng và nền báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung.

Báo Lao Động đến với người lao động khi khó khăn nhất

Bảo Hân |

Nhiều trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị xâm hại về quyền lợi đã được Báo Lao Động vào cuộc, lên tiếng để bảo vệ cũng như kêu gọi giúp đỡ. Sự giúp đỡ quý báu đã mang lại niềm tin, động lực lớn để người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống...

Báo Lao Động là đơn vị đi đầu trong bảo vệ người lao động

Bảo Hân – Tô Thế |

Sáng 4.7, Báo Lao Động tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Trong ngôi nhà nhỏ ngõ Thông Phong, Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên

Báo Lao Động |

Những người đã, đang làm Báo Lao Động không thể nào quên hình ảnh đơn sơ, mộc mạc, nhưng đầy khí chất, nội lực của "Dân tộc anh hùng - Giai cấp tiên phong" hội tụ trong số báo đầu tiên xuất bản ngày 14.8.1929. Đó cũng là một trong những số báo đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử phát triển của Báo Lao Động nói riêng và nền báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung.

Báo Lao Động đến với người lao động khi khó khăn nhất

Bảo Hân |

Nhiều trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị xâm hại về quyền lợi đã được Báo Lao Động vào cuộc, lên tiếng để bảo vệ cũng như kêu gọi giúp đỡ. Sự giúp đỡ quý báu đã mang lại niềm tin, động lực lớn để người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống...

Báo Lao Động là đơn vị đi đầu trong bảo vệ người lao động

Bảo Hân – Tô Thế |

Sáng 4.7, Báo Lao Động tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.