Báo Lao Động được bình chọn nhận Cờ dẫn đầu Khối thi đua

Bảo Hân |

Sáng 16.12, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Khối thi đua năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Triển khai đa dạng các phong trào thi đua  

Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng 12 đơn vị trong khối đã bám sát Kế hoạch thi đua của Khối, các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn để triển khai đa dạng các phong trào thi đua tại đơn vị mình. Các đơn vị đã duy trì đều đặn, hiệu quả phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ đó thu được nhiều sáng kiến, ý kiến tham mưu đề xuất có giá trị thiết thực. Việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua đã đóng góp tích cực cho phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tạo động lực để các đơn vị khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Là một trong những đơn vị thuộc Khối thi đua, trong năm 2021, Báo Lao Động phát động 2 phong trào thi đua, gồm: Thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, Thi đua đẩy mạnh phát triển Báo Lao Động điện tử.

Năm 2021, Báo luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền sâu đậm về Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tuyên truyền về tổ chức công đoàn.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, báo đã có nhiều tuyến bài phản ánh những nỗ lực của tổ chức công đoàn các cấp trong phòng, chống dịch, hỗ trợ trang thiết bị chống dịch cho người lao động; thông tin, tuyên truyền những chính sách hỗ trợ người lao động, đoàn viên công đoàn khó khăn bởi dịch COVID-19. Báo Lao Động cũng đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch.

Năm 2021 (tính đến ngày 15.12.2021), Báo đạt 1 giải A, 3 giải C Giải Báo chí quốc gia; 1 giải đặc biệt giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục VN và 15 giải báo chí do cấp địa phương, bộ ngành, hội ngành nghề tổ chức; 3 giải và 3 bằng danh dự các cuộc thi ảnh quốc tế.

Trước tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng trầm trọng tới đời sống công nhân viên chức lao động, Báo Lao Động và Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã tổ chức nhiều chương trình xã hội từ thiện, huy động sự tham gia của cộng đồng đoàn kết chống dịch.

Với sự vào cuộc của Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổng kinh phí Quỹ Tấm lòng Vàng đã huy động cho các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch (từ 1.1 đến 30.11.2021) là hơn 350 tỉ đồng, trong đó một số chương trình lớn như “Vaccine cho công nhân” đã chuyển 208 tỉ đồng vào Quỹ vaccine của Chính phủ; hơn 100 tỉ đồng phối hợp với Công ty MobiFone, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, gần 20 tỉ đồng hỗ trợ công nhân các tỉnh phía Nam, đóng góp cùng chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết gửi đồng bào miền Nam” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN phát động; hơn 2,35 tỉ đồng giúp các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, hơn 4 tỉ đồng chăm sóc 3.000 công nhân lao động các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ (mỗi CNLĐ 1 triệu đồng) và người lao động tự do không có việc làm ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc...

Chủ động xây dựng kịch bản hoạt động  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Văn Anh đánh giá, năm 2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng các đơn vị đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận các hoạt động nổi bật của khối, như làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công chức viên chức người lao động trong công tác phòng chống COVID-19, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tổ chức công đoàn…; xã hội hoá, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là hỗ trợ nguồn kinh phí để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động. Theo ông Phan Văn Anh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị đã chủ động, sáng tạo đưa ra các giải pháp thích ứng trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, dịch COVID-19 được dự báo còn gây tác động lớn, vì vậy, các đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản hoạt động, đưa ra các giải pháp cụ thể để vừa thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, hoàn thành kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2022...

Khối đã tiến hành bình chọn thi đua, trong đó, Báo Lao Động được bình chọn nhận Cờ dẫn đầu; 5 đơn vị nhận Cờ xuất sắc.

Các đơn vị trong Khối tổ chức ký giao ước thi đua năm 2022 và bầu Khối trưởng, Khối phó. Theo đó, Công ty In Công đoàn là Khối trưởng; Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động là Khối phó năm 2022.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 15.12, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (16.12.1991 – 16.12.2021).

Bắc Giang: Cụm thi đua khối huyện, thành phố tổng kết công tác thi đua

Bùi Văn Khước |

Bắc Giang - Cụm thi đua khối huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc phát động thi đua thiết thực, hiệu quả

Hà Anh |

Sáng 14.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tổng LĐLĐVN.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 15.12, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (16.12.1991 – 16.12.2021).

Bắc Giang: Cụm thi đua khối huyện, thành phố tổng kết công tác thi đua

Bùi Văn Khước |

Bắc Giang - Cụm thi đua khối huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc phát động thi đua thiết thực, hiệu quả

Hà Anh |

Sáng 14.12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tổng LĐLĐVN.