Báo Lao Động có nhiều đóng góp trong hỗ trợ, sát cánh cùng người lao động

Bảo Hân |

Sáng 21.12, Đảng uỷ Báo Lao Động tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021. Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN – dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2020, Báo Lao Động đã bám sát chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam, đảm bảo tôn chỉ mục đích.

Bên cạnh thông tin đầy đủ các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc tế, Báo mở các đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tuyên truyền đậm nét những thành công của Việt Nam đảm nhận 2 trọng trách quốc tế lớn: Chủ tịch Asean 2020 và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc 2020; tuyên truyền tích cực Đại hội thi đua yêu nước; công tác cứu trợ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại do bão lũ...

Báo Lao Động chú trọng thông tin tuyên truyền về các hoạt động của tổ chức công đoàn và đời sống công nhân. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, báo đã có nhiều tuyến bài phản ánh những nỗ lực của tổ chức công đoàn các cấp trong phòng, chống dịch, hỗ trợ trang thiết bị chống dịch cho người lao động; thông tin, tuyên truyền những chính sách hỗ trợ người lao động, đoàn viên công đoàn khó khăn bởi dịch COVID-19. Báo Lao Động cũng đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch. Phóng viên Báo Lao Động đã được Bộ Y tế, Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen; Báo Lao Động được Ban Tuyên giáo Trung ương khen làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động này.

Với đặc thù là cơ quan báo chí, Đảng ủy – lãnh đạo Báo đã chỉ đạo thực hiện nhiều bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN ghi nhận và chúc mừng những kết quả Báo Lao Động đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Báo Lao Động, cho rằng Báo đã nỗ lực thích ứng với tình hình mới, đạt được kết quả khá toàn diện.

Theo ông Trần Thanh Hải, thông tin của Báo đã có nhiều chuyển biến lớn, nhất là đã tăng cường những bài viết về đời sống thường nhật của người lao động. “Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn với tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh đó, báo đã chủ động cung cấp những thông tin toàn diện, hệ thống, góp phần cho xã hội có cái nhìn đẩy đủ hơn về những vấn đề mới đối với tổ chức công đoàn”- ông Trần Thanh Hải đánh giá.

Ông Trần Thanh Hải đánh giá cao báo đã mở chuyên trang Công đoàn Việt Nam trên báo Laodong.vn - là nơi để các LĐLĐ tỉnh, thành, công đoàn ngành Trung ương tuyên truyền những hoạt động của mình tới đông đảo bạn đọc, đoàn viên, người lao động trong cả nước; triển khai nhiều loạt bài về Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; bảo vệ đội ngũ cán bộ công đoàn trong thực thi nhiệm vụ của mình…

Trong năm 2021, ông Trần Thanh Hải đề nghị Đảng uỷ Báo Lao Động tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, phát triển đảng viên mới đi liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ kế thừa trong thời gian tới.

“Báo Lao Động cần lưu tâm hơn về chiều sâu, ý nghĩa thiết thực trong hoạt động của tổ chức công đoàn để người lao động cảm nhận sự gần gũi của tổ chức công đoàn với người lao động; nêu cao vai trò của tổ chức công đoàn trong hỗ trợ, sát cánh cùng người lao động”- ông Trần Thanh Hải nhắn nhủ.

Trong thời gian tới, ông Trần Thanh Hải mong muốn báo phản ánh đậm nét hơn về sự chia sẻ của người sử dụng lao động với người lao động trong bối cảnh khó khăn; đời sống, việc làm của người lao động; hoàn cảnh của những người lao động ở lại nơi làm việc, không về quê ăn Tết.

Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, ông Trần Thanh Hải mong muốn Báo Lao Động chủ động ứng phó với những thông tin không tốt, tiêu cực đối với tổ chức công đoàn, giúp xã hội hiểu đúng, sâu sắc hơn về tổ chức công đoàn; có kế hoạch tuyên truyền về Đại hội 13 của Đảng, nhất là về vấn đề xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới…

Ông Trần Thanh Hải tán thành đề xuất tổ chức một giải thưởng báo chí của tổ chức công đoàn, từ đó góp phần thúc đẩy công tác truyền thông của hệ thống công đoàn.

Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Lao Động - tặng bằng khen tới các Chi bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Lao Động - tặng bằng khen tới các Chi bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Bảo Hân.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Lao Động tiếp thu những chỉ đạo xác đáng của ông Trần Thanh Hải, coi đây là động lực để Đảng uỷ Báo Lao Động có những định hướng rõ rệt về sự phát triển của báo trong năm 2021; toàn thể các đảng viên sẽ gương mẫu, đầu tàu, chung sức để đưa Báo Lao Động tiếp tục tiến bước và hoàn thành nhiệm vụ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Sau bài viết của Báo Lao Động: Giáo viên đã được sắp xếp công việc phù hợp

Thiên Hà |

Giáo viên Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội chia sẻ tin vui là họ đã được sắp xếp các công việc phù hợp với chuyên môn và năng lực của mình.

Điện lực Hải Phòng lên tiếng sau khi Báo Lao Động phản ánh giá điện nhà trọ

Đặng Luân - Mai Chi |

Công ty Điện lực Hải Phòng vừa có văn bản trình UBND TP.Hải Phòng sau bài viết của Báo Lao Động về giá bán điện tại nhà trọ công nhân.

Cần Thơ: Đại biểu chất vấn việc di dời chợ mà Báo Lao Động phản ánh

THÀNH NHÂN - TRẦN LƯU |

Đại biểu đặt câu hỏi về tình trạng người dân ở chợ Bà Đầm không chịu di dời qua chợ mới, và chuyện này đã được báo chí phản ánh quyết liệt, quyền Chủ tịch UBND huyện Thới Lai nói rằng: "Huyện chưa đọc báo, chưa cập nhật vấn đề này...".

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sau bài viết của Báo Lao Động: Giáo viên đã được sắp xếp công việc phù hợp

Thiên Hà |

Giáo viên Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ Hà Nội chia sẻ tin vui là họ đã được sắp xếp các công việc phù hợp với chuyên môn và năng lực của mình.

Điện lực Hải Phòng lên tiếng sau khi Báo Lao Động phản ánh giá điện nhà trọ

Đặng Luân - Mai Chi |

Công ty Điện lực Hải Phòng vừa có văn bản trình UBND TP.Hải Phòng sau bài viết của Báo Lao Động về giá bán điện tại nhà trọ công nhân.

Cần Thơ: Đại biểu chất vấn việc di dời chợ mà Báo Lao Động phản ánh

THÀNH NHÂN - TRẦN LƯU |

Đại biểu đặt câu hỏi về tình trạng người dân ở chợ Bà Đầm không chịu di dời qua chợ mới, và chuyện này đã được báo chí phản ánh quyết liệt, quyền Chủ tịch UBND huyện Thới Lai nói rằng: "Huyện chưa đọc báo, chưa cập nhật vấn đề này...".