Báo Lao Động cần đi sâu hơn nữa về đời sống của công nhân lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Báo Lao Động.

6 tháng đầu năm, ngoài việc chịu tác động từ xu hướng suy giảm của báo giấy, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại cũng gây khó khăn lớn cho Báo Lao Động không chỉ trong việc đảm bảo các hoạt động kinh tế, mà còn đặt ra thách thức trong việc bảo vệ sức khỏe CBCNV.

Tập thể cán bộ phóng viên, công nhân viên Báo Lao Động đã nỗ lực tối đa, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ hoạt động kinh tế không suy giảm; đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống cán bộ phóng viên, công nhân viên. Các hoạt động phòng chống dịch kịp thời góp phần giúp cán bộ phóng viên, công nhân viên tin tưởng, yên tâm công tác.

Trong 6 tháng, báo có 894 tin bài tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 1.278 tin bài về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 7.430 tin bài tuyên truyền về các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Riêng tuyên truyền về tổ chức công đoàn đạt 5.772 tin bài, đã có 74/83 đầu mối Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành tham gia chuyên trang Công đoàn Việt Nam (đạt 89,1%).

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm quan Trung tâm truyền thông đa phương tiện của Báo Lao Đông. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm quan Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện của Báo Lao Đông. Ảnh: Hải Nguyễn

Từ đầu năm đến nay, báo có 39 loạt bài nhận được phản hồi của cơ quan chức năng và có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội…

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của báo đạt được thời gian qua, cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng báo vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng, hoàn thành các nhiệm vụ, quan trọng nhất là đảm bảo đời sống của phóng viên, biên tập viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ xúc động trước những phóng viên đã không quản ngại khó khăn, đi vào tận vùng dịch để đưa tin, phản ánh những khó khăn của đời sống CNLĐ, nói lên tiếng nói của họ để cho toàn xã hội hiểu và chia sẻ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN bày tỏ vui mừng khi thấy dự án truyền thông đa phương tiện của tổ chức công đoàn bước đầu đã có kết quả với trường quay hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo; đồng thời cho biết, dự án này sẽ gắn với chương trình chuyển đổi số của tổ chức công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, trong thời gian tới, Báo tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, đồng thời luôn bám sát tôn chỉ, mục đích của Báo – tiếng nói của CNVCLĐ. Bên cạnh đó, Báo cần có những bài nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa về đời sống của CNLĐ, hoạt động CĐ. "Phản ánh hoạt động thời sự là rất cần thiết, nhưng Báo không nên xem nhẹ những bài viết nghiên cứu chuyên sâu về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn"- ông Nguyễn Đình Khang chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng chỉ đạo Báo tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên biên tập viên đầy đủ trình độ chuyên môn, có lập trường giai cấp, quan điểm vững vàng; giữ gìn đoàn kết nội bộ cơ quan để tạo nên sức mạnh của tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của Quỹ Tấm lòng Vàng...

Ông Nguyễn Đình Khang đã giải đáp, trao đổi về những kiến nghị của Báo. Đối với kiến nghị về cơ chế đặt hàng đối với Báo, ông Nguyễn Đình Khang giao Ban Tài chính, Ban Tuyên giáo nghiên cứu để tham mưu cho Thường trực Đoàn Chủ tịch ra quyết định.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương đã trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc tới ông Nguyễn Ngọc Hiển, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động CĐ năm 2020 của Tổng LĐLĐVN cho tập thể Báo Lao Động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2020 cho tập thể báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2020 cho tập thể báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn

Dịp này, 1 cá nhân của Báo Lao Động vinh dự đón nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tổng LĐLĐVN. Ban chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Báo Lao Động.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hải Nguyễn
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Hải Nguyễn
Bảo Hân – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Phạm Đông |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phóng viên Báo Lao Động đoạt bằng danh dự ảnh báo chí Tây Ban Nha

V.D |

A Photoreporter - cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế tổ chức 2 năm một lần (5th Biennal International Digital Photojournalism) của Tây Ban Nha vừa công bố kết quả năm 2021.

Loạt bài về lợn mặc áo phao vượt sông đạt giải C Báo chí tỉnh Quảng Trị

LAM CHI |

Loạt bài về “Mặc áo phao cho… lợn vượt sông thẩm lậu từ Lào về nội địa” của phóng viên Báo Lao Động là 1 trong 18 tác phẩm đạt Giải báo chí tỉnh Quảng Trị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Phạm Đông |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phóng viên Báo Lao Động đoạt bằng danh dự ảnh báo chí Tây Ban Nha

V.D |

A Photoreporter - cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế tổ chức 2 năm một lần (5th Biennal International Digital Photojournalism) của Tây Ban Nha vừa công bố kết quả năm 2021.

Loạt bài về lợn mặc áo phao vượt sông đạt giải C Báo chí tỉnh Quảng Trị

LAM CHI |

Loạt bài về “Mặc áo phao cho… lợn vượt sông thẩm lậu từ Lào về nội địa” của phóng viên Báo Lao Động là 1 trong 18 tác phẩm đạt Giải báo chí tỉnh Quảng Trị.