Bảo hiểm y tế đã phủ hơn 91% dân số

ANH THƯ |

Ngày 10.1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đều tiếp tục tăng trưởng so với thời điểm hết năm 2020, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

Tính đến hết ngày 31.12.2021, số người tham gia Bảo hiểm xã hội hơn 16,5 triệu người, tăng 2,2% so với năm 2020; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 13,4 triệu người, tăng 0,4% so với năm 2020; số người tham gia Bảo hiểm y tế hơn 88,8 triệu người, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Trong năm 2021, có hơn 1,45 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,96% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2021 là 1%).

Về công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành, đây là nội dung trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Công tác này đặc biệt quan trọng, đã xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu hơn 98 triệu dân, là nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm; liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã biểu dương tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam về sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích đáng ghi nhận nêu trên, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận huân chương lao động hạng 3. Ảnh AT
Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận huân chương lao động hạng 3. Ảnh: AT

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng chỉ rõ một số tồn tại, khó khăn, thách thức, đó là: Khuôn khổ pháp lý hiện hành còn có vướng mắc cần phải được rà soát, hoàn thiện, nhất là một số quy định tại các luật liên quan; tác động của dịch bệnh COVID-19 gây nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia và một số chỉ tiêu về độ bao phủ; tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH có xu hướng tăng...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định, dịch COVID-19 có thể kéo dài trong năm 2022, nguy cơ xuất hiện biến thể mới, phức tạp, nguy hiểm hơn làm giảm hiệu quả vaccine; kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút;… tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp trọng tâm trong năm 2022.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục xin lại mã thẻ bảo hiểm y tế đơn giản nhất

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

Đóng bảo hiểm y tế thế nào để không gián đoạn thời gian 5 năm liên tục?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi được công ty đóng bảo hiểm y tế, nhưng tháng 12.2021, công ty không đóng bảo hiểm cho tôi nữa do dịch. Vậy tôi có thể tham gia hình thức bảo hiểm y tế nào để thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục không bị gián đoạn?

Quy định về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế với người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tục xin lại mã thẻ bảo hiểm y tế đơn giản nhất

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

Đóng bảo hiểm y tế thế nào để không gián đoạn thời gian 5 năm liên tục?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi được công ty đóng bảo hiểm y tế, nhưng tháng 12.2021, công ty không đóng bảo hiểm cho tôi nữa do dịch. Vậy tôi có thể tham gia hình thức bảo hiểm y tế nào để thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục không bị gián đoạn?

Quy định về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế với người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.