Bảo hiểm xã hội Việt Nam tri ân, tặng quà thương bệnh binh

Thư Anh |

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), đoàn công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam và đoàn công tác, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của các thương binh, bệnh binh; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí thương binh, bệnh binh đã cống hiến tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Qua thăm hỏi, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sống vui khỏe, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ là tấm gương sáng về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” làm động lực cho các thế hệ noi theo.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thông tin, là cơ quan được Đảng và Nhà nước giao thực hiện chính sách an sinh xã hội của đất nước, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã cùng với các ngành các cấp trong cả nước luôn luôn quan tâm, có những đóng góp thiết thực nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng như: Phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; tặng quà, tạo việc làm cho gia đình chính sách và chung tay góp sức vào công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ông Khổng Văn Viễn (78 tuổi, quê Vĩnh Phúc) là thương binh hạng nặng, suy giảm khả năng lao động trên 81% được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ từ năm 1977. Ông Viễn cho biết, hằng năm đều được điều trị, điều dưỡng rất tốt tại trung tâm. Bên cạnh đó, ông còn được khám chữa bệnh, phục hồi chức năng định kỳ hoặc đột xuất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và các bệnh viện tuyến Trung ương. “Tôi biết những điều đó là sự chăm lo, quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước với thương binh, bệnh binh; trong đó có sự góp phần của chính sách bảo hiểm y tế” - bác Viễn chia sẻ.

Ông Phạm Quang Nhạ - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ - cho hay, trung tâm đang trực tiếp nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng cho 30 thương binh, bệnh binh nặng có tỉ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên. Bên cạnh đó, hằng năm, trung tâm còn đón, phục vụ, điều dưỡng luân phiên khoảng 3.000 người có công với cách mạng. Những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ đã luôn động viên cán bộ công nhân viên, người lao động phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, phấn đấu thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ được giao bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm với lòng biết ơn, tri ân những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 

Thư Anh
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn.

Công nhân lo lắng tiền bảo hiểm xã hội bị mất trắng

Thanh Chung |

Hàng trăm công nhân sau khi nghỉ làm việc tại Cty TNHH May Minh Hoàng 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam) qua nhiều tháng nhưng doanh nghiệp chậm chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trần Kiều |

Sáng 11.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn.

Công nhân lo lắng tiền bảo hiểm xã hội bị mất trắng

Thanh Chung |

Hàng trăm công nhân sau khi nghỉ làm việc tại Cty TNHH May Minh Hoàng 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam) qua nhiều tháng nhưng doanh nghiệp chậm chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trần Kiều |

Sáng 11.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.