Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hà Anh |

Nhận thức rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn.

Tích cực hỗ trợ các hộ nghèo

Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể: Thống kê số người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), phân loại đối tượng có khả năng tham gia từng loại hình BHYT trên địa bàn từng huyện, xã; xác định việc triển khai thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, nhất là hộ cận nghèo, người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tham gia BHYT là góp phần để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng NTM, từ đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình cụ thể đề ra giải pháp thực hiện; đăng ký với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh hỗ trợ các xã nghèo, phấn đấu đạt chuẩn NTM...

Theo đó, 27 BHXH tỉnh, thành phố trực tiếp đăng ký giúp đỡ, hỗ trợ hoặc tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ 1 huyện và 101 xã nghèo phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Nhiều BHXH tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ xã nghèo, các gia đình khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau, như hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người cận nghèo từ nguồn quỹ xã hội tình nghĩa của ngành và từ nguồn kêu gọi công chức, viên chức (CCVC) cơ quan, đơn vị quyên góp, ủng hộ tiền mua thẻ BHYT tặng cho các hộ cận nghèo. Ngoài ra, BHXH các tỉnh, thành phố tích cực hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa; trực tiếp giúp đỡ xây nhà mới hoặc phối hợp cùng UBND các địa phương xây dựng, đóng góp kinh phí xây dựng nhà thay thế nhà dột nát cho các hộ nghèo.

Hằng năm, ngành BHXH tham gia và ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, các gia đình chính sách, khó khăn, các hộ nghèo… bằng các hình thức như gửi tặng trực tiếp tiền mặt hoặc trích quỹ mua hiện vật tặng, kêu gọi CCVC đơn vị ủng hộ, quyên góp tiền, ngày lương để gửi tặng... Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, số tiền mua hiện vật tương đương với 6,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, ngành BHXH quyên góp và trao tặng trực tiếp hàng nghìn hiện vật, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng học bổng, áo rét, chăn ấm, sách vở, máy tính; hoặc các vật dụng lao động, cây, con giống… cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Trong đó, nổi bật là BHXH tỉnh Lạng Sơn mỗi năm kêu gọi CCVC ủng hộ một ngày lương để góp xây dựng đường bêtông tại 1 xã. BHXH tỉnh Yên Bái, BHXH tỉnh Quảng Nam, BHXH tỉnh Quảng Bình tham gia đóng góp kinh phí và hiện vật để thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”. BHXH tỉnh An Giang đóng góp kinh phí tham gia chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. BHXH tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ giúp đỡ 15 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo bao gồm: 34.000 cây keo, 150 cây huê, 240 con gà, 150 con vịt, 16 con dê, 7 nhà vệ sinh, 7 nhà bếp…

Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến

Theo ông Đỗ Mạnh Hà - Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, BHXH Việt Nam, để phong trào thi đua (PTTĐ) “Cả nước chung sức xây dựng NTM” tiếp tục được thực hiện hiệu quả, ngành BHXH cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật BHYT; tập trung thông tin, tuyên truyền theo các chuyên đề trọng điểm nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong việc tham gia BHYT.

PTTĐ phải đảm bảo gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và phải được cụ thể hóa thành PTTĐ ngắn hạn của từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác thực tế. Ngành BHXH tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của các tỉnh để giúp đỡ các xã nghèo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể tại địa phương đối với công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách BHYT, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, đơn vị, người lao động. Tham mưu đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành ở địa phương đề xuất, bố trí ngân sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp và học sinh, sinh viên có mức sống khó khăn tham gia BHYT; bố trí ngân sách hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của các địa phương kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện; duy trì các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại. Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tiêu biểu để PTTĐ trở thành phong trào quần chúng, rộng khắp. Khen thưởng biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể tích cực tham gia PTTĐ, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để có những chỉ đạo kịp thời.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam, vừa qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” (Lễ ra quân) đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trần Kiều |

Sáng 11.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Vương Trần |

Ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ quan Bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam, vừa qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” (Lễ ra quân) đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trần Kiều |

Sáng 11.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Vương Trần |

Ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.