Bảo hiểm xã hội có nhiều ưu việt hơn bảo hiểm nhân thọ

Vũ Hải |

Sáng 6.12, tại Vĩnh Phúc, đã diễn ra hội nghị tập huấn trao đổi về BHXH, BHYT và những vấn đề liên quan khu vực các tỉnh, thành phía Bắc.

Tại hội nghị, các diễn giả đã trình bày về những điểm thay đổi của chính sách về BHXH theo Luật BHXH 2014; chính sách về BHYT của Việt Nam hiện nay; cải cách thủ tịch hành chính của BHXH Việt Nam nhằm giảm thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, hội nghị thông tin về sự khác nhau giữa BHXH và bảo hiểm thương mại. Trong đó, khác biệt lớn nhất là ở mục đích: BHXH là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận, còn bảo hiểm nhân thọ nhằm mục đích sinh lời. Như vậy, khoản lời của bảo hiểm nhân thọ được lấy từ chính tiền của người tham gia, cần lưu ý là, thù lao cho đại lý của bảo hiểm nhân thọ là rất lớn (20-25% trong năm đầu và giảm dần về sau nhưng không dưới 5%). Về điều kiện, đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với mức đóng xác định trước là 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất. Nhưng đối với bảo hiểm nhân thọ, mặc dù nhìn thoáng qua các gói quyền lợi có vẻ hấp dẫn nhưng họ đặt ra điều kiện ngặt nghèo về tuổi đời, sức khoẻ tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, về quyền lợi, tiền đóng vào quỹ BHXH đều được điều chỉnh tăng tương ứng với chỉ số giá tiêu dùng từng năm (CPI) theo quy định của Chính phủ được công bố tại năm mà người tham gia hưởng chế độ (CPI tăng bình quân 8,1%/năm tính từ năm 2008 đến nay). Còn bảo hiểm nhân thọ thì tính theo lãi suất thị trường. Từ năm 2003 đến nay, Chính phủ đã điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 7,5-9,3 lần so với mức lương hưu 2002. Khi người hưởng BHXH qua đời, người lo mai táng còn được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm đó, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất.

Bên cạnh đó, người tham gia BHXH khi chết hoặc bị thương tật vì bất cứ lý do gì thì thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng BHXH. Còn đối với bảo hiểm nhân thọ có quy định doanh nghiệp không phải trả tiền bảo hiểm trong một số trường hợp (chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực; chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng; người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình). Trong trường hợp rủi ro mà doanh nghiệp bảo hiểm phá sản thì người tham gia có thể mất hết quyền lợi.

Trong khi đó, người tham gia BHXH khi hưởng lương hưu được hưởng rất nhiều quyền lợi và chính lương hưu mới là cứu cánh cho người lao động khi về già, khi không còn khả năng lao động tạo thu nhập. Đây là điểm vượt trội của BHXH so với bảo hiểm nhân thọ. 

Vũ Hải
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nguyên |

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã và đang tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội đất nước, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bảo đảm thu nhập và các dịch vụ xã hội cho người dân.

Nam 57 tuổi, 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu bao nhiêu?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc B.D, email: ngocdiepx@xxx, hỏi: Người lao động nam 57 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm. Cho tôi hỏi đã đủ điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu không và nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm? 

Mất sổ, làm sao để nhận được BHXH một lần?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc L.M, email: mauphax@xxx, hỏi: Tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội, tôi muốn được cấp lại sổ để hưởng trợ cấp một lần. Thủ tục, hồ sơ thế nào?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nguyên |

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao, trong thời gian qua, BHXH Việt Nam đã và đang tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội đất nước, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bảo đảm thu nhập và các dịch vụ xã hội cho người dân.

Nam 57 tuổi, 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu bao nhiêu?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc B.D, email: ngocdiepx@xxx, hỏi: Người lao động nam 57 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm. Cho tôi hỏi đã đủ điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu không và nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm? 

Mất sổ, làm sao để nhận được BHXH một lần?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc L.M, email: mauphax@xxx, hỏi: Tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội, tôi muốn được cấp lại sổ để hưởng trợ cấp một lần. Thủ tục, hồ sơ thế nào?