VỤ “XE ĐIÊN” ĐÂM KINH HOÀNG TẠI HÀ NỘI:

Báo động tai nạn với công nhân vệ sinh

CƯỜNG NGÔ - QUANG HIỆU |

Đêm 22.4, thêm một công nhân vệ sinh trở thành nạn nhân khi một chiếc “xe điên” do một kẻ say rượu cầm lái. Người nữ công nhân tử vong để lại 3 con thơ. Tình trạng công nhân vệ sinh gặp tai nạn đã không còn hiếm gặp. Nghề này đã trở thành nghề nguy hiểm dù lương thấp và ít khi được đóng bảo hiểm khi gặp tai nạn. 

Tai nạn kinh hoàng

Ngày 23.4, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế ôtô gây tai nạn liên hoàn, cán chết một phụ nữ quét rác ở đường Láng (Hà Nội).

Cụ thể, ngay sau khi bị người dân đuổi bắt, tài xế ôtô đã bị cảnh sát áp giải về trụ sở Công an quận Đống Đa để tạm giữ. Bước đầu xác định tài xế điều khiển ôtô 29A-784.09 gây tai nạn là Đỗ Xuân Tuyên. Xuân Tuyên sinh năm 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, hiện cảnh sát cũng chưa làm việc được với tài xế do anh ta say xỉn. Bước đầu, cảnh sát đã xác định danh tính các bị hại liên quan đến vụ ôtô gây tai nạn liên hoàn gồm: Nạn nhân tử vong tại chỗ là chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977), là công nhân Cty môi trường đô thị Hà Nội; người điều khiển xe máy 18L1-255.83 là Lê Thành Đạt (SN 1997) đang được cấp cứu tại bệnh viện; ôtô Mercedes màu trắng mang BKS 30F-198.31 bị hư hỏng, người điều khiển xe là chị Dương Thị Ánh Ngọc (SN 1992) không bị thương tích. Trước đó, vào khoảng 0h5 ngày 23.4, xe ôtô Hyundai 7 chỗ mang BKS: 29A-784.09 đã đâm liên hoàn vào 5 xe máy ở số 1 phố Vĩnh Hồ sau đó bỏ chạy ra đường Láng (trước cửa Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong) thì đâm tiếp vào một phụ nữ lao công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe này còn chạy đến nhà số 81 Láng Hạ mới dừng lại.

Nghề nguy hiểm - lương quá thấp

Phóng viên báo Lao Động đã tìm về nơi ở của người công nhân xấu số. Nằm cuối ngõ 81 đường Xã Đàn (quận Đống Đa), nơi ở của 3 mẹ con chị Lê Thị Thu Hà - nữ lao công xấu số là căn nhà 3 gian lợp ngói âm dương đã dột nát, những mảng tường bong tróc, nứt toác, lọt thỏm giữa dãy nhà cao tầng.

Chị Hà là con thứ 4 trong gia đình có 7 người con. Chị lấy chồng ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vợ chồng chị có hai người con là Trần Đ.A (15 tuổi), Trần Đ.H (12 tuổi). Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn, rồi ly thân vài năm nay. Đ.A ở với mẹ, còn Đ.H ở với bố.

Con trai của chị Hà, cháu Đ.A kể, mẹ của em không có một ngày nào rảnh rỗi. Từ chiều đến khuya, ngày nào cũng như ngày nào, mẹ em đi làm công nhân quét rác. Chợp mắt được vài tiếng, mẹ lại dậy chạy xe Grab, kiếm thêm thu nhập.

Làm công nhân vệ sinh như chị Hà thường xuyên phải đối mặt với tai nạn. Cuối tháng 3, trên đường Võ Nguyên Giáp - Hà Nội một nữ công nhân vệ sinh môi trường bị chiếc ôtô tông trúng khiến người này bất tỉnh, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Gia cảnh nữ công nhân vệ sinh thiệt mạng trong vụ TNGT đêm 22.4. Ảnh: PV
Gia cảnh nữ công nhân vệ sinh thiệt mạng trong vụ TNGT đêm 22.4. Ảnh: PV

Chưa có thống kê đầy đủ nhưng trong năm 2018 cũng có trên dưới 10 vụ công nhân vệ sinh khi làm nhiệm vụ bị các phương tiện tham gia giao thông gây tai nạn. Điển hình là anh Nguyễn Xuân Hải là công nhân thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Hai Bà Trưng, đang quét dọn vệ sinh trên tuyến đường Kim Ngưu. Khi đến trước cửa số nhà 100 bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy tông thẳng vào người khiến anh Hải ngất tại chỗ, máu chảy ra sau gáy. Chủ phương tiện ngay sau đó cũng bị quần chúng nhân dân giữ lại bàn giao cho Công an phường sở tại trong tình trạng say rượu. Anh Hải được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng vỡ hộp sọ, hôn mê sâu… Công việc nặng nhọc, đối mặt với nguy hiểm nhưng thu nhập của công nhân vệ sinh quá thấp. Tại Hà Nội, công nhân vệ sinh môi trường được hưởng lương theo sản phẩm trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật theo Quyết định 6841 của UBND TP.Hà Nội, tức là người làm nhiều lương cao, người làm ít lương thấp. Họ được trả 150.000/ngày công và tính ra thu nhập một tháng không nghỉ ngày nào cũng chỉ được 4 triệu 500 nghìn. Quả thực rất thấp so với công sức họ bỏ ra.

Cuối năm 2018, đề tài “An sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động của người thu gom rác dân lập ở thành phố Hồ Chí Minh” đưa ra con số đáng giật mình: gần 62% người nhập cư làm nghề thu gom rác đến từ các tỉnh Nam Bộ như Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh… Những người trực tiếp thu gom rác dân lập hầu như không có ngày nghỉ, mỗi ngày làm việc trung bình hơn chín giờ lao động, với thu nhập rất thấp: khoảng 3,8 triệu đồng/tháng. Do làm việc trong môi trường độc hại cho nên người thu gom rác thường mắc các bệnh như khớp, sốt xuất huyết, cảm cúm, viêm phổi và các bệnh về da liễu. Kết quả khảo sát của Nhóm nghiên cứu này đối với 428 người làm công việc thu gom rác cũng cho thấy: chỉ có 13,7% có khám sức khỏe tổng quát, 75% người làm công không có bảo hiểm y tế (BHYT); 96,3% không có bảo hiểm tai nạn.

Làm gì để đảm bảo an toàn cho công nhân vệ sinh

Tổng số công nhân vệ sinh tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM khoảng 15.000 người. Những người này hàng ngày đối mặt với môi trường độc hại, giờ làm việc kéo dài, lương thấp, chậm trả lương, bệnh nghề nghiệp, nguy cơ phơi nhiễm… nhưng chính sách, chế độ lương, khuyến khích đối với nghề chưa thật sự phù hợp.

Theo quy định hiện hành, công nhân vệ sinh đã được trang bị bảo hộ như áo phản quang. Đây là loại áo giúp các phương tiện dễ nhận ra công nhân đang làm việc trên đường để né, tránh nhằm giảm thiểu tai nạn. Ngoài ra công nhân vệ sinh cũng được trang bị khẩu trang, ủng chuyên dụng… Tuy nhiên, tai nạn vẫn rình rập và có thể xảy ra với họ bất kỳ lúc nào.

Để hạn chế thương vong, ngoài việc chủ động phòng tránh tai nạn thì cơ quan chức năng cần có chế tài thật nặng với những hành vi gây tai nạn cho công nhân vệ sinh và những vụ việc vô cớ hành hung, đánh đập công nhân vệ sinh môi trường.

Không có nhiều công ty vệ sinh mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân, đây là vấn đề cần bàn. Được biết, gia đình công nhân Lê Thị Thu Hà đã được công ty nhanh chóng thanh toán các loại bảo hiểm, chế độ với số tiền lên tới 300 triệu đồng.

CHỦ TỊCH LĐLĐ TP.HÀ NỘI NGUYỄN THỊ TUYẾN:

Động viên gia đình nữ công nhân vệ sinh môi trường bị ôtô đâm tử vong

Chiều 23.4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hà Nội đến động viên gia đình chị Lê Thị Thu Hà - công nhân Cty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) bị tai nạn đêm 22.4, tại đường Láng. Thay mặt Công đoàn Thủ đô, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình chị Hà và động viên mẹ cũng như các con của chị cố gắng giữ gìn sức khoẻ, vượt qua nỗi đau, cố gắng học tập để không phụ lòng, công sức của chị Hà. Đồng chí cũng đã trao 10 triệu đồng từ quỹ của LĐLĐ TP tới gia đình nữ CN xấu số.

Sáng 23.4, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đến động viên và trao hỗ trợ 50 triệu đồng tới gia đình chị Hà; đồng chí Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Cty Urenco hoàn thiện thủ tục BHXH để gia đình nạn nhân sớm được hưởng quyền lợi; Cty có chính sách hỗ trợ hai con của chị Hà ăn, học hết cấp 3.

Được biết, CĐCS Cty môi trường đô thị Hà Nội cũng đã hỗ trợ gia đình nữ CN 20 triệu đồng; CBCNV chi nhánh Ba Đình đóng góp, hỗ trợ hơn 15 triệu đồng. H.A

CƯỜNG NGÔ - QUANG HIỆU
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Ôtô "điên" gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng

PV |

Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì khi bị "tố" sử dụng bằng Thạc sĩ "ma"?; Ứa nước mắt cảnh nhà của nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong; Hé lộ kết quả xét nghiệm thịt gà có mùi "lạ" ở trường Chu Văn An..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Khởi tố vụ "xe điên" gây tai nạn trên đường Láng khiến 1 người tử vong

V.T |

Cơ quan Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, tông chết nữ công nhân Cty Môi trường đô thị trên đường Láng.

Chủ tịch TP Hà Nội: "Xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn ở đường Láng"

Cường Ngô |

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã giao công an xử lý nghiêm vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng (Hà Nội) vào khuya 22.4

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tức Hà Nội 24h: Ôtô "điên" gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng

PV |

Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì khi bị "tố" sử dụng bằng Thạc sĩ "ma"?; Ứa nước mắt cảnh nhà của nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong; Hé lộ kết quả xét nghiệm thịt gà có mùi "lạ" ở trường Chu Văn An..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Khởi tố vụ "xe điên" gây tai nạn trên đường Láng khiến 1 người tử vong

V.T |

Cơ quan Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, tông chết nữ công nhân Cty Môi trường đô thị trên đường Láng.

Chủ tịch TP Hà Nội: "Xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn ở đường Láng"

Cường Ngô |

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã giao công an xử lý nghiêm vụ tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Láng (Hà Nội) vào khuya 22.4