Bảo đảm quyền lợi bên yếu thế trong quan hệ lao động

Quế Chi- Hải Nguyễn |

Chiều 21.2, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chủ trì Hội nghị liên ngành một số nhiệm vụ trọng tâm phối hợp thực hiện trong năm 2019.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBHXH.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ LĐTBXH diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong công tác xây dựng pháp luật, những năm qua, Tổng LĐLĐVN đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ LĐTBXH trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các đạo luật quan trọng, có liên quan trực tiếp đến NLĐ và tổ chức CĐ, như: Bộ luật Lao động (2012), Luật CĐ (2012), Luật BHXH (2014), Luật Việc làm (2013), Luật ATVSLĐ (2014),... các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật BHXH, các chính sách về tiền lương, về đổi mới DN nhà nước; các Đề án, dự án do Bộ chủ trì (như đề án cải cách chính sách BHXH)…

Riêng năm 2018, trong số 93 văn bản pháp luật mà Tổng LĐLĐVN tham gia, góp ý, có rất nhiều văn bản quan trọng liên quan đến quyền lợi của NLĐ, đoàn viên CĐ như Nghị định số 121/2018 ngày 13.9.2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP về tiền lương; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24.10.2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về một số nội dung của Bộ luật Lao động… Nhiều ý kiến tham gia của tổ chức CĐ đã được Bộ tiếp thu, chia sẻ, ghi nhận và thể hiện vào văn bản luật, bảo đảm quyền và lợi ích cho NLĐ – bên yếu thế trong quan hệ lao động.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trong lĩnh vực thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trong DN, thực hiện Chương trình phối hợp số 937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH-BHXH-TTCP ngày 7.7.2014 giữa Tổng LĐLĐVN - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Bộ LĐTBXH – BHXH – Thanh tra Chính phủ, Đoàn giám sát liên ngành do Tổng LĐLĐVN chủ trì đã phối hợp với Bộ LĐTBHXH và các cơ quan có liên quan thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trong DN tại 21 tỉnh, thành phố. Kết thúc các đợt giám sát, Đoàn giám sát đã đưa ra trên 100 kiến nghị (mỗi năm) đối với các DN và các cơ quan chức năng của các địa phương để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tại Hội nghị, Tổng LĐLĐVN đề nghị Bộ LĐBTXH sớm nghiên cứu, đề xuất để mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 đảm bảo “Đến năm 2020, mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ” theo đúng mục tiêu Nghị quyết 27-NQ/TW đã đề ra. Hai bên đã trao đổi, thảo luận, thống nhất một số vấn đề lớn trong dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi); đề ra 7 nội dung dự kiến phối hợp giai đoạn 2019-2023...

Quế Chi- Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

Quế Chi |

Chiều 20.2, tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.

Sửa đổi Bộ Luật Lao động: Đề xuất linh hoạt khung tuổi nghỉ hưu

LÊ HOA |

Nhiều chuyên gia cho rằng việc nghỉ hưu nên phân chia theo ngành nghề và linh hoạt theo khung độ tuổi để người lao động lựa chọn.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH: Nhiều chủ sử dụng lao động "đem con bỏ chợ"

Hữu Long - Hà Phương |

Trước phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Trần Ngọc Dung, nhiều đại biểu quan tâm đến tình trạng xuất khẩu lao động nước ta trình độ thấp, công ty môi giới lao động "đem con bỏ chợ"…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

Quế Chi |

Chiều 20.2, tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.

Sửa đổi Bộ Luật Lao động: Đề xuất linh hoạt khung tuổi nghỉ hưu

LÊ HOA |

Nhiều chuyên gia cho rằng việc nghỉ hưu nên phân chia theo ngành nghề và linh hoạt theo khung độ tuổi để người lao động lựa chọn.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH: Nhiều chủ sử dụng lao động "đem con bỏ chợ"

Hữu Long - Hà Phương |

Trước phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Trần Ngọc Dung, nhiều đại biểu quan tâm đến tình trạng xuất khẩu lao động nước ta trình độ thấp, công ty môi giới lao động "đem con bỏ chợ"…