Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Nhận diện rõ các nguy cơ tiềm ẩn

Nam Dương |

Việc nhận diện các mối nguy, đánh giá rủi ro, phòng ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp giúp nâng cao điều kiện an toàn vệ sinh lao động; đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động và doanh nghiệp.

Sáng 29.5, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Better Work Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động”. Hội thảo có sự tham dự của trên 50 cán bộ công đoàn (CĐ) làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) ở 10 tỉnh, thành phía Nam và CĐ Caosu Việt Nam.

Lỗi chủ yếu do người sử dụng lao động

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐVN - cho biết, năm 2019, toàn quốc có 8.150 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.327 người bị nạn với 979 người bị chết, 1.892 người bị thương nặng. Tính bình quân mỗi ngày, tai nạn lao động (TNLĐ) cướp đi sinh mạng 3 người và đe dọa sức khỏe của 5 người khác.

Theo bà Ngân, việc tổ chức hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) của một số đơn vị còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác thanh tra, xử lý các vi phạm về lĩnh vực ATVSLĐ còn chưa nghiêm, chế tài chưa đủ sức răn đe. Số DN được thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATVSLĐ hằng năm còn ít, chủ yếu là lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra chung về thực hiện pháp luật lao động, do đó chưa đảm bảo tính chuyên sâu về kỹ thuật ATVSLĐ.

Bà Ngân cũng thẳng thắn nhìn nhận, tổ chức CĐ một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến công tác ATVSLĐ, ít có đối thoại tại DN về ATVSLĐ và được đưa vào thảo ước lao động tập thể. “Cán bộ CĐ không chỉ cần nắm vững các nhận diện nguy cơ ảnh hưởng đến ATVSLĐ mà còn cần có dũng khí nói lên nguy cơ đó để bảo vệ người lao động (NLĐ)” - bà Ngân nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TPHCM - cho hay, đa số lỗi của các vụ TNLĐ là do người sử dụng lao động (chiếm 76,9%), của NLĐ (chiếm 7,8%), số còn lại 15,3% do các nguyên nhân khác, khách quan, khó tránh.

Ông Tuấn cũng cho rằng, cần phân định rõ ràng đâu là trách nhiệm của DN, đâu là trách nhiệm của tổ chức CĐ trong phòng chống TNLĐ, bệnh nghề nghiệp (BNN). Vì theo quy định của pháp luật hiện hành, trách nhiệm chủ yếu về bảo đảm ATVSLĐ vẫn thuộc về DN.

“Để nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ và vai trò của tổ chức CĐ, mỗi DN cần phân công cụ thể, xác định trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ; ban hành quy chế hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Công tác huấn luyện ATVSLĐ cần phải chú trọng vào việc huấn luyện thực hành, huấn luyện các kỹ năng tự đánh giá rủi ro, kỹ năng làm việc an toàn cho NLĐ nhằm phòng ngừa và hạn chế các TNLĐ, BNN xảy ra” - ông Tuấn nói.

Nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác ATVSLĐ

Theo tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Hồng Lân - Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học ATVSLĐ và bảo vệ môi trường phía Nam, từ thực tiễn công tác bồi dưỡng kiến thức về ATVSLĐ cho thấy, nhiều cán bộ CĐ hay người làm công tác về ATVSLĐ ở DN chưa nắm vững các quy định của pháp luật cũng như kiến thức về ATVSLĐ để tham mưu, đề xuất chủ DN thực hiện các quy định. Do đó, ông Lân cho rằng, cần phải nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác ATVSLĐ tại DN.

Ông Lân cũng khuyến cáo: “Việc nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, phòng ngừa các nguy cơ gây TNLĐ và BNN là một trong những biện pháp giúp nâng cao điều kiện ATVSLĐ tại nơi làm việc. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ NLĐ và DN. Nó giúp cho NLĐ và người sử dụng lao động có thể nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ra TNLĐ và suy giảm sức khỏe của NLĐ. Từ đó, có các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tại nơi sản xuất, góp phần loại bỏ TNLĐ và BNN”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.