Báo chí góp phần động viên người lao động tích cực tham gia BHXH

Hà Nguyên |

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tại hội thảo “Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) VN vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững” do tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo VN tổ chức ngày 25.7.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn; PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập tạp chí Người Làm Báo - cùng tham gia điều hành hội thảo.

Trên 10.200 tin bài tuyên truyền về BHXH

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Người Làm Báo - cho biết, hội thảo là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan báo chí, các nhà báo… cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông, làm chuyển biến nhận thức của toàn dân đối với hệ thống chính sách BHXH, BHYT, BHTN góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Theo BHXH VN, tính đến hết tháng 6.2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,17 triệu người (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2016); 11,28 triệu người tham gia BHTN (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016); đặc biệt có 76,44 triệu người tham gia BHXH, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 82,19% dân số cả nước (vượt trên 2% so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ giao). Hiện nay, đã có khoảng 4,49 triệu lượt người được giải quyết chế độ BHXH (tăng 520 lượt người so với cùng kỳ năm 2016).

Phó Tổng Giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn đánh giá, những kết quả mà BHXH VN đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến thời điểm này là cao nhất từ trước đến nay. Để có được kết quả trên có sự phối hợp, đồng hành hết sức hiệu quả của các cơ quan truyền thông trên phạm vi cả nước.

Theo thống kê của BHXH VN, năm 2016, các cơ quan báo chí đã thực hiện, đăng tải, phát sóng trên 9.000 tin, bài, chuyên đề, đối thoại trực tiếp, tư vấn trực tiếp; trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có trên 1.200 phóng sự, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phản ánh, phổ biến, tuyên truyền, giải đáp chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tin tại hội thảo cho hay, đồng hành với BHXH, hơn 5 năm qua, báo Cà Mau đã phân công phóng viên chuyên trách phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh để xây dựng nội dung tuyên truyền hằng tuần trên báo Cà Mau. Theo đó, báo Cà Mau đã tuyên truyền về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt, báo đã mạnh dạn nêu những mặt trái, tiêu cực, thiếu minh bạch của các tổ chức, DN cố tình gian lận, trục lợi tiền BHXH của NLĐ. Qua đó, tạo dư luận và làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng có giải pháp xử lý đúng theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ. Những thông tin mà báo Cà Mau đăng tải có tác động tích cực, góp phần đưa tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm đều tăng so với tổng số NLĐ và số dân trên địa bàn tỉnh. Ví dụ, người tham gia BHXH tự nguyện tăng đáng kể, năm 2016 tăng 1.063 người so với thời điểm trước.

BHXH sẽ chủ động cung cấp thông tin

Phó Tổng Giám đốc BHXH VN Phạm Lương Sơn khẳng định, trong thời gian tới BHXH VN sẽ có trách nhiệm chủ động cung cấp cho các phóng viên những thông tin, số liệu toàn diện hơn về công tác BHXH, BHYT, BHTN… nhất là trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, công tác giám sát quản lý và sử dụng quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN. Đồng thời tiếp tục duy trì việc tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho các cơ quan báo chí, cũng như việc tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về BHXH, BHYT của các cơ quan báo chí trong phạm vi cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá, với chức năng là trụ cột chính và có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, thời gian qua, BHXH VN đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, phục vụ lợi ích thiết thực và cơ bản của nhân dân, góp phần ổn định xã hội, tích cực trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng hành với BHXH, các cơ quan báo chí đã truyền tải các thông tin liên quan đến BHXH một cách rõ ràng, thúc đẩy tiến trình biến chuyển nhận thức mạnh mẽ hơn, qua đó nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH VN.

Về đội ngũ báo chí, ông Hồ Quang Lợi cho rằng, các cơ quan báo chí cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi chính sách về BHXH, BHYT để vừa thu thập được các thông tin chính thống từ những cơ quan này để cung cấp cho công chúng, vừa chuyển tải, lan tỏa thông điệp đến các đối tượng khác trong xã hội. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cần mở rộng các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT và mở rộng các kênh tương tác giữa cơ quan báo chí và công chúng báo chí về lĩnh vực BHXH, BHYT.

Hà Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Nam Dương |

Trong tuần qua, Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được một số câu hỏi liên quan đến việc có được truy lãnh lương hưu, trợ cấp BHXH khi tăng lương cơ sở, cách tính chế độ BHXH một lần và quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ khi nghỉ việc trái luật. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

Nam Dương |

Trong tuần qua, Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhận được một số câu hỏi liên quan đến việc có được truy lãnh lương hưu, trợ cấp BHXH khi tăng lương cơ sở, cách tính chế độ BHXH một lần và quyền lợi, nghĩa vụ của NLĐ khi nghỉ việc trái luật. Báo Lao Động trích đăng câu hỏi và trả lời.