Báo chí có đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của ngành BHXH

HÀ LINH |

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được BHXH Việt Nam đánh giá là thành công. Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam - cho biết, trong thời gian tới, cơ quan BHXH sẽ chủ động hơn nữa trong công tác cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn, báo chí.

Hàng nghìn bài viết về chính sách BHXH, BHYT

Chỉ tính riêng trong năm 2017, các cơ quan thông tấn, báo chí đã thực hiện, đăng tải gần 7.000 tác phẩm báo chí với đủ các thể loại phản ánh về chính sách BHXH, BHYT. Và trong 5 tháng đầu năm 2018, đã có gần 2.000 tác phẩm báo chí phản ánh thông tin về 2 lĩnh vực này được truyền tải trên các phương tiện thông tấn, báo chí.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng cho rằng, chính nhờ sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của không chỉ người dân, NLĐ và doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT mà còn góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; dần hướng tới việc hoàn thiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.

Với sự đóng góp của các cơ quan truyền thông, báo chí cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, diện bao phủ BHXH và BHYT ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, đã có trên 81 triệu người tham gia BHYT, đạt khoảng 86% dân số cả nước, vượt 04% so với chỉ tiêu chính phủ giao, tăng 20% so với tỉ lệ bao phủ cách đây 5 năm và tiến ngày càng gần đến mục tiêu đạt 90% vào năm 2020. Số tham gia BHXH đạt khoảng 13,8 triệu người, chiếm khoảng 27% lực lượng lao động. Những tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu này tiếp tục xu thế mở rộng và phát triển.

Công tác cải cách thủ tục hành chính BHXH, BHYT tiếp tục được triển khai quyết liệt và bước đầu đạt kết quả quan trọng. Số thủ tục hành chính giảm từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. Đến nay, ngành BHXH đã kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với khoảng 13.000 cơ sở y tế, cơ bản đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ khám chữa bệnh và giám định, thanh toán BHYT; thực hiện giao dịch điện tử trên 236 nghìn đơn vị, doanh nghiệp (chiếm trên 90% số doanh nghiệp, đơn vị tham gia); hoàn thành tin học hóa việc quản lý và lưu trữ đối với 4,5 triệu hồ sơ hưởng BHXH. Năm 2017, BHXH Việt Nam được ghi nhận và xếp thứ 2/20 trong số các bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng 18 bậc so với năm 2016.

Toàn ngành BHXH đã thực hiện chi trả, giải quyết chế độ kịp thời, an toàn và đúng quy định cho hàng triệu người tham gia BHXH, BHYT. Riêng trong năm 2017, ngành BHXH đã chi trả cho khoảng 170 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT và gần 10 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH.

Tập trung tuyên truyền cách làm hay

Ông Đào Việt Ánh Khẳng định, kết quả đạt được của ngành BHXH trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan truyền thông, báo chí. Một mặt, ngành BHXH đã chủ động hơn trong công tác tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí. Mặt khác, lĩnh vực BHXH, BHYT nói riêng, an sinh xã hội nói chung ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và cơ quan thông tấn, báo chí. Vì vậy, công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với cơ quan thông tấn, báo chí trong những năm vừa qua đã chặt chẽ và hiệu quả: Độ bao phủ rộng hơn; tần suất thường xuyên hơn; hình thức tuyên truyền đa dạng; nội dung tuyên truyền phong phú, đi vào chiều sâu, đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, đã chú trọng nhiều đến các nhóm đối tượng chuyên biệt.

Trong thời gian tới, cơ quan BHXH sẽ chủ động hơn nữa trong công tác cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn, báo chí; bên cạnh việc cung cấp thông tin về chính sách, chế độ mới, cần thông tin đầy đủ cả kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế để nhân dân hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng chính sách, cùng ngành.

“Đối với cơ quan thông tấn, báo chí, tôi mong muốn phản ánh nhiều hơn về điển hình tốt, cách làm hiệu quả, kết quả đạt được để nhân dân thấy được tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT, BHXH của Đảng và Nhà nước cũng như nghĩa vụ tham gia của mình. Đồng thời, cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục nắm bắt, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cũng như các vụ việc tiêu cực, các thủ đoạn trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT để toàn xã hội lên án cũng như qua đó giúp ngành BHXH chúng tôi hoàn thiện các chính sách, biện pháp để công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và toàn xã hội” - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh có ý kiến.

HÀ LINH
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.