Báo cáo trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Phải hoàn thiện trong tháng 4.2018

Việt Lâm |

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tại buổi họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam (CĐVN) lần thứ XII, được tổ chức chiều 11.9, tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng, Mai Đức Chính và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch là trưởng các ban chuyên môn trực thuộc Tổng LĐLĐVN cùng dự buổi họp.

Tập trung góp ý sửa tiêu đề báo cáo

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, các đại biểu cần tập trung chỉnh sửa dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội XII CĐVN; lên kế hoạch chuẩn bị cho việc Chính phủ gặp gỡ, giao lưu với đại biểu dự đại hội; rà soát 80 nhiệm vụ cơ bản do Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XI đề ra.

Phát biểu tại buổi họp, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho rằng, tiêu đề Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐVN lần thứ XII cần sửa là: Phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo ý kiến của ông Ngọ Duy Hiểu, tiêu đề như trên sẽ giảm được số từ (trước đây là 66 từ, sửa lại còn 64 từ) và nêu bật được hoạt động của tổ chức CĐVN trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp, khó lường; cách mạng 4.0 đang tác động sâu sắc đến sản xuất và đời sống, nhất là vấn đề việc làm và quan hệ lao động; Việt Nam đang tích cực hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn; CĐVN đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức...

Đặc biệt tiêu đề định hướng cho tổ chức CĐ, đoàn viên, CNLĐ trong giai đoạn mới, trong đó tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; phát huy sức mạnh tổng hợp để chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN Hoàng Thị Thanh nhất trí với ý kiến sửa tiêu đề này. Còn theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, Tiểu ban Văn kiện phải chuẩn bị nội dung cuộc họp báo sau đại hội. Trong đó có thông cáo báo chí sau đại hội, nêu được các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ sau Đại hội XII; công bố nhân sự. Ông Mai Đức Chính cho rằng, LĐLĐ các tỉnh, thành phố phải có báo cáo góp ý hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, báo cáo góp ý sửa đổi Điều lệ CĐVN, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu để Tiểu ban Văn kiện tổng hợp.

Liên quan đến buổi gặp gỡ giao lưu giữa Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự đại hội, Phó Chủ tịch Mai Đức Chính cũng tán thành ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải. Theo đó, Tiểu ban Văn kiện phải lên kịch bản cụ thể cho buổi đối thoại; trong buổi gặp gỡ phải chọn được những đại biểu nắm rõ hoạt động của từng mảng công việc để có ý kiến, đề xuất cụ thể đối với Thủ tướng và các bộ, ngành.

Cần hoàn thiện sớm các báo cáo, văn bản

Góy ý tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho rằng tham luận của các đại biểu tại Đại hội XII cần theo từng nhóm vấn đề, trong đó có đưa ra nội dung giải quyết cụ thể từng vấn đề để các đại biểu góp ý tại đại hội và đây là cách làm mới của Đại hội lần này! Ngoài ra, trong dự thảo Báo cáo, Tiểu ban Văn kiện cần xem xét lại về mặt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ để trong báo cáo trình Đại hội nêu bật được tính thực tiễn, sát với thực tế và có tính khả thi.

“Trong dự thảo, còn có nhiều vấn đề lớn mà các ban chuyên môn cần “gia công” lại. Đó là phải nêu được kết quả hoạt động và đưa ra biện pháp giải quyết được từng vấn đề trọng tâm, để trong thời gian sau đại hội, các cấp CĐ hoạt động hiệu quả hơn. Qua đó Tiểu ban Văn kiện tập hợp ý kiến, hoàn chỉnh Báo cáo trình Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho ý kiến trước khi trình Đại hội CĐVN lần thứ XII” - Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải nêu rõ.

Phát biểu kết luận buổi họp, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng, các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Chủ tịch Bùi Văn Cường cho rằng dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội CĐ XII cần tiếp tục được chỉnh sửa theo hướng khái quát, thấy được thực tiễn từng lĩnh vực, xem xét cụ thể xem có thiếu những hoạt động nổi bật nào không, kết quả phải có số liệu chứng minh của từng lĩnh vực. Dự thảo Báo cáo phải nêu được nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ trong cả nhiệm kỳ.

Ví dụ như các nhiệm vụ: Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ để xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới; tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ CĐ để có được đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để có được bản Báo cáo hoàn chỉnh, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã yêu cầu Thường trực Đoàn Chủ tịch phải trực tiếp phối hợp với các ban chuyên môn chỉnh sửa, góp ý dự thảo Báo cáo. “Các báo cáo, văn bản tại Đại hội XII cần hoàn thiện trong tháng 4.2018” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chỉ đạo.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.