Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động": Quyết định vinh danh 74 doanh nghiệp vì người lao động

Đặng Tiến |

Sáng 13.11, Hội đồng bình chọn Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động 2017” dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Chủ tịch Hội đồng bình chọn Mai Đức Chính đã họp lần cuối và quyết định vinh danh 74 doanh nghiệp xuất sắc, tiêu biểu, vượt qua trên 300 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham dự chương trình.

Thay mặt Ban tổ chức, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động Phan Thu Thuỷ đã báo cáo Hội đồng bình chọn về công tác hiệp y của Thanh tra Lao động (Bộ LĐTBXH), LĐLĐ các địa phương và công đoàn (CĐ) ngành, phóng viên Báo Lao Động tại các địa phương nơi có doanh nghiệp tham gia. Thông qua công tác tiếp nhận hồ sơ và chấm điểm cho thấy, các doanh nghiệp tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm nay đều là các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, chú trọng đến công tác CĐ, tăng cường đối thoại xã hội và quan tâm cải thiện điều kiện làm việc ngày một tốt hơn, đảm bảo những lợi ích thiết thực cho người lao động (NLĐ).

Cùng đó, nhiều CĐCS đã có những hoạt động tôn vinh những sản phẩm thành quả lao động trí tuệ và sáng tạo của NLĐ nhằm khuyến khích động viên NLĐ tích cực cống hiến, coi nơi làm việc như ngôi nhà thứ hai của mình.

Theo Phó Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH Lê Hữu Long, Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” nhằm vinh danh những doanh nghiệp có những hành động tích cực trong công tác chăm lo đời sống NLĐ, đây là những tấm gương điển hình để các doanh nghiệp khác có thể noi theo trong công cuộc đồng hành cùng NLĐ trên con đường phát triển. Do vậy, quá trình hiệp y, Thanh tra Bộ đã có văn bản gửi đến các địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm túc; những đơn vị bị từ chối vinh danh, Thanh tra Bộ đã yêu cầu báo cáo cụ thể lý do để báo cáo hội đồng.

Trong quá trình xét duyệt, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã phát hiện một số đơn vị chưa thực hiện tốt về an toàn vệ sinh lao động, để xảy ra tai nạn lao động nhưng chưa giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho NLĐ… Do vậy, Ban tổ chức báo cáo hội đồng xem xét và cho ý kiến quyết định. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Hội đồng bình chọn Mai Đức Chính cho biết, Bảng xếp hạng với mục tiêu quyền lợi bảo đảm và phúc lợi của NLĐ tốt hơn để đánh giá và tôn vinh các doanh nghiệp thực sự vì người lao động.

Cùng đó, theo Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, các tập thể, cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ thì không được xét duyệt đề nghị khen thưởng.

Sau khi nghe các ý kiến báo cáo và rà soát lại các doanh nghiệp hiệp y, Hội đồng bình chọn đã quyết định tôn vinh 74 doanh nghiệp tại Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017. Trong đó có 30 doanh nghiệp sẽ được Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH và VCCI tặng bằng khen. Theo đó chủ đề năm nay sẽ là “Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững” nhằm khắc hoạ một cách chân thực nhất về sự quan tâm, chăm lo đời sống cho NLĐ.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.