Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” 2017: Thống nhất lựa chọn 81 đơn vị vào vòng 3

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 23.10, Hội đồng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” 2017 (lần thứ 4) gồm đại diện Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) và Báo Lao Động đã họp và thống nhất lựa chọn 81 doanh nghiệp lọt vào vòng 3 để lấy ý kiến các cơ quan quản lý ở địa phương trước khi quyết định vinh danh.

Thay mặt Ban Tổ chức, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động Phan Thu Thuỷ đã báo cáo Hội đồng xếp hạng về số lượng và chất lượng hồ sơ tham dự bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” lần thứ 4, năm 2017. Theo đó, số lượng doanh nghiệp (DN) đăng ký tham dự trong năm 2017 nhiều hơn những năm trước và phần lớn các DN tự đăng ký tham gia. Cùng với đó, chất lượng của các DN tham gia cũng rất cao, nhiều DN tạo thu nhập bình quân cho người lao động (NLĐ) lên tới trên 20 triệu đồng/người/tháng, đặc biệt một số DN ở vùng 3, vùng 4 có thu nhập của NLĐ trung bình đạt trên 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi chấm sơ khảo từ trên 300 bộ hồ sơ đăng ký tham dự, Ban Tổ chức đã chọn ra được 133 bộ hồ sơ để các chuyên gia đến từ Bộ LĐTBXH, Tổng LĐLĐVN, VCCI và Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa chấm với hình thức chấm chéo và lấy điểm bình quân. Theo các chuyên gia, phần lớn các DN tham dự bảng xếp hạng năm 2017 đều có mức tăng trưởng cao, thu nhập bình quân của NLĐ tăng hơn năm trước, đặc biệt có nhiều DN lớn tham gia như: Cty CP Traphaco, TCty Việt Thắng, Cty Phân bón dầu khí Cà Mau, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển, TCty Viễn thông Mobifone, Cty TNHH Samsung Eletronics VN Thái Nguyên… Đồng thời có nhiều DN lần thứ 4 tham dự giải như: TCty Đảm bảo an toàn Hàng hải miền Nam, Cty Thuỷ điện Sơn La TCty May Hưng Yên, Cty TNHH MTV Du lịch CĐ…

Sau khi nghe Ban Tổ chức báo cáo về công tác phát hành hồ sơ, triển khai công tác chấm điểm, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính - Chủ tịch Hội đồng chuyên gia - đã đề nghị Hội đồng chuyên gia rà soát lại toàn bộ các hồ sơ tham gia cũng như quá trình chấm điểm để tránh những trường hợp nhầm lẫn đáng tiếc. Theo Phó Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH Lê Hữu Long, đây là cuộc bình chọn doanh nghiệp vì NLĐ, do vậy các tiêu chí chăm lo NLĐ phải được quan tâm, một số DN ở vùng sâu vùng xa (vùng 3 và 4) cũng cần được lưu tâm vì một số DN tạo lương bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng thì được so với mức lương 7 triệu đồng của vùng 1. Cũng theo ông Long, thông qua các bộ hồ sơ tham dự, nhìn chung các DN đã rất quan tâm tới phúc lợi và quyền lợi của NLĐ. Cùng đó, chuyên gia Lê Đình Quảng cũng cho rằng việc xét chọn phải theo quy định của bộ tiêu chí. Nhưng cũng cần phải xét đến định lượng và định tính vì nhiều DN đặc thù không tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh nhưng quyền lợi của NLĐ vẫn được quan tâm.

Sau khi nghe các ý kiến của chuyên gia và đề nghị của Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên gia chấp thuận danh sách 81 đơn vị được lọt vào vòng 3 để Ban Tổ chức gửi danh sách về các Sở LĐTBXH và LĐLĐ các địa phương xin ý kiến hiệp y trước khi vinh danh. Theo dự kiến, ngày 9.11.2017, Hội đồng xếp hạng sẽ họp lần cuối để chốt danh sách và công bố các doanh nghiệp được vinh danh trong Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” lần thứ 4, năm 2017.

ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.