Bàn giao nhà tình nghĩa cho người nghèo tại Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngày 17.6, Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) và Công ty CP Điện lực Khánh Hòa tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân trên địa bàn. Đây là những ngôi nhà nằm trong chương trình hỗ trợ xây 70 ngôi nhà cho đồng bào nghèo tại các tỉnh Miền Trung của EVNCPC.

Sau 1 tháng khởi công đến nay gia đình anh Lê Trần Nam (thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) vui mừng bước vào căn nhà mới khang trang. Có được ngôi nhà kiên cố này là nhờ sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình xây nhà tình nghĩa của Tổng công ty Điện lực Miền Trung và PC Khánh Hòa.

Hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, anh Nam bệnh tật thường xuyên. Trước đây trong căn nhà xuống cấp gia đình anh Nam cùng em và cháu ở cùng. Biết là nhà dột chỉ đủ che nắng nhưng lo cuộc sống hàng ngày với gia đình anh Nam đã rất chật vật nên "không dám nghĩ đến chuyện xây nhà".

Ông Nguyễn Mạnh Thông, chủ tịch Công đoàn PC Khánh Hòa tặng quà chúc mừng gia đình anh Lê Trần Nam về nhà mới. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Mạnh Thông, chủ tịch Công đoàn PC Khánh Hòa tặng quà chúc mừng gia đình anh Lê Trần Nam về nhà mới. Ảnh: Phương Linh

Tiếp nhận biên bản bàn giao nhà chị Nguyễn Thị Lý, vợ anh Nam xúc động chia sẻ: "Cơn bão số 12.2017 ập đến nhà mái tôn tạm bợ cũ gió cuốn cái đi hết. Nay được công ty điện hỗ trợ xây nhà bê tông kiên cố, diện tích xây dựng 60 m2, tường 20cm có mưa bão gì 6 cũng không lo phải chạy nữa". 

Cùng với vợ chồng anh Nam, chị Thị Sai (thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) hôm nay hân hoan về nhà mới. Ngôi nhà cấp 4 khang trang nhờ nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng của ngành điện Miền Trung gia đình vay mượn thêm hoàn thành được căn nhà mơ ước.

Cùng với mặt trận các cấp những ngôi nhà từ tấm lòng của đoàn viên công nhân ngành điện đến với gia đình chị Thị Sai và đồng bào nghèo tại Khánh Hòa. Ảnh: Anh Huy
Cùng với mặt trận các cấp những ngôi nhà từ tấm lòng của đoàn viên công nhân ngành điện đến với gia đình chị Thị Sai và đồng bào nghèo tại Khánh Hòa. Ảnh: Anh Huy

Trực tiếp bàn giao những ngôi nhà mới cho các gia đình, ông Trần Đình Hà, phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Trung cho biết, "đây là 2 trong số 10 ngôi nhà được bàn giao cho các gia đình trong chương trình 70 căn nhà mới cho người nghèo. Khánh Hòa địa phương có số lượng nhà hỗ trợ nhiều nhất và hoàn thành bàn giao sớm nhất của Tổng công ty. Cùng với nỗ lực phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định nguồn điện, chăm lo đời sống người lao động EVNCPC thường xuyên quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội. Năm 2019, EVNCPC hoàn thành xây dựng mới 65 ngôi nhà và 4 hệ thống điện mặt trời áp mái cho các tỉnh Miền Trung.

Năm 2020, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Tổng công ty Điện lực miền Trung dành 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa (50 triệu đồng/căn) tại 13 tỉnh thành Miền Trung. Đồng thời hỗ trợ 5 hệ thống điện mặt trời mái nhà (250 triệu đồng/hệ thống) cho 5 trường học tại các địa bàn khó khăn thuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Khánh thành nhà tình nghĩa do Công đoàn ngành Điện xây dựng

Tường Minh |

Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Long, thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam do Công đoàn ngành Điện xây dựng.

Dự án nhà ở thương mại giá thấp: Đề xuất không vượt 20 triệu đồng/m2

NGUYỄN HỮU HUY |

Theo đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TPHCM, giá bán căn hộ thương mại giá thấp thống nhất về mức giá trần không vượt quá 20 triệu đồng/m2. Riêng đối với các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, có thể mức giá trần trên 20 triệu đồng/m2, nhưng không vượt quá 25 triệu đồng/m2.

Giúp đoàn viên hoàn thành được mơ ước có nhà

Nguyễn Lương |

Những năm vừa qua, chương trình xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn là một trong những hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn đã giúp rất nhiều đoàn viên, người lao động trong ngành Điện lực có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nơi ở an toàn, ổn định để yên tâm công tác cũng như tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chiêu lách luật của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi không được nhập hàng từ nhiều nguồn

Cường Ngô |

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, để doanh nghiệp lấy được nhiều nguồn, họ đã tách ra thành nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ. Điều này làm phức tạp thêm cho việc quản lý của chủ doanh nghiệp khi phải tách ra hạch toán sổ sách tài chính kế toán, vay trả, xử lý công nợ.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Quảng Nam: Khánh thành nhà tình nghĩa do Công đoàn ngành Điện xây dựng

Tường Minh |

Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Long, thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam do Công đoàn ngành Điện xây dựng.

Dự án nhà ở thương mại giá thấp: Đề xuất không vượt 20 triệu đồng/m2

NGUYỄN HỮU HUY |

Theo đề xuất của Hiệp hội Bất động sản TPHCM, giá bán căn hộ thương mại giá thấp thống nhất về mức giá trần không vượt quá 20 triệu đồng/m2. Riêng đối với các đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, có thể mức giá trần trên 20 triệu đồng/m2, nhưng không vượt quá 25 triệu đồng/m2.

Giúp đoàn viên hoàn thành được mơ ước có nhà

Nguyễn Lương |

Những năm vừa qua, chương trình xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn là một trong những hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn đã giúp rất nhiều đoàn viên, người lao động trong ngành Điện lực có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nơi ở an toàn, ổn định để yên tâm công tác cũng như tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.