Bàn giao "Mái ấm tình thương" cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn

NHI HƯỞNG |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bàn giao "Mái ấm tình thương" cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nam Đông.

Ngày 23.7, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - cùng đoàn công tác đã tổ chức bàn giao 4 "Mái ấm tình thương" cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Đông.

Theo đó, 4 căn nhà đã xây dựng hoàn thiện được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao cho 4 gia đình gồm: Ông Ta Rương Mặt, Phạm Văn Tới, Nguyễn Văn Hạp và bà Đoàn Thị Hạnh (trú tại địa bàn 2 xã Thượng Long và Hương Hữu, huyện Nam Đông).

Đây là 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua lại liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trích kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc hỗ trợ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão lũ năm 2020 để hỗ trợ cho các gia đình.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với huyện đoàn Phong Điền tổ chức xây dựng mô hình sân chơi rèn luyện thể chất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Lộc Điền (huyện Phong Điền) với tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng.

NHI HƯỞNG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho nữ đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Mai Hương |

Liên đoàn Lao động huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) vừa tổ chức trao hỗ trợ làm nhà ở “Mái ấm tình thương” cho nữ đoàn viên công đoàn Mai Thị Hải có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ hội phụ nữ đón niềm vui từ "Mái ấm tình thương"

HẢI THUẬN |

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Long (TP. Huế) đón niềm vui khi được hỗ trợ "Mái ấm tình thương".

Bàn giao 100 nhà Mái ấm tình thương nơi biên giới

Đỗ Phương |

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức lễ bàn giao 100 nhà Mái ấm tình thương nơi biên giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho nữ đoàn viên hoàn cảnh khó khăn

Mai Hương |

Liên đoàn Lao động huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) vừa tổ chức trao hỗ trợ làm nhà ở “Mái ấm tình thương” cho nữ đoàn viên công đoàn Mai Thị Hải có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ hội phụ nữ đón niềm vui từ "Mái ấm tình thương"

HẢI THUẬN |

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Long (TP. Huế) đón niềm vui khi được hỗ trợ "Mái ấm tình thương".

Bàn giao 100 nhà Mái ấm tình thương nơi biên giới

Đỗ Phương |

Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức lễ bàn giao 100 nhà Mái ấm tình thương nơi biên giới.