Bàn giao Mái ấm Công đoàn thứ 45 trong năm 2020

Ngọc Ánh |

Sáng 30.0, bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới thăm, động viên, bàn giao kinh phí sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thảo – Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây.

Cùng dự có lãnh đạo Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội.

Chương trình Mái ấm Công đoàn được trích từ Quỹ xã hội Công đoàn Hà Nội hỗ trợ cho người lao động khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở. Niềm vui đó càng được nhân lên khi người lao động nghèo được bàn giao ngôi nhà mới trong tình cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Đoàn viên Nguyễn Thị Thảo là một trong 70 người lao động được tổ chức Công đoàn Thủ đô hỗ trợ tiền sửa chữa nhà Mái ấm trong năm 2020.

Hiện, một mình chị nuôi 2 con đang trong độ tuổi đi học; bản thân bị tai nạn giao thông cách đây hai năm, sức khỏe bị giảm sút nhiều, mọi việc trong gia đình do do chị Thảo lo toan gánh vác, chi tiêu dè dặt mới đủ sống, sinh hoạt.

Căn nhà cấp bốn lợp prôximăng chị đang ở đã xuống cấp trầm trọng, nứt vỡ gây dột, thấm khi trời mưa, mùa hè thì oi bức.

Tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội và Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây đã tiến hành hỗ trợ, vận động hỗ trợ để cho chị Thảo có kinh sửa chữa nhà.

Thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ người lao động, đặc biệt lao động khó khăn về nhà ở, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, ý nghĩa của Chương trình Mái ấm Công đoàn là động lực huy động các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ khác giúp đỡ kịp thời đoàn viên khó khăn sửa sang ngôi nhà cũ nát trở lên khang trang, ấm cúng hơn, tạo khí thế mới giúp người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn cơ sở tiếp tục thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo hỗ trợ kịp thời cho người lao động tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, đồng thời động viên đoàn viên Nguyễn Thị Thảo luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, ổn định sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì đã có tổ chức Công đoàn bảo vệ, Công ty, đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn.

Tại buổi lễ bàn giao nhà mái ấm, thay mặt cho tổ chức Công đoàn Thủ đô, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Huyền Mai bàn giao kinh phí sửa chữa nhà 20 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Thị Thảo, gửi tặng gia đình chị Thảo 1 chiếc quạt cây trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ khó khăn đột xuất 3 triệu đồng.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng, Công đoàn Công ty chị đang công tác hỗ trợ 10,5 triệu đồng.

Đón nhận tình cảm của các cấp Công đoàn, đoàn viên Nguyễn Thị Thảo vui mừng, xúc động “Công đoàn đã giúp tôi số tiền không nhỏ để tôi thực hiện ước mơ việc sửa chữa ngôi nhà mới, thật sự sạch đẹp, điều mà trước đây tôi thực sự không dám nghĩ tới vì kinh tế gia đình quá khó khăn.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Hà Nội chăm lo Trung thu cho con công nhân lao động

Hải Anh |

Đến nay, nhiều đơn vị thuộc các cấp Công đoàn Hà Nội đã tổ chức Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động khó khăn.

Trung thu ở Trường mầm non có 96% là con công nhân

Kiều Vũ |

570 cháu đang theo học tại Trường Mầm non xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ (Hà Nội) đã được Liên đoàn Lao động Hà Nội tặng quà Trung thu.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên

Hải Anh |

Ba đoàn viên Công đoàn được nhận Mái ấm Công đoàn là: Gia đình chị Ngô Thị Huệ – đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Phú Minh, gia đình chị Nguyễn Thị Ái – đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Cầu Xây, gia đình chị Trịnh Vũ Thuận – đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Các cấp Công đoàn Hà Nội chăm lo Trung thu cho con công nhân lao động

Hải Anh |

Đến nay, nhiều đơn vị thuộc các cấp Công đoàn Hà Nội đã tổ chức Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động khó khăn.

Trung thu ở Trường mầm non có 96% là con công nhân

Kiều Vũ |

570 cháu đang theo học tại Trường Mầm non xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ (Hà Nội) đã được Liên đoàn Lao động Hà Nội tặng quà Trung thu.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên

Hải Anh |

Ba đoàn viên Công đoàn được nhận Mái ấm Công đoàn là: Gia đình chị Ngô Thị Huệ – đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Phú Minh, gia đình chị Nguyễn Thị Ái – đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Cầu Xây, gia đình chị Trịnh Vũ Thuận – đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa.