LĐLĐ Kiên Giang:

Bàn giao Mái ấm Công đoàn chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Ngày 15.7, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Mái ấm Công đoàn của đoàn viên Quan Tấn Hưng, thuộc Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (TP. Rạch Giá) tọa lạc tại khu phố Phi Kinh, phường Vĩnh Hiệp (TP. Rạch Giá) có tổng trị giá xây dựng là 120 triệu đồng.

 
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt thực hiện nghi thức bàn giao Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Quan Tấn Hưng. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt thực hiện nghi thức bàn giao Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Quan Tấn Hưng. Ảnh: LT

Trong đó, Quỹ Mái ấm Công đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Hiền cùng gia đình, thân nhân đóng góp, hỗ trợ và một phần tiền do mai mắn của chủ nhà.

Được biết trong quá trình khởi công xây dựng, đoàn viên Quan Tấn Hưng trúng Xổ số kiến thiết với số tiền vài chục triệu đồng nên đầu tư thêm cho nhà khang trang hơn, gồm 1 trệt và gác lửng. Trước đó hoàn cảnh của đoàn viên Quan Tấn Hưng rất khó khăn, bản thân mang bệnh, thu nhập từ công việc bảo vệ thấp nên rất khó khăn về nhà ở.

LĐLĐ Kiên Giang và LĐLĐ TP. Rạch Giá tặng quà mừng nhà mới cho đoàn viên Quan Tấn Hưng. Ảnh: LT
LĐLĐ Kiên Giang và LĐLĐ TP. Rạch Giá tặng quà mừng nhà mới cho đoàn viên Quan Tấn Hưng. Ảnh: LT

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Trần Thanh Việt, đánh giá cao tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Hiền trong việc hỗ trợ đoàn viên Quan Tấn Hưng xây dựng Mái ấm công đoàn.

 

Thay mặt tổ chức Công đoàn Kiên Giang, ông Việt kêu gọi gia đình đoàn viên Quan Tấn Hưng ra sức gìn giữ, bảo quản, kịp thời tu bổ để sử dụng Mái ấm Công đoàn lâu dài, xứng đáng với tấm lòng các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, hỗ trợ... đúng với ý nghĩa của Mái ấm Công đoàn được bàn giao đúng vào dịp kỷ chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang và đoàn viên Quan Tấn Hưng thực hiện nghi thức gắn biển Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang và đoàn viên Quan Tấn Hưng thực hiện nghi thức gắn biển Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LT

Dịp này LĐLĐ Kiên Giang, LĐLĐ TP. Rạch Giá, Ban giám hiệu và Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Hiền đã chúc mừng và tặng nhiều phần quà lưu niệm cho gia đình đoàn viên Quan Tấn Hưng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Kiên Giang: Tăng cường chăm lo, tạo nền tăng tốc thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Bằng nhiều cách làm linh động, sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay, hỗ trợ đúng lúc, thiết thực, qua đó giúp đoàn viên, CNLĐ vượt qua thách thức từ ảnh hưởng kép: Thời tiết cực đoan và dịch COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang: Tiếp sức cho “lá chắn” phòng chống dịch biên giới

Lục Tùng |

Việc tổ chức đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà những người làm công tác quản lý tại các điểm cách ly tập trung  ven biên của LĐLĐ Kiên Giang không chỉ thể hiện rõ nét chức năng chăm lo người lao động, mà còn như cuộc tiếp sức để những người chống dịch trên tuyến biên giới có thêm lửa nhiệt tình, vượt qua những thiếu thốn vật chất, hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang: Tặng 10.000 khẩu trang y tế cho đoàn viên, người lao động

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên các LĐLĐ chung tay cùng các tổ chức, cơ quan chức năng phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, LĐLĐ trao tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn để các cấp Công đoàn có thêm điều kiện giúp đoàn viên, người lao động bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

LĐLĐ Kiên Giang: Tăng cường chăm lo, tạo nền tăng tốc thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Bằng nhiều cách làm linh động, sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay, hỗ trợ đúng lúc, thiết thực, qua đó giúp đoàn viên, CNLĐ vượt qua thách thức từ ảnh hưởng kép: Thời tiết cực đoan và dịch COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang: Tiếp sức cho “lá chắn” phòng chống dịch biên giới

Lục Tùng |

Việc tổ chức đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà những người làm công tác quản lý tại các điểm cách ly tập trung  ven biên của LĐLĐ Kiên Giang không chỉ thể hiện rõ nét chức năng chăm lo người lao động, mà còn như cuộc tiếp sức để những người chống dịch trên tuyến biên giới có thêm lửa nhiệt tình, vượt qua những thiếu thốn vật chất, hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Kiên Giang: Tặng 10.000 khẩu trang y tế cho đoàn viên, người lao động

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên các LĐLĐ chung tay cùng các tổ chức, cơ quan chức năng phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, LĐLĐ trao tặng khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn để các cấp Công đoàn có thêm điều kiện giúp đoàn viên, người lao động bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.